Trường mầm non Phương Đông: Nơi ươm những mầm xanh

(Baonghean) - Sau quá trình xây dựng và hoàn thiện, ngày 1/4/2014, Trường mầm non Phương Đông (TP. Vinh) chính thức hoạt động, hòa nhịp với hệ thống các trường mầm non TP. Vinh. Đây được xem là một trong những trường mầm non ngoài công lập lớn nhất tại TP. Vinh hiện nay.

Xác định cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, do đó, nhà trường đã xây dựng mới cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học hiện đại. Trường được thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, chất lượng cao với gần 6.000m2 sàn xây dựng; 2 khối  nhà, 1 dãy 3 tầng, 1 dãy 5 tầng và 25 phòng học, phòng chức năng và làm việc, đáp ứng nhu cầu 550 - 600 cháu. Phòng học được xây dựng khang trang, thoáng mát với đầy đủ tiện nghi. Hệ thống phòng học hiện đại thông thoáng, trang bị điều hòa, thảm, giường chuyên dụng, mỗi phòng 1 máy tính nối mạng, nước nóng năng lượng mặt trời 24/24, camera giám sát phục vụ công tác dạy và học. Sân chơi rộng rãi với diện tích 1.500m2 có nhiều cây xanh, bồn hoa thảm cỏ, nhiều đồ chơi mới lạ và hấp dẫn để học và chơi. Trường dành gần 1.000m2 đất đề trồng rau sạch tạo môi trường xanh và nguồn thực phẩm sạch cho các bé với các bữa ăn an toàn, bổ dưỡng.  Nhà bếp được đặt vị trí tương đối biệt lập với phòng học của các cháu để tăng tính an toàn và được xây dựng theo quy trình 1 chiều cùng với trang thiết bị đảm bảo tuyệt đối về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực đơn được thay đổi liên tục phù hợp với các bé. Giúp bé ăn ngon miệng, có một cơ thể phát triển cân đối.
Khuôn viên Trường Mầm non Phương Đông
Khuôn viên Trường Mầm non Phương Đông
Song song với đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những mục tiêu quan trọng của nhà trường. Đội ngũ giáo viên của trường 100% đạt chuẩn, có giáo viên chuyên trách cho 3 bộ môn: tiếng Anh, múa, mỹ thuật, nhân viên y tế học đường làm công tác chăm sóc trẻ có tay nghề, kinh nghiệm, nhiệt huyết, uy tín, có ý thức kỷ luật cao, giàu lòng nhân ái và hết lòng yêu thương con trẻ.
Ngoài việc bám vào các chương trình đào tạo theo khung chương trình giáo dục mầm non mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trường còn xây dựng chương trình tiên tiến trên thế giới hiện nay như giáo dục kỹ năng sống, âm nhạc, múa, thể dục nhịp điệu, họa, ngoại ngữ, vi tính hay các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu thế giới xung quanh để bé được trải nghiệm về cuộc sống. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ được đặt lên hàng đầu tiến hành song song đồng bộ với công tác giáo dục. 
Học sinh Trường Mầm non Phương Đông vui chơi trong khuôn viên trường
Học sinh Trường Mầm non Phương Đông vui chơi trong khuôn viên trường
Đối với ngành giáo dục TP. Vinh, sự ra đời của Trường Mầm non Phương Đông góp phần giải quyết tình trạng thiếu trường học và giảm áp lực tuyển sinh cho các trường mầm non hiện nay trên địa bàn. Ông  Thái Khắc Tân – Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo TP.Vinh cho biết: “Trên địa bàn TP. Vinh hiện có 28 trường mầm non công lập, bán công, 21 trường mầm non tư thục. Trường Mầm non Phương Đông là một trong những trường mầm non ngoài công lập được xây dựng mới và có quy mô lớn nhất tại TP. Vinh, có tiện ích sử dụng tốt nhất hiện nay”.
Với sự đầu tư đồng bộ, liên hoàn, khép kín, Trường Mầm non Phương Đông đặt mục tiêu đứng trong tốp đầu về cơ sở vật chất, chất lượng dạy và học, dịch vụ tiện ích, học phí hợp lý nhất để mọi đối tượng có thu nhập bình thường vẫn có thể cho bé theo học. Đồng thời, xác định xây dựng trường trở thành điểm sáng về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, nơi gửi gắm niềm tin của các bậc phụ huynh có con, cháu được giáo dục dưới mái trường này.
Trường Mầm non Phương Đông được thành lập theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND TP Vinh. Trường được xây dựng trên khuôn viên gần 4.000m2 nằm ngay giữa trung tâm thành phố, tại địa chỉ số 34 đường Nguyễn Sỹ Sách TP Vinh. Nhà trường tiếp nhận các bé từ 13 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi. Trường Mầm non Phương Đông đang từng bước xây dựng trở thành trường chất lượng cao trên địa bàn Thành phố Vinh, tạo niềm tin cho các bậc phụ huynh.
P.V

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.