Truyền lửa du học cho giới trẻ Nghệ An, Hà Tĩnh

(Baonghean) - Vào ngày 21-7, tại trường Đại học Vạn Xuân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Hội Du học sinh Nghệ Tĩnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An và Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An đã phối hợp tổ chức hội thảo du học “Truyền lửa” lần thứ V.

Tham dự hội thảo có các giám đốc chương trình học bổng danh tiếng tại Việt Nam như VEF, Fulbright (Hoa Kỳ), DAAD (Đức), cùng cộng đồng du học sinh Nghệ Tĩnh khắp nơi trên thế giới như Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Úc, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, New Zealand, Đài Loan... 

 “Truyền Lửa” bắt đầu từ năm 2009, là một hoạt động tình nguyện thường niên của Hội du học sinh Nghệ Tĩnh mang đến những thông tin bổ ích cùng những chia sẻ thú vị của các du học sinh từ nước ngoài về quá trình sinh sống và học tập nhằm khơi dậy khát khao du học của giới trẻ Nghệ Tĩnh và định hướng việc tiếp cận những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Hướng tới mục đích đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống, học tập và nghiên cứu, hoà nhập với đời sống văn hoá nước bạn và trở về cống hiến cho quê hương.

Tham gia hội thảo, các bạn học sinh, sinh viên và phụ huynh hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh có cơ hội tìm hiểu về những hệ thống giáo dục cùng các thông tin học bổng hấp dẫn trên thế giới, lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm làm hồ sơ nộp học, định hướng nghề nghiệp, những trải nghiệm cuộc sống du học thông qua việc đối thoại với các lưu học sinh, du học sinh thành công.

                          Trao quà cho các bạn sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, ngoài việc đối thoại ngay tại hội trường, những người tham gia còn có cơ hội giao lưu với các du học sinh Nghệ Tĩnh khắp nơi trên thế giới thông qua kết nối Internet với đàm thoại Skype.

Hội thảo năm nay thu hút được hơn 1000 người tham gia. Cũng tại Hội thảo lần này, Quỹ học bổng “Tài năng Nghệ Tĩnh” – Đồng hành hỗ trợ xứ Nghệ phát triển tài năng cũng sẽ được ra mắt và giới thiệu với đông đảo các bạn học sinh và sinh viên.

Phạm Ngân

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.