Trường Mầm non Quang Trung 1: Nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin

(Baonghean) - Là một trong những trường mầm non đầu tiên được xây dựng trên địa bàn TP. Vinh, hơn 35 năm qua, Trường Mầm non Quang Trung I luôn tạo được niềm tin cho phụ huynh học sinh về chất lượng nuôi dạy trẻ. Với những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên tận tâm, yêu nghề, yêu trẻ, trường vinh dự là 1 trong 6 trường mầm non đầu tiên của thành phố đón nhận danh hiệu Trường chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học này.
Hoạt động ngoài trời của cô và trò Trường Mầm non Quang Trung I  (TP. Vinh).
Hoạt động ngoài trời của cô và trò Trường Mầm non Quang Trung I (TP. Vinh).
Trường Mầm non Quang Trung I được thành lập từ năm 1978 với tên gọi Trường Mẫu giáo Quang Trung 1. Trong những năm đầu thành lập, tuy cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ, nhưng hoạt động giáo dục của nhà trường vẫn gặp khó khăn do trình độ đào tạo giáo viên chủ yếu là sơ cấp mầm non, nhận thức của phụ huynh về bậc học còn hạn chế, sự đầu tư của các cấp, các ngành dành cho bậc học cũng chưa nhiều, trẻ ra lớp còn ít, đi học không chuyên cần, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc, giáo dục. Tuy nhiên, chất lượng nuôi dạy trẻ của trường vẫn càng ngày càng được nâng cao, dần lấy được niềm tin của các bậc phụ huynh, do đó số trẻ ra lớp tăng lên hàng năm. 
Với những kết quả đó, năm 1979, trường được đón cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm. Vinh dự ấy đã tạo động lực khích lệ tinh thần cống hiến, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy để không ngừng xây dựng một môi trường dạy tốt, học tốt trong đội ngũ giáo viên của nhà trường. Cô giáo Trần Thị Ngọc – là người có thâm niên giảng dạy tại trường nhớ lại: “Sau hơn 10 năm thành lập, cơ sở vật chất và các trang, thiết bị dạy học của nhà trường có phần xuống cấp, lạc hậu. Khi chưa có điều kiện để đầu tư những trang, thiết bị, đồ chơi mới, hiện đại, nhà trường phát động phong trào thi đua trong giáo viên tự tìm tòi, sáng tạo ra đồ dùng học tập từ những phế liệu làm sinh động thêm giờ học, giờ chơi cho trẻ...”.
Nhờ sự chỉ đạo sát sao, khoa học của đội ngũ quản lý và sự đồng tâm hợp lực của tập thể nhà trường, cùng nhiều cách làm hay đã khắc phục mọi khó khăn để có môi trường dạy và học hiệu quả, trường luôn tạo được niềm tin đối với các bậc phụ huynh khi gửi con vào học tại trường, tạo ra sự hứng thú cho các cháu trong mỗi ngày đến lớp. Năm học 2004 – 2005, trường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước và đạt danh hiệu Trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Những danh hiệu này đã tiếp thêm tinh thần phấn đấu để nhà trường đề ra mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2.
Trao đổi với cô Lê Thị Cẩm Hiền – Hiệu trưởng nhà trường được biết, trong quá trình phấn đấu, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các ban, ngành Giáo dục cấp trên, đặc biệt là sự chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể phường Quang Trung. Bên cạnh đó, sự đóng góp, ủng hộ của các bậc phụ huynh cũng đã tạo thuận lợi cho nhà trường hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.
Đến nay, cô và trò Trường Mầm non Quang Trung I đã được dạy và học trong ngôi trường khang trang, rộng rãi, thoáng mát với diện tích 4.517m2. Cảnh quan nhà trường xanh - sạch - đẹp, gần gũi, thân thiện với trẻ thơ. Toàn bộ 15 phòng học đạt chuẩn, các đồ dùng, trang thiết bị dạy học đầy đủ và hiện đại, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay. 
Được giảng dạy trong điều kiện trang, thiết bị, cơ sở vật chất khang trang, nhà trường càng chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên và nhân viên để đáp ứng xu thế phát triển mới. Hàng năm, nhà trường có kế hoạch cho 100% giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT thành phố như: chuyên đề “Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non”; chuyên đề: “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”; thực hiện tốt các phong trào: "Xây dựng trường học thận thiện, học sinh tích cực", “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"… 
Ngoài ra, trường cũng tạo điều kiện cho giáo viên tự học, tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như hỗ trợ học tin học văn phòng mỗi giáo viên 500.000 đồng. Mở lớp tập huấn ứng dụng chương trình CNTT với thời lượng 10 buổi ngoài giờ/1 giáo viên. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức thăm lớp, dự giờ, thi làm đồ dùng, đồ chơi, thi thiết kế bài giảng điện tử… nhằm khích lệ tinh thần thi đua dạy tốt, học tốt trong giáo viên, học sinh. Vì vậy, hiện nay đội ngũ giáo viên và nhân viên 100% đạt chuẩn, trong đó trên 60% trên chuẩn; 100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy…
Ngoài việc chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, nhà trường luôn đặt vấn đề đạo đức của cán bộ, giáo viên lên hàng đầu. Cô Phạm Thị Vân – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Các cháu ở độ tuổi mầm non thường được ví như những trang giấy trắng, dễ làm theo người lớn, nên càng đòi hỏi mỗi thầy, cô giáo phải mẫu mực trong cách sống, lời ăn, tiếng nói để các cháu noi theo. Vì thế, nhà trường luôn chú tâm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của ngành về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…”. 
Năm học 2014-2015, trường có 568 học sinh. Các cháu ngoan và khoẻ mạnh, chuyên cần đến lớp. 100% cháu được đảm bảo an toàn, được chăm sóc tốt về sức khoẻ và dinh dưỡng khi đến lớp. Tỷ lệ trẻ sức khoẻ loại A là 97%. Số trẻ phát triển đạt yêu cầu chuẩn trong quy định mục tiêu Giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định là 98%. Đây là những con số khẳng định sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Trong năm học vừa qua, trường được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua và công nhận danh hiệu Trường xuất sắc cấp tỉnh. Nhiều năm liền, trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và được công nhận Đơn vị văn hóa cấp tỉnh.
Danh hiệu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là niềm vui, là mốc son đánh dấu cho mọi nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của tập thể CB-GV-CNV nhà trường. Tự hào với những danh hiệu cao quý mà nhà trường đã đạt được, tập thể sư phạm nhà trường càng nêu quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, luôn đổi mới và phát triển về mọi mặt, góp phần chăm lo cho sự nghiệp giáo dục mầm non, xứng đáng với niềm tin cậy gửi gắm của các bậc phụ huynh, các cấp chính quyền.
Lê Hoa

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.