Trường Đại học Vinh trao học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn

(Baonghean.vn) - Tối 27/11, Trường Đại học Vinh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa và trao học bổng tài trợ cho học sinh, sinh viên.

Đây là hoạt động nhằm hướng tới Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2022) và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022).

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức hội trại, giao lưu văn hóa, chế biến và trình bày ẩm thực, thuyết trình về các trang phục truyền thống.

Trong dịp này, một hoạt động ý nghĩa khác đó là tổ chức trao học bổng tài trợ cho học sinh, sinh viên. Đây cũng là hoạt động được nhà trường duy trì nhiều năm nay nhằm kịp thời hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Tiết mục biểu diễn tham gia đêm giao lưu của các sinh viên Lào đang học tập tại nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Tiết mục biểu diễn tham gia đêm giao lưu của các sinh viên Lào đang học tập tại nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, từ đầu năm học đến nay, Trường Đại học Vinh đã tiếp nhận sự ủng hộ của các nhà tài trợ và trao 325 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Riêng trong đợt này, tổng số tiền trao học bổng cho sinh viên là hơn 1,3 tỷ đồng.

Phát buổi tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong số gần 40.000 học sinh, sinh viên toàn trường, hiện còn có rất nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc “không để học sinh, sinh viên bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”, Trường Đại học Vinh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: thành lập “Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh”, tổ chức mô hình “Câu lạc bộ Mái ấm trường Vinh” nhằm giúp đỡ, sẻ chia đối với những học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, giới thiệu việc làm thêm ngoài giờ học cho sinh viên...

Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên trích từ nguồn phúc lợi để đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên; đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm đóng góp, ủng hộ, cùng chăm lo cho thế hệ trẻ và sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ. Ảnh: Mỹ Hà

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ. Ảnh: Mỹ Hà

Qua buổi lễ này, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cảm ơn sự giúp đỡ bằng vật chất, tinh thần của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm đối với học sinh, sinh viên nhà trường trong những năm qua.

Đây là nghĩa cử thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, góp phần san sẻ bớt những khó khăn của học sinh, sinh viên, động viên, khích lệ và tạo điều kiện cho các em phát huy năng lực, tiến bước trên con đường chinh phục tri thức để lập thân, lập nghiệp, hướng tới tương lai tốt đẹp.

Đại diện Trường Đại học Vinh và các nhà tài trợ trao học bổng cho các sinh viên. Ảnh: Mỹ Hà

Đại diện Trường Đại học Vinh và các nhà tài trợ trao học bổng cho các sinh viên. Ảnh: Mỹ Hà

Về phía các sinh viên, GS.TS Nguyễn Huy Bằng cũng mong các em cần phải biết trân trọng tấm lòng của các nhà hảo tâm; từ đó, nỗ lực, cố gắng, sống có trách nhiệm, chiếm lĩnh tri thức để trở thành sinh viên tốt, công dân toàn cầu trong tương lai.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.