Truy bắt thành công đối tượng trộm vàng lẩn trốn tại Đà Nẵng

Quỳnh Trang - Đức Vũ 

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Công an thị xã Hoàng Mai vừa triệt phá thành công chuyên án trộm cắp ở tiệm vàng, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào ngày 26/9, Công an thị xã Hoàng Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị Châu Loan (SN 1991), trú tại khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) về việc chị Loan bị mất tài sản là trang sức kim loại bằng vàng, bạc và nhiều điện thoại di động có tổng giá trị khoảng 335 triệu đồng tại tiệm vàng bạc Anh Ngọc Châu thuộc khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Tang vật thu giữ được. Ảnh: Quỳnh Trang

Tang vật thu giữ được. Ảnh: Quỳnh Trang

Xác định đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, nhất là trong dư luận quần chúng nhân dân nên Công an thị xã Hoàng Mai đã lập chuyên án để tập trung triển khai lực lượng đấu tranh, truy xét.

Sau 5 ngày điều tra, Ban chuyên án đã truy bắt được đối tượng khi y đang lẩn trốn tại thành phố Đà Nẵng. Đối tượng là Trần Bình (SN 1996), trú tại thôn 7, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Đối tượng dùng dao để phá tủ đựng vàng. (Hình ảnh thực nghiệm). Ảnh: Đức Vũ

Đối tượng dùng dao để phá tủ đựng vàng. (Hình ảnh thực nghiệm). Ảnh: Đức Vũ

Theo tài liệu của cơ quan Công an cũng như lời khai của đối tượng: Vào khoảng 22 giờ ngày 25/9, Trần Bình đột nhập vào tiệm vàng để trộm cắp tài sản nhằm mục đích lấy tiền tiêu xài và chơi game. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26/9, Bình trèo bờ tường ở phía sau tiệm vàng và nhìn vào phía trong thì không thấy có người. Bình sử dụng dao cắt phần tôn nhựa ở trên mái nhà và dùng tay giật cánh cửa để đột nhập vào bên trong. Bình dùng dao cạy các ngăn tủ đựng vàng, bạc và điện thoại, lấy trộm một số tài sản, cụ thể: 7 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone, Samsung, Oppo và nhiều dây chuyền vàng, bạc, nhẫn vàng, lắc tay vàng.

Sau đó, Bình bỏ số tài sản vừa trộm cắp được vào bao và ra Quốc lộ 1A lên một chiếc xe taxi đi vào thành phố Vinh để tìm nơi bán. Khi đi đến khu vực thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu thì Bình nghĩ bán ở thành phố Vinh dễ bị phát hiện nên y đã xuống xe, tìm cách đưa số vàng trên ra Hà Nội tiêu thụ.

Bình thay đổi qua 2 xe taxi để di chuyển ngược ra Hà Nội. Khi ra đến Hà Nội, Bình bán toàn bộ tài sản tại 3 quán với tổng số tiền 108.300.000 đồng (một trăm linh tám triệu, ba trăm nghìn đồng) và chỉ giữ lại 2 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền bằng vàng để sử dụng. Sau đó, Bình tiếp tục lẩn trốn ở thành phố Đà Nẵng và bị lực lượng chức năng vây bắt.

Đối tượng Trần Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang

Đối tượng Trần Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai, đối tượng Trần Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai đã thu giữ 6 điện thoại di động và một số vàng, bạc liên quan đến vụ án; tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.