Tự hào thương hiệu “Lâm trường Con Cuông”

(Baonghean) - Mãi tới dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ viết “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2013), tôi mới thực hiện được tâm nguyện của mình là đến thăm lâm trường Con Cuông của Anh hùng Lao động Nguyễn Ngọc Lài, nơi phong trào thi đua yêu nước tỏa sáng trong 50 năm nay.

Trong cái nắng của vùng đất “chảo lửa” Con Cuông, Phó Giám đốc Lâm trường Nguyễn Ngọc Lam lái xe đưa chúng tôi thăm lại khu rừng từng làm xao xuyến người dân địa phương và cả nước. Có đến 4 thế hệ làm nghề rừng đi cùng chúng tôi: Giám đốc Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Lam, kỹ sư trẻ Ngọc Anh và trên ghế đầu của ô tô là cựu Giám đốc, hai lần Anh hùng Lao động Nguyễn Ngọc Lài.

Trời nắng chói chang nhưng xe chúng tôi đi êm ru trong bóng mượt xanh của những rừng mét, rừng cây vạng, cây ràng ràng. Giám đốc Nguyễn Đức Sơn chỉ tay về phía trước nói với tôi: “Con đường này nối Thị trấn Con Cuông với thác Khe Kèm, một trong những thắng cảnh nối tiếng của xứ Nghệ và miền Trung. Trước đây nó được gọi là đường Lâm nghiệp, vì bằng sức người, lâm trường đã tự mở đường vào vùng sâu để khai thác, cải tạo vốn rừng và trồng những khu rừng mới”.

Xe nhẹ nhàng lướt qua những dốc cua gấp và tôi như đang mơ màng trong thiên đường xanh, bỗng từ trước xe vọng lại tiếng ông Lài: “Dừng lại!”. Thì ra ông Lài muốn ngắm nhìn cánh rừng cây vạng, loại cây chính ông đã bao tháng năm trăn trở, kiếm tìm trong rừng sâu, rồi quyết định đưa về ươm, nhân làm giống và sau này đã trở thành một trong những cây chủ lực nhanh chóng phủ xanh những cánh rừng. Sáng kiến có giá trị lớn về kinh tế và lâm sinh ấy đã khẳng định danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới của Lâm trường Con Cuông và ông Nguyễn Ngọc Lài được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai (năm 2002).

Anh hùng Lao động Nguyễn Ngọc Lài (người đứng trước) cùng Ban Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm trường Con Cuông thăm khu rừng trồng.

Giám đốc Nguyễn Đức Sơn cùng các cán bộ trẻ dẫn cựu Giám đốc Nguyễn Ngọc Lài thăm lại khu rừng. Anh giới thiệu với người tiền nhiệm, người có công lớn với rừng quê hương và Lâm trường: “Công trình của bác, những ý tưởng của bác, các cháu tiếp tục giữ vững và phát huy rất có hiệu quả”. Nhìn những rừng cây vạng, cây ràng ràng, cây keo, cây mét sắp vào mùa thu hoạch, ông Lài nở nụ cười vui sướng. Ông chậm rãi nói: “Nếu không đủ bản lĩnh, không có chính kiến thì Lâm trường Con Cuông đã không còn, và chắc gì vùng này còn được gọi là rừng”.

Từ người thợ khai thác rừng trở thành Tổ trưởng Tổ lao động xã hội chủ nghĩa, rồi Đội trưởng Đội lao động xã hội chủ nghĩa Trung Chính, ông Nguyễn Ngọc Lài được tặng Huy hiệu của Bác Hồ (năm 1973), được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ nhất (năm 1985).

Trở về trụ sở lâm trường, Giám đốc Nguyễn Đức Sơn mở đầu: “Nghề rừng có muôn vàn khó khăn, cơ chế quản lý thay đổi quá nhiều, có khi chưa kịp thực hiện chủ trương này đã thấy chủ trương khác dồn tới. Cơ sở chóng mặt vì những thay đổi về chủ trương, cơ chế, chính sách. Nhưng trước mỗi khó khăn, chúng tôi đều nhớ lại những năm tháng trước đây, khi ông Nguyễn Ngọc Lài là Giám đốc lâm trường, khó khăn còn gấp mười, gấp trăm lần hiện nay nhưng lãnh đạo vững vàng, công nhân tin tưởng đã từng bước đưa lâm trường tiến lên”.

 Những bài học kinh nghiệm của người đi trước, thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp tục nghiên cứu, vận dụng. Trước hết là xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong đảng bộ, trong từng chi bộ và trong toàn đơn vị, quan tâm chăm lo cho đời sống mọi mặt của công nhân. Nhớ những ngày rét buốt lao động vất vả trước đây, Giám đốc Nguyễn Ngọc Lài giao tổ hậu cần phải chuẩn bị đủ nước nóng cho công nhân tắm mỗi chiều về. Bây giờ lãnh đạo đơn vị lo từ bữa ăn, chỗ ở cho tất cả công nhân, các gia đình đều có vườn rừng để sản xuất nâng cao đời sống.

Bài học của lâm trường là phải thường xuyên phát động các phong trào thi đua, phong trào nào cũng có tiêu chí cụ thể gắn lợi ích tập thể với quyền lợi cá nhân, có quy chế thưởng, phạt nghiêm minh. Nhiều chuyện trước đây bây giờ càng thấy thấm thía: có người bị phạt mãi sau này khi đã về hưu còn cảm ơn giám đốc, vì sau lần phạt ấy, anh hiểu hơn vai trò ý thức làm chủ tập thể và cũng từ đó anh được thưởng nhiều lần.

Đặc biệt, Giám đốc Nguyễn Ngọc Lài đã 2 lần tự phạt mình với mức phạt bao giờ cũng nặng hơn công nhân. Vì theo ông: “Lãnh đạo sai, hậu quả lớn hơn nên phải chịu trách nhiệm cao hơn”. Những năm gần đây, lãnh đạo lâm trường tiếp tục học và làm theo phương pháp ấy nên đã đạt hiệu quả: “Nội bộ đoàn kết, thống nhất, sản xuất, kinh doanh phát triển, vốn rừng tiếp tục được giữ vững và ngày càng nâng cao”. Một bài học quan trọng là áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý và sản xuất, kinh doanh. Hiện tại, lâm trường có trên 70 ha giống cây các loại mang thương hiệu “Lâm trường Con Cuông”. Phần lớn cây giống được nhân ra từ cây bản địa, chất lượng tốt, phù hợp môi trường và chống sâu bệnh tốt.

Vượt qua mọi khó khăn thử thách, Lâm trường Con Cuông luôn khẳng định là đơn vị sản xuất, kinh doanh có lãi, đảm bảo yêu cầu phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ và không ngừng nâng cấp 8.423 ha đất rừng được giao. Doanh số bình quân 5 năm qua đạt từ 10 đến 11 tỷ đồng/năm; nộp ngân sách hàng năm từ 1,6 đến 2,2 tỷ đồng, đời sống công nhân ổn định và ngày càng được nâng cao. Lâm trường được Dự án LEAF (Vương quốc Bỉ) đánh giá là đơn vị có 90% rừng trung bình và giàu, khẳng định tiếp nối và giữ vững vốn rừng.

Tương lai gần, Lâm trường Con Cuông được cấp chứng chỉ Cacbon, Chứng chỉ quốc tế về chất lượng rừng. Sản phẩm của Lâm trường Con Cuông sẽ có giá trị trên thị trường cả nước và thế giới. Đơn vị liên tục được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Nghệ An: Tập thể Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2002), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2007), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2011), liên tục nhiều năm từ 2000 đến nay đều được UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc.

Cán bộ và công nhân Lâm trường Con Cuông luôn tự hào về danh hiệu tập thể Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, tự hào về Giám đốc Nguyễn Ngọc Lài 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, tự hào về thương hiệu “Lâm trường Con Cuông”, nơi phong trào thi đua yêu nước luôn tỏa sáng.

Lăng Hồng Quang (Huyện Yên Thành)

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...