Trường THPT Tương Dương 2 tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Sáng 11/11, tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Trường THPT Tương Dương 2 tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (1998 - 2018).
Lễ diễu hành và rước ảnh Bác Hồ mở đầu cho buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Ảnh: Hồ Phương
Nghi thức diễu hành và rước ảnh Bác Hồ mở đầu cho buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Ảnh: Hồ Phương
Về dự lễ, có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lương Thanh Hải - Trưởng ban Dân tộc tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo huyện Tương Dương, Trường THPT Tương Dương 2 và nhiều thế hệ học sinh nhà trường.
Trường THPT Tương Dương 2 được thành lập năm 1998, tiền thân là trường PTTH cấp 2 - 3 Tam Quang, đóng trên địa bàn làng Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Năm 2000, trường được tách ra từ trường PTTH cấp 2-3 Tam Quang, đóng trên địa bàn bản Bãi Xa, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Sau đó, trường đã đổi tên 2 lần và chính thức từ năm 2013 mang tên Trường THPT Tương Dương 2 cho đến nay.
 Là một ngôi trường đóng trên địa bàn xã biên giới đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, thế nhưng với quyết tâm, nỗ lực và lòng yêu nghề, thầy và trò nhà trường đã giành được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng  mặt bằng và chất lượng mũi nhọn của trường luôn được quan tâm và nâng cao. Số học sinh giỏi tỉnh của trường hàng năm luôn đứng ở tốp đầu trong hệ thống bảng B toàn tỉnh. Số học sinh đậu Đại học - Cao đẳng năm sau luôn cao hơn năm trước.
 
Trong những năm gần đây, nhà trường luôn là đơn vị tiêu biểu ở địa phương thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục & Đào tạo. Đến nay có 100% CBGV áp dụng tiến bộ công nghệ vào quản lí và dạy học.
Từ những năm đầu mới chia tách, trường THPT Tương Dương 2 chỉ có 14 giáo viên, sau 20 năm trường đã đón hơn 40 CBGVNV đến giảng dạy và làm việc tại trường. Hiện nay, 100% giáo viên của trường đạt chuẩn, có 2 cán bộ quản lí, 11 GV đạt trình độ trên chuẩn. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên cũng tăng lên, có 15 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, có 4 giáo viên giỏi cấp tỉnh. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh và các tổ chức đoàn thể đã được nhận Bằng khen, giấy khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo...

Năm học 2004 - 2005, trường THPT Tương Dương 2 đã được đón nhận đơn vị văn hóa. Năm học 2011 - 2012, nhà trường được công nhận lần thứ 2 và là đơn vị trường học duy nhất của huyện nhà được công nhận đơn vị văn hóa. Trường liên tục được công nhận là trường tiên tiến. Đặc biệt, năm học 2017 - 2018, trường là 1 trong 9 trường THPT của tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Chi bộ nhà trường hiện có 34 đảng viên, luôn làm tốt vai trò định hướng cho sự phát triển của trường, nhiều năm đạt danh hiệu TSVM.

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những nỗ lực của thầy, trò Trường THPT Tương Dương 2 trong 20 năm qua.
Để giữ vững, phát huy những thành tích đạt được, đồng chí mong muốn các thầy cô giáo của nhà trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục đào tạo; làm tốt công tác quản lý; nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức và hướng nghiệp cho học sinh. Phấn đấu trở thành ngôi trường hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm, thầy cô giáo giữ vai trò dẫn dắt, khuyến khích học sinh tự học, tự sáng tạo, phát triển kỹ năng sống toàn diện cho các em.
Tặng Bằng Khen của UBND tỉnh cho những cá nhân xuất sắc trong công tác giảng dạy. Ảnh: Hồ Phương
Tặng Bằng Khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho những cá nhân có cống hiến lâu năm trong công tác giảng dạy. Ảnh: Hồ Phương
Dịp này, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lương Thanh Hải tặng trường bức trướng với dòng chữ: “Trường THPT Tương Dương 2 phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo thi đua dạy tốt - học tốt”. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi, Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường và 5 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục…
Cùng dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tương Dương cùng các cựu giáo viên, cựu học sinh cũng đã tặng quà lưu niệm  cho trường Tương Dương 2.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.