Trường Tiểu học Trung Sơn (Đô Lương): Phấn đấu vững mạnh về mọi mặt

16/09/2015 08:13

(Baonghean) - Trường Tiểu học Trung Sơn (Đô Lương) tiền thân là Trường THCS xã Trung Sơn, sau được tách thành 2 trường: THCS Trung Sơn và Tiểu học Trung Sơn... Trong năm 2014, nhà trường đã vận động nhân dân xã nhà đóng góp công sức, vật chất hơn 400 triệu đồng để tu sửa các phòng học, hơn 400 ngày công lao động, đổ đất san lấp mặt bằng hơn 400m3, mua sắm bàn ghế và chỉnh trang lớp học.

Tranh thủ sự hỗ trợ gần 6 tỷ đồng từ các chương trình dự án xây dựng trường từ nguồn ngân sách tỉnh và trung ương, 300 triệu đồng từ ngân sách huyện, xã đã xây dựng hoàn thiện trường học gồm 15 phòng học và phòng đa chức năng, phòng thường trực, nhà xe học sinh, khuôn viên sân trường, hệ thống mương tiêu nước.

Trường Tiểu học Trung Sơn đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia cấp độ 2, năm 2015.
Trường Tiểu học Trung Sơn đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia cấp độ 2, năm 2015.

Nhà trường hiện có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên, có 2 tổ chuyên môn (22 cán bộ, giáo viên). Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo để tổ chức hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày. Chất lượng đội ngũ vững vàng, tận tâm, trách nhiệm đối với nghề; có 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 21 lượt giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 21 lượt giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp huyện, 100% cán bộ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Năm học 2014 - 2015, nhà trường có 1 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 7 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 4 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Những thành công của nhà trường gắn liền với sự trưởng thành của đội ngũ giáo viên, nhân viên đã luôn trăn trở tâm huyết với nghề, tìm tòi sự đổi mới, sáng tạo và luôn nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh.

Toàn trường hiện có 328 học sinh. Trong 5 năm gần đây, trường có 1 học sinh giỏi quốc gia, 10 học sinh giỏi tỉnh, 46 học sinh giỏi huyện, 577 học sinh giỏi trường, 637 em tiên tiến. Tỷ lệ học sinh xếp loại đạt mức 98% trung bình trở lên, 70% học sinh xếp loại khá, 30% học sinh giỏi; đặc biệt trong năm học 2014 - 2015 có 332 em hoàn thành các môn học, đạt trên 98%, trong đó có 129 em xếp loại hoàn thành xuất sắc các môn học và hoạt động giáo dục, 100 em xếp loại hoàn thành tốt các môn học và hoạt động giáo dục, 9 em có thành tích vượt trội trong học tập và hoạt động giáo dục, có 6 em đạt học sinh giỏi huyện về IOE tiếng Anh, 14 em được tuyển chọn vào Trường chuyên Lý Nhật Quang.

Nhà trường đẩy mạnh hoạt động với nội dung phong phú và đa dạng, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tổ chức nhiều câu lạc bộ hoạt động bổ ích và có hiệu quả như câu lạc bộ tiếng Anh, CLB dân ca, CLB cầu lông. Giáo viên luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển khả năng tự học, kỹ năng thực hành của học sinh phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, giáo dục học sinh về kỹ năng sống.

Để đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia cấp độ 2, quan điểm của nhà trường là phải nghiên cứu kỹ 5 tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm tốt việc xây dựng đề án, lộ trình thực hiện đề án và tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền địa phương đưa vào nghị quyết để tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức thực hiện đề án theo lộ trình đã xây dựng. Nâng cao năng lực quản lý của hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên, tiến hành rà soát, đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng để nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ đảm bảo đạt chuẩn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Chú trọng bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém. Tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, huyện và các chương trình, dự án để đầu tư...

Ghi nhận nỗ lực, phấn đấu trưởng thành của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, năm học 2003 - 3004 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc trong nhiều năm liên tục, hoàn thành tốt nhiệm vụ do ngành và địa phương đề ra, được UBND huyện tặng giấy khen. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; công đoàn, đội hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Liên đội liên tục nhiều năm đạt xuất sắc. Đặc biệt năm 2015 - 2016, nhà trường vinh dự được đón nhận Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2.

Thầy giáo Nguyễn Đình Lương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Sơn chia sẻ: Vinh dự đón nhận trường chuẩn là niềm tự hào và đã mở ra một chặng đường mới cho nhà trường. Nhà trường ý thức rất rõ về trách nhiệm là sẽ phấn đấu vững mạnh hơn về mọi mặt, tăng cường tinh thần trách nhiệm, ý chí, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia. Để làm được điều này, Đảng bộ, Ban Giám hiệu nhà trường đã cụ thể hóa các nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới như sau: Tiếp tục nâng cao hiệu quả giáo dục, thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý an toàn giao thông, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ngày càng hiện đại hơn, đầu tư đáp ứng yêu cầu dạy và học hiện nay.

Bài, ảnh: Lương Mai

Mới nhất
x
Trường Tiểu học Trung Sơn (Đô Lương): Phấn đấu vững mạnh về mọi mặt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO