Trường PTTH Đô Lương 3: Hướng nghiệp bằng hình thức trò chơi

(Baonghean.vn) - Cứ đến đầu tháng 3 hàng năm, Ban giám hiệu Trường PTTH Đô Lương 3 đều phối hợp với đoàn trường tổ chức tư vấn hướng nghiệp nhằm trang bị và định hướng cho học sinh trong việc chọn nghề, chọn trường.

 

Năm nay, Trường PTTH Đô Lương 3 tổ chức tư vấn tuyển sinh cho các em khối 12 bằng hình thức chơi trò giải ô chữ. Ba đội chơi sẽ trả lời 10 câu hỏi hàng ngang và 1 câu hỏi hàng dọc đều chứa các nội dung liên quan đến nghề nghiệp. Các đội chơi chọn các câu hỏi để trả lời. Nếu câu hỏi hàng dọc được tìm ra sớm thì đội đó chiến thắng và cuộc chơi đó sẽ tiếp tục để tìm ra đội nhì, ba. Nếu các đội chơi không trả lời được thì khán giả có quyền trả lời để nhận quà tặng .

 

Với bộ câu hỏi có nội dung gần gũi như: “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống và hạnh phúc của bản thân...là câu Bác Hồ dành tặng cho ai?” hay như câu hỏi:  “Nghề... là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý?” Hoặc: “Đây là tên một ngành công nghiệp dự báo là sẽ rất phát triển trong tương lai?”... đã tạo sự phấn khích cho học sinh và các em đã có những trao đổi cởi mở và sát thực trong việc chọn nghề, chọn trường.

                                                Toàn cảnh buổi tư vấn

 

Qua hình thức này, giáo viên đã giới thiệu được đặc trưng của nghề mà học sinh đang thắc mắc, thông qua đó để nắm được năng khiếu, năng lực đối với những ngành nghề mà các em theo đuổi. Cũng thông qua hình thức trò chơi, học sinh được định hướng nghề nghiệp một cách nhẹ nhàng, không áp đặt. Thông qua việc tư vấn hướng nghiệp bằng hình thức trò chơi Trường PTTH Đô Lương 3 đã giúp các bạn trước ngưỡng cửa mùa thi có được thông tin cần thiết và nhận ra được khả năng của mình để có những lựa chọn đúng đắn.

 

Em Nguyễn Thị Nhàn là học sinh lớp 11C1 chia sẻ: “Qua buổi tư vấn này em đã biết thêm nhiều thông tin bổ ích và đã có những định hướng cho bản thân về ngành học mà mình sẽ lựa chọn sau này”.

 

Anh Thái Doãn Ân – Bí thư đoàn trường cho hay: “Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa làm hồ sơ tuyển sinh là thời điểm các học sinh khối 12 xôn xao chuyện chọn trường, chọn ngành. Có em học tốt khối C nhưng vì các ngành học liên quan đến khối C thường rất khó xin việc làm nên các em đã chọn sang các ngành khác như Khối M: Toán, Văn Năng Khiếu. Tuy nhiên, môn Toán không phải là thế mạnh của các em, chính vì thế, nhà trường có những tư vấn hợp lý để các em lựa chọn môn thi, ngành học phù hợp với khả năng cuả học sinh.”

  Học sinh tham gia trả lời câu hỏi trong buổi tư vấn tại trường PTTH Đô Lương 3

 

Nói về vấn đề chọn ngành học không đúng với khả năng, em Nguyễn Thị Hương lớp 12C1 cho hay: “Phần đông các bạn học khá khối A, B, C, D rất yên tâm với những trường thi khối này vì thực tế những trường này có cơ hội việc làm rất cao. Nhưng cũng có một số bạn không thực sự học tốt khối nào thì rất băn khoăn với việc chọn khối, chọn trường và thường chọn sai. Giả sử một bạn học tốt môn Sinh và Toán nhưng môn Hóa yếu nên không thể thi khối B mà chọn khối T trong khi môn Văn các bạn không thực sự tốt. Hay một số bạn không có năng khiếu đọc, kể chuyện, hát nhưng vì chỉ học khá môn Văn và trung bình môn Toán nên chọn khối M mà không quan tâm ngành học này có thực sự là sở trường của mình hay không!?”

 

Về vấn đề này, anh Lưu Anh Tuấn – Giám đốc trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên Nghệ An cho biết: “Vừa qua trung tâm phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo và các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã có 7 đợt tư vấn tuyển sinh tại 8 điểm. Qua đợt tư vấn nhìn chung các bạn đã được giải đáp những thắc mắc về ngành nghề mà mình định chọn. Tuy vậy, qua nắm bắt của chúng tôi thì thực tế vẫn còn nhiều học sinh chưa biết sẽ chọn ngành gì phù hợp với sở trường và năng lực của mình. Vì vậy việc tư vấn đang cần sự đổi mới để thực sự hướng đối tượng và nhóm đối tượng thành những nhóm có chung nguyện vọng và sở trường để từ đó trang bị cho các em những thông tin cần thiết trong việc chọn trường, chọn nghề.” 

Thanh Nga

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.