Trường THPT Diễn Châu 2: Nửa thế kỷ trồng người

(Baonghean) - Trường THPT Diễn Châu 2 được thành lập từ năm 1965, trên cơ sở tách ra từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 (nay là Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn). Trải qua 50 năm thành lập, trường đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương.

Trường THPT Diễn Châu 2 được thành lập từ năm 1965, trên cơ sở tách ra từ Trường cấp 3 Diễn Châu 1 (nay là Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn). Nhiệm vụ của trường là đào tạo giáo dục con em học sinh vùng Trung, Bắc Diễn Châu và một số xã huyện Yên Thành (Đô Thành, Đức Thành, Thọ Thành). Được sự ủng hộ của các cấp chính quyền, sự cố gắng của tập thể Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, đến năm học 2014 - 2015 Trường THPT Diễn Châu 2 đã phát triển để đáp ứng toàn diện các nhiệm vụ giáo dục phổ thông của một đơn vị cấp Tỉnh.

Toàn cảnh trường THPT Diễn Châu 2 nhìn từ trên cao.
Toàn cảnh trường THPT Diễn Châu 2 nhìn từ trên cao.

Trải qua 50 năm thành lập, trường đã góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đã đạt được nhiều thành tích. Trường đã đào tạo được 18.813 học sinh tốt nghiệp ra trường.

Nhiều cựu học sinh đã, đang đảm nhận những chức vụ quan trọng trong Đảng và Nhà nước, trở thành những nhà hoạt động danh tiếng trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá - xã hội, nhiều người có học hàm, học vị: GS, PGS.TS, TSKH, là Tướng lĩnh cao cấp, là các nhà khoa học đầu ngành, nhà giáo ưu tú, thầy thuốc ưu tú; là các nhà quản lý có uy tín cao với các chức vụ từ thứ trưởng, vụ trưởng, chủ tịch, phó chủ tịch các tỉnh, huyện; giám đốc các sở; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ, phổ thông; tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp, các công ty lớn, vừa và nhỏ …

Từ năm 2000 đến nay, trung bình mỗi năm có từ 200 - 400 học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, chiếm tỷ lệ từ 45- 60% số học sinh ra trường. Năm học 2003 - 2004, trường có em Phạm Thị Chung đỗ đại học khối A với số điểm tuyệt đối 30/30 điểm. Đặc biệt, năm học 2007 - 2008, số học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng đạt gần 40% ... xếp thứ 4 toàn tỉnh và thứ 172 toàn quốc.

Năm học 2009 - 2010, trường vinh dự có 3 em đạt từ 27,0 điểm trở lên và xếp thứ 79 trong số các trường có học sinh đậu điểm cao trên toàn quốc, trong đó, em Đặng Nhật Phi (lớp 12A12) đậu Đại học Ngoại Thương Hà Nội với điểm số 29,0 và là 1 trong 36 em có điểm thi đại học cao nhất cả nước. Năm học 2013 - 2014 có học sinh Nguyễn Thị Thúy Lành (lớp 12A10) đỗ tốt nghiệp 39,5 điểm/ 4 môn thi, đứng thứ nhất trong toàn quốc. Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh qua các năm đạt tỷ lệ cao và luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh …

Quang cảnh trường THPT Diễn Châu 2.
Quang cảnh trường THPT Diễn Châu 2.

Trong những năm gần đây, trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh (từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2014 - 2015). Trường đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc 3 năm học liên tục (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014); được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng cờ năm học 2012 -2013. Huyện ủy Diễn Châu công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh từ năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 và đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2012. 

Trong những năm qua, nhà trường luôn luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; các thầy, cô giáo có nhiều nỗ lực xây dựng bài giảng hấp dẫn, sinh động.

Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu đã xây dựng được kế hoạch hoạt động chi tiết đến từng tuần cho các nội dung giáo dục. Đồng thời, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, đúng tiến độ, đúng quy chế. Các hoạt động này diễn ra đồng đều, nề nếp, có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình nhà trường ổn định, tình hình giáo dục phát triển theo chiều hướng đi lên và mang tính bền vững.

Đặc biệt, trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Nhờ đó chất lượng học sinh ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng nhanh qua từng năm học, tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh đỗ vào đại học, cao đẳng thuộc tốp đầu của huyện, của tỉnh. Trường THPT Diễn Châu 2 luôn luôn là điểm sáng về chất lượng của ngành giáo dục - đào tạo Nghệ An.

Song song với việc học văn hóa, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động, ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh. Các phong trào thi đua của ngành như: “Hai tốt”, “Hai không”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… được phát động rộng rãi trong toàn trường và được các em học sinh tích cực tham gia, ý thức xây dựng trường lớp được nâng lên rõ rệt.

Trường THPT Diễn Châu 2 mãi mãi không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ thầy trò Diễn Châu mà còn là niềm tự hào, niềm tin yêu của nhân dân Diễn Châu và cả nước ./.

Hiệu trưởng

Hoàng Mạnh Nhân

 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.