Truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phạm Đình Nguyên

(Baonghean.vn) - Chiều 9/2, Đài Phát thanh và truyền hình Nghệ An tổ chức lễ truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phạm Đình Nguyên - nguyên Giám đốc Đài Truyền hình khu vực Vinh. 
Đồng chí Nguyễn Như Khôi trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện gia đình đồng chí Phạm Đình Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PTTH trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện gia đình đồng chí Phạm Đình Nguyên.
Đồng chí Phạm Đình Nguyên sinh ngày 24/12/1923, tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và làm báo của mình, đồng chí đã từng tham gia giữ các chức vụ Thường vụ Huyện đoàn Thanh niên cứu quốc, Phó Chủ nhiệm Ban văn hóa cứu quốc Diễn Châu, Trưởng phòng Thông tin huyện Nam Đàn, Trưởng Phòng Biên tập Ty thông tin Nghệ An, Chủ bút tờ báo Nghệ An đầu tiên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ty thông tin Nghệ An, Giám đốc Đài Truyền hình Khu vực Vinh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ Tĩnh. 
Với những thành tích xuất sắc đóng góp cho 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng như quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong 27 năm công tác, đồng chí Phạm Đình Nguyên đã được trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, nhiều Bằng khen của Trung ương, tỉnh. 
Ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí, Chủ tịch nước đã có quyết định số 3004/QĐ-CTN ngày 18/11/2014 truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phạm Đình Nguyên. 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An đã trao tặng Huân chương cho đại diện gia đình gồm các con của đồng chí Phạm Đình Nguyên.
An Nhân

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.