Bà Lê Thị Thuỷ, Hiệu trưởng Trường MN Rainbow đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Văn Trường

Trường mầm non Rainbow rộn ràng khai giảng chào đón năm học mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Sáng 5/9, Trường mầm non Rainbow địa chỉ số 11A, đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, thành phố Vinh tổ chức khai giảng chào đón năm học mới. Đến dự, có lãnh đạo phường Hưng Bình cùng đông đảo phụ huynh, học sinh.

bna_van truong 9.JPG
Phụ huynh đưa con đi khai giảng tại Trường Mầm non Rainbow. Ảnh: Văn Trường

Trường mầm non Rainbow được thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 8 năm 2018; toạ lạc trên khuôn viên rộng 4300m2, tại số 11A, đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, thành phố Vinh với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, không gian xanh thoáng đãng.

Đặc biệt trường có đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn, có kỹ thuật và chuyên môn sâu, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần nhiệt huyết, tận tâm với nghề.

bna_van truong 5.JPG
Toàn cảnh lễ khai giảng của Trường MN Rainbow. Ảnh: Văn Trường

Trường mầm non Rainbow áp dụng chương trình mầm non chất lượng cao kết hợp với phương pháp giáo dục Steam cùng hệ thống các môn học năng khiếu như: Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, Piano, Múa - Zumba, cảm thụ âm nhạc, Kids Gym, Võ Vivonam.

Các môn học năng khiếu đều do giáo viên năng khiếu giảng dạy và hướng dẫn theo chương trình độc quyền.

bna_van truong 4.JPG
Bà Lê Thị Thuỷ - Hiệu trưởng Trường mầm non Rainbow phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Văn Trường

Ngoài ra trường còn thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa, trải nghiệm trong và ngoài trường nhằm rèn luyện các kỹ năng cũng như tạo cơ hội cho trẻ được khám phá và tìm hiều về môi trường tự nhiên xung quanh.

Năm học 2023-2024 nhà trường đặt ra các tiêu chí và nhiệm vụ sau: Thực hiện tốt chương trình mầm non và bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi phấn đấu cuối năm học; 100% trẻ trẻ được giáo dục tốt trên tất cả các lĩnh vực , đức, trí, thể, mỹ…; 98% đạt bé khoẻ bé ngoan, tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm 2%, 100% trẻ 5 tuổi đạt tiêu chí vào lớp 1.

bna_van truong 1.JPG
Học sinh Trường mầm non Rainbow dự lễ khai giảng. Ảnh: Văn Trường
bna_van truong 7.JPG
Tiết mục văn nghệ của cô và trò Trường Mầm non Rainbow. Ảnh: Văn Trường
bna_van truong 6.JPG
Bà Nguyễn Thị Hảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường mầm non Rainbow (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Văn Trường
bna_van truong 3.JPG
Cô giáo Lê Thị Thuỷ, hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Văn Trường

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, cô giáo Lê Thị Thuỷ - Hiệu trưởng Trường mầm non Rainbow gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị phụ huynh đã luôn tin tưởng, ủng hộ, đồng hành với nhà trường trong suốt thời gian qua. Đồng thời cho biết, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường sẽ đem hết nhiệt tình, trách nhiệm, để chăm lo dạy dỗ các cháu ngoan ngoãn, tiến bộ. Nhà trường phấn đấu quyết tâm trở thành đơn vị xuất sắc của ngành giáo dục của thành phố, tỉnh nhà.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.