Trường THPT Nguyễn Đức Mậu (Quỳnh Lưu) kỷ niệm 20 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Sáng 19/11, tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), thầy và trò Trường THPT Nguyễn Đức Mậu long trọng tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập trường (1998-2018) và chào mừng 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Về dự lễ kỷ niệm có đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An, đại diện lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu và đông đảo thế hệ học sinh.

Các đại biểu tỉnh và huyện Quỳnh Lưu cùng các thế hệ giáo viên và học sinh về dự kỷ niệm 20 năm Trường THPT Nguyễn Đức Mậu. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu tỉnh và huyện Quỳnh Lưu cùng các thế hệ giáo viên và học sinh dự kỷ niệm 20 năm Trường THPT Nguyễn Đức Mậu. Ảnh: Nguyễn Hải
Được thành lập theo Quyết định 1934-QĐ/UB của UBND tỉnh năm 1998, từ ngày đầu cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, tạm bợ, qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Nguyễn Đức Mậu đã lớn mạnh không ngừng với quy mô 36 lớp học với gần 1.400 học sinh, các phòng học chức năng tương đối đầy đủ và đang phấn đấu đạt chuẩn quốc gia. Song song với quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, Trường có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học. Nhờ vậy, tỷ lệ tốt nghiệp và vào đại học của học sinh nhà trường ngày càng tăng, tỷ lệ học sinh giỏi và học sinh thi đầu vào đại học hàng năm đạt điểm cao ngày càng nhiều.
Kỷ niệm 20 năm thành lập là dịp để thầy và trò Trường THPT Nguyễn Đức Mậu ôn lại chặng đường đã đi qua, rút ra bài học kinh nghiệm trên cơ sở đó tiếp tục có các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, học đi đôi với hành, gắn học tập, trau dồi kiến thức văn hóa với rèn luyện tư cách đạo đức công dân, mỗi học sinh là con ngoan trò giỏi, phấn đấu là người có ích cho xã hội… Dịp này, đại diện các thế hệ nhà giáo và học trò nhà trường cũng có bài phát biểu cùng nhau ôn lại chặng đường đã đi qua và tri ân các thầy cô giáo...
Đồng chí Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu và đại diện Sở Giáo dục trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Bức trướng của UBND tỉnh cho tập thể Ban Giám hiệu nhà trường. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu và đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Bức trướng của UBND tỉnh cho tập thể Ban Giám hiệu nhà trường. Ảnh: Nguyễn Hải

Về dự với thầy trò nhà trường, đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu nhiệt liệt ghi nhận và biểu dương thành tích nhà trường; đồng thời mong rằng thời gian tới, Trường cần phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới dạy và học để đưa chất lượng đào tạo ngày càng đi lên, sớm đạt chuẩn quốc gia; phát huy truyền thống hiếu học và cách mạng của quê hương đồng chí Nguyễn Đức Mậu tiếp tục có phong trào thi đua dạy tốt học tốt, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, học sinh chăm ngoan, học giỏi…

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao Bằng khen của Bô Giáo dục và Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nhà trường. Ảnh: Nguyễn Hải
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt nhà trường. Ảnh: Nguyễn Hải
Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho tập thể và 4 cá nhân, UBND tỉnh tặng Bức trướng ghi nhận thành tựu 20 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Nguyễn Đức Mậu và Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt và học tốt của nhà trường./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.