Tự hào người Nghệ

(Baonghean) - Tuần qua, trang thể thao uy tín nhất hành tinh là Goal.com công bố kết quả bình chọn 5 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á. Trọng Hoàng, Công Phượng là hai gương mặt xuất sắc được lựa chọn. Đây là niềm tự hào lớn với người hâm mộ Việt Nam nói chung, người hâm mộ Nghệ An nói riêng bởi cả hai cầu thủ này đều đã từng “ăn cơm” lò Sông Lam.

Công Phượng và Trọng Hoàng.
Công Phượng và Trọng Hoàng.
Trọng Hoàng là sản phẩm chính hiệu của “lò” Sông Lam. Từ năm 13 tuổi, cầu thủ nhí này đã được các thầy ở đội bóng xứ Nghệ dìu dắt. Với nền tảng kỹ thuật tốt, lại được đào tạo bài bản, không mấy chốc Hoàng ghi dấu ấn. Sau chức vô địch cùng U.17 SLNA ở An Giang, tên tuổi của Hoàng được nhiều người biết đến hơn. Từ năm 18 tuổi, Hoàng đã được đôn lên đội 1 và trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng xứ Nghệ. Trong liên tiếp các năm từ 2008 đến 2013, Hoàng luôn là cầu thủ nổi bật, nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt ở đội bóng sông Lam. Sau mùa giải 2013, vì nhiếu lý do, Trọng Hoàng đã cập bến B.Bình Dương. Tuy nhiên, như chia sẻ của cầu thủ sinh năm 89 này, SLNA vẫn là đội bóng đặc biệt nhất, bởi đó là nơi đào tạo ra anh và cho anh có được như ngày hôm nay.
Với Công Phượng, dù sinh ra ở miền quê nghèo huyện Đô Lương, khó khăn bủa vây nhưng từ nhỏ, đam mê bóng đá đã ăn sâu và Phượng đã tận dụng mọi thời gian có thể để thỏa mãn ước mơ trở thành một ngôi sao bóng đá. Sau khi cùng U.11 Đô Lương gây ấn tượng ở Giải Bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An, Phượng được “lò” Sông Lam gọi xuống tập trung. Sau này, vì nhiều lý do, đặc biệt là thời điểm ấy, cân nặng của Phượng hạn chế nên đã không được giữ lại. Không được đội bóng xứ Nghệ chiêu nạp, Phượng phải lặn lội vào tận Pleiku để thi tuyển vào “lò” HA.GL – Arsenal JMG. May mắn, nhờ các kỹ năng chơi bóng hơn người, Phượng được nhận và trở thành học viên khóa đầu tiên của học viện này. Trong 6 năm tập luyện tại đây, nhờ tu chí luyện tập, Phượng trở thành nhân tố nòng cốt, được đưa sang Anh thử việc. Tại Giải U.19 Đông Nam Á hay vòng loại châu Á vừa rồi, Phượng đã chứng tỏ mình là ngôi sao sáng nhất, khi liên tiếp ghi bàn cho U.19 Việt Nam.
Trong đợt tập trung ĐTQG lần này, Trọng Hoàng tiếp tục chứng tỏ được cái duyên của mình với các đội bóng thuộc khu vực Tây Á khi ghi 2 bàn thắng giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng với tỉ số 2-1 trước chủ nhà Qatar. Trang Goal.com bình luận: “Nguyễn Trọng Hoàng là nhân tố chính giúp Việt Nam đánh bại Qatar 2 - 1 ngay trên sân khách trong trận giao hữu mới đây. Bản hợp đồng mới của B.Bình Dương đã thể hiện tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình như thể lực, tốc độ cùng sự chính xác trong khâu dứt điểm...”. Mới đây nhất, ở trận đấu giữa ĐTVN gặp ĐT Uzbekistan ở vòng loại Asian Cup 2015, Trọng Hoàng tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng vào lưới đội chủ nhà ở phút thứ 77. Dù không giúp ĐTVN lật ngược được thế cờ nhưng phong độ xuất sắc của Hoàng vẫn được rất nhiều người ghi nhận.
Với Công Phượng, dấu ấn thậm chí còn lớn hơn. Theo đó, với 3 bàn thắng trong trận thắng U.19 Đài Loan và một cú đúp vào lưới U.19 Hồng Kông ở vòng loại U19 Châu Á 2014, Công Phượng đã có tên trong danh sách 5 cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á tuần trước do trang Goal.com bình chọn. Và theo kết quả công bố mới nhất của danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á” tuần này, tiền đạo mang áo số 10 của U19 Việt Nam tiếp tục góp mặt. “Nguyễn Công Phượng tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi ghi 2 bàn giúp U19 Việt Nam “vùi dập” U19 Australia  5-1. Trong 3 trận đấu ở vòng loại U19 Châu Á, Công Phượng đã có tổng cộng 7 bàn thắng”, trang Goal dẫn lý do Công Phượng tuần thứ 2 liên tiến được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á”.
Bài, ảnh: Vĩnh Liêm

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.