Truyền sữa ứng cứu 12 người kẹt trong hầm thủy điện

Đến gần 20 giờ ngày 16/12, tức 13 tiếng đồng hồ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cứu hộ đã khoan thông xuyên qua lớp đất đá bị sụp đổ và liên lạc được với các nạn nhân trong vụ sập đường hầm dẫn nước trên công trình thủy điện Đa Dâng-Đachơmo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Truyền sữa ứng cứu 12 người kẹt trong hầm thủy điện ảnh 1

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ sập hầm. Ảnh: Nguyễn Dũng-TTXVN

Theo lực lượng cứu hộ, mũi khoan đã xuyên được qua lớp đất đá bị sụp đổ dài khoảng 35m và thông suốt với đoạn đường hầm phía trong, nơi có 12 công nhân bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ đã liên lạc được với các công nhân bị nạn bên trong hầm và được biết sức khỏe tất cả công nhân vẫn tốt. Ngay sau khi xuyên qua lớp đất đá, đội cứu hộ sẽ đưa ống dẫn khí ôxy vào bên trong để cung cấp dưỡng khí cho nhóm công nhân. Phía ngoài, lực lượng cứu hộ đã chuyển được 12 cây xúc xích cùng với sữa vào tiếp ứng. 

Phương án tiếp theo sẽ là mở rộng lỗ hổng vừa được tạo ra tại đoạn hầm bị sập, gia cố thêm và đưa ống sắt vào trong để làm đường thoát ra ngoài cho các nạn nhân. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ với hơn 100 người đang tích cực làm việc. Một trại dã chiến cũng được lập ngay trước cửa hầm để phục vụ công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng cũng đưa thêm máy khoan, máy phát điện và đèn chiếu sáng công suất lớn để triển khai cứu hộ trong suốt đêm 16/12.

Truyền sữa vào bên trong.
Truyền sữa vào bên trong.

Thông tin mới được Đại tá Hoàng Công Thạo, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng, Chỉ huy trưởng công tác cứu hộ xác nhận, chính xác là có 12 người bị mắc kẹt bên trong đường hầm, trong đó có một phụ nữ. Đại tá Thạo cũng khẳng định việc cứu hộ sẽ tiếp tục trong suốt đêm 16/12 cho đến khi tiếp cận được phía hầm bên kia và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Ngay sau sự cố, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường với nhiều xe chuyên dụng, máy móc, thiết bị để cứu hộ. Ngoài lực lượng công an và quân đội, đội ngũ y, bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương thường xuyên túc trực để kịp thời ứng cứu các nạn nhân.

Có mặt tại hiện trường, ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, khi xảy ra sự cố, tỉnh đã huy động mọi lực lượng và chuẩn bị nhiều giải pháp ứng cứu các nạn nhân, tất cả tập trung cho mục tiêu cao nhất là đưa người bị mắc kẹt ra ngoài một cách an toàn. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương đã huy động nhiều nguồn lực, trang thiết bị để xử lý sự cố.

Công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khó nhiều khó khăn do khối lượng đất đá, bê tông bị sụp đổ khá lớn, đường hầm sâu và bị ngập nước, khu vực hầm bị sập có nền đất yếu và đoạn hầm bị sập cách cửa hầm gần 500m; đồng thời khu vực Lạc Dương cả ngày có mưa và trời rét. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ đã không ngừng nghỉ, tìm mọi cách nhanh nhất có thể giải cứu các nạn nhân.

Cũng trong chiều tối 16/12, ngay sau khi có công điện chỉ đạo khẩn của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng, Quân khu 7, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương cũng đang khẩn trương phối hợp để xử lý sự cố sập hầm; trước mắt tập trung mọi nguồn lực cho việc cứu hộ, cứu nạn, đưa các công nhân còn bị mắc kẹt trong đoạn hầm bị sập ra ngoài.

Theo TTXVN

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.