Trường THCS Vinh Tân kỷ niệm 50 thành lập và đón nhận trường chuẩn Quốc gia

Mỹ Hà - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 10/12, Trường THCS Vinh Tân tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm 50 năm thành lập trường.

Trường THCS Vinh Tân ra đời tháng 9/1972, tại xóm Quang Trung, xã Vinh Tân (nay là phường Vinh Tân), thành phố Vinh. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, dù qua nhiều lần di chuyển, sáp nhập, đổi tên trường, tách trường, nhưng Trường THCS Vinh Tân vẫn là một địa chỉ giáo dục uy tín và được chính quyền, nhân dân đánh giá cao.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Trường THCS Vinh Tân đã không ngừng phát triển về trường lớp, nhất là cơ sở vật chất, đã làm thay đổi cảnh quan nhà trường, tạo môi trường dạy và học tốt hơn, đảm bảo được yêu cầu về dạy và học trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên

Nhờ đó, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, kết quả học sinh giỏi các cấp, khảo sát chất lượng đại trà, thi tuyển vào các trường THPT và các trường chuyên luôn có tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn tâm huyết, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, có tinh thần trách nhiệm cao, tập thể đoàn kết, gắn bó. Trường đạt chuẩn phổ cập THCS và được công nhận là Đơn vị Văn hóa cấp thành phố.

Bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh trao Bằng công nhận Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THCS Vinh Tân. Ảnh: Đình Tuyên

Bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh trao Bằng công nhận Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THCS Vinh Tân. Ảnh: Đình Tuyên

Ghi nhận sự phấn đấu bền bỉ và đạt hiệu quả cao của nhà trường, ngày 26/7/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 2173/QĐ-UBND công nhận Trường THCS Vinh Tân đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đây là niềm vinh dự, tự hào, sự động viên, khích lệ to lớn đối với toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

Bà Trần Thị Cẩm Tú đánh giá cao về sự nỗ lực cố gắng của tập thể nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên

Bà Trần Thị Cẩm Tú đánh giá cao về sự nỗ lực cố gắng của tập thể nhà trường. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Thị Cẩm Tú ghi nhận về sự nỗ lực cố gắng của tập thể nhà trường. Để giữ được thành tích bề dày 50 năm truyền thống và giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia, trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố đề nghị tập thể nhà trường cần xác định trách nhiệm tiên phong, gương mẫu để tiếp tục khẳng định và xây dựng thương hiệu nhà trường.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên bám sát nội dung 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia để không ngừng bổ sung, hoàn thiện theo mức độ ngày càng cao hơn nữa để nhà trường luôn đạt các tiêu chí một cách vững chắc.

Trường THCS Vinh Tân được xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đình Tuyên

Trường THCS Vinh Tân được xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đình Tuyên

Nhà trường cũng cần tăng cường công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học, đổi mới, sáng tạo trong quản trị nhà trường, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ... nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, dạy tốt - học tốt./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.