Từ một cựu quân nhân trở thành anh hùng lao động

(Baonghean) - Bác sỹ Nguyễn Minh Hồng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Thanh Lâm (Thanh Chương); ông mồ côi mẹ từ thuở mới lọt lòng, lên 8 tuổi lại mồ côi bố. Lớn lên, mặc dù chưa đủ tuổi nhập ngũ, ông Nguyễn Minh Hồng đã tình nguyện làm đơn xin vào bộ đội, được cử đi học y sỹ, rồi học lên bác sỹ phục vụ cho quân đội. Sau hơn 30 năm công tác, ông về hưu với quân hàm Trung tá.

Ông là người có lối sống giản dị, luôn quan tâm, lo lắng cho gia đình, tập thể, được bạn bè, đồng nghiệp trân trọng, quý mến. Trong sự nghiệp của mình, ông đã đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, luôn nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp, cống hiến đối với xã hội nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Ông là một trong những người đi đầu trong cả nước thực hiện loại hình y tế tư nhân.

Ngày 10/11/1989, ông đã mạnh dạn sáng lập ra "Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu" tại số 28 B- Điện Biên Phủ - Ba Đình - Hà Nội (năm 1993 mới có chủ trương của Đảng về xã hội hóa y tế, đến tháng 2/2002, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới ban hành Pháp lệnh cho phép hành nghề y tế tư nhân, tháng 11/2009 Quốc hội ban hành Luật Khám chữa bệnh).

Với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, ông đã tập hợp được nhiều giáo sư, bác sỹ giỏi và hoạt động có hiệu quả “Trung tâm Khám chữa theo yêu cầu”. Sau đó được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ chuyển đổi thành "Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học Việt Nam" theo Quyết định số 303-QĐ/LHH ngày 29/4/1997 và Quyết định số 571 ngày 7/5/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ. Nơi đây đã trở thành điểm đến của các nhà khoa học, y học nổi tiếng, các thầy thuốc giỏi trong cả nước.

Bên cạnh đó, ông đã rất quan tâm đến đào tạo đội ngũ kế cận. Nhiều bác sỹ trẻ sau khi tốt nghiệp đại học y, các kỹ thuật viên tốt nghiệp trung học đã vào làm việc tại Trung tâm của ông. Ông ưu tiên đối tượng chính sách, con em nông thôn nghèo.

Trên lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, ông là người quyết đoán, dám đầu tư mua sắm cải tiến các trang thiết bị máy móc hiện đại, áp dụng công nghệ cao, đề ra các phương pháp tốt nhất để phục vụ bệnh nhân như: mua sắm máy PET CT (máy phát hiện ung thư sớm) hàng đầu tại Việt Nam, trang bị nơi khám chữa bệnh và điều trị bệnh hiện đại, phục vụ theo yêu cầu của mọi đối tượng, tuyển chọn đội ngũ giáo sư, bác sỹ giỏi, kỹ thuật viên lành nghề… Do đó, Trung tâm ngày càng thu hút được rất nhiều bệnh nhân thuộc mọi đối tượng đến khám, chữa bệnh.

Ông còn là người khởi xướng và tài trợ cho Chương trình “Thầy thuốc của bạn" trên sóng phát thanh và truyền hình của Đài PT-TH Nghệ An. Trong hơn 10 năm qua, đã xây dựng và phát sóng được 464 chương trình bằng cả tiếng Kinh và tiếng H'mông để giải đáp những thắc mắc về sức khỏe cho nhân dân. Chương trình đã góp phần giúp đỡ các bệnh nhân nghèo tìm các giải pháp chữa trị, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe không tốn kém.

Để việc phổ biến kiến thức về y tế cho nhân dân và động viên được nhiều người cùng tham gia, ông đã bảo vệ thành công đề án "Trung tâm Phổ biến kiến thức sức khỏe cộng đồng" được Hội Khuyến học Việt Nam ra Quyết định thành lập số 299 ngày 28/08/2008. Ông viết được 7 đầu sách, trong đó có 5 đầu sách y học do nhà xuất bản Y học phát hành, tặng trên 10 vạn cuốn miễn phí cho đồng bào khắp cả nước, đặc biệt là vùng  sâu, vùng xa.

Bác sỹ Nguyễn Minh Hồng tặng quà cho các địa phương khó khăn và người nghèo.

Ngoài ra, bằng những hành động thiết thực, ông đã ủng hộ cho nhiều địa phương trong cả nước từ vùng sâu vùng xa, vùng nghèo khó. Phần lớn lợi nhuận, thu nhập được từ hoạt động của doanh nghiệp ông đã dành cho công tác từ thiện. Chính hành động của ông đã nêu tấm gương sáng cho nhiều nhà từ thiện khác noi theo, nhất là các doanh nhân, doanh nghiệp có điều kiện.

Đối với tỉnh Nghệ An, nơi mảnh đất quê hương nghèo khó của mình, ông đã dành tình cảm đặc biệt đầy trách nhiệm trong việc giúp đỡ, ủng hộ cho nhân dân trong tỉnh bằng việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thiết bị dạy học, xây dựng trường học, bệnh viện, cầu, đường đến việc mua tặng sách vở, áo ấm, tài trợ học bổng cho học sinh…

Trong suốt những năm qua, tổng số tiền do ông giúp đỡ, ủng hộ (theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh, Đài PT-TH tỉnh và UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) là trên 100 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn đi đến một số tỉnh khác để làm từ thiện, với tổng số tiền trao tặng trên 10 tỷ đồng. Dẫu biết mình mang căn bệnh hiểm nghèo (ung thư) từ năm 2011, nhưng ông đã giấu bệnh tật để thực hiện ước nguyện giúp đỡ các địa phương nghèo. Hiện nay sức khỏe của ông không được tốt, đang được các giáo sư, bác sỹ tận tình điều trị.

Với những cống hiến, đóng góp có ý nghĩa lớn cho xã hội nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, ngày 31/5/2013, ông Nguyễn Minh Hồng, Đại biểu Quốc hội (thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An), Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tư nhân Nguyễn Minh Hồng  vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vì: “đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng cho cá nhân ông Nguyễn Minh Hồng nhưng đồng thời cũng là niềm tự hào của cơ quan, gia đình, dòng họ và của tỉnh Nghệ An, xứng đáng là người con quê hương trên mảnh đất xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng.

Do điều kiện sức khỏe của bác sỹ Nguyễn Minh Hồng hiện nay không thể tổ chức lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động tại Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định làm lễ trao tặng cho bác sỹ Nguyễn Minh Hồng vào lúc 19h30 tối thứ ba, ngày 18/6/2013, tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Nguyễn Văn Tuyên - (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh)

tin mới

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn năm 2024 có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, nhưng đặc sắc nhất là tục chạy ói với màn rước kiệu, tung kiệu bay trên biển. Tục chạy ói thường được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là nghi lễ quan trọng với ngư dân vùng biển.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

Thăm phòng trưng bày 'Pỉ Noọng' của bà mế người Thái

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu có một phòng trưng bày rất đặc biệt mang tên Pỉ Noọng. Đây là không gian trưng bày vật dụng truyền thống của các dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Dao, Tày… do bà Sầm Thị Bích dày công sưu tầm từ những năm 1990 cho đến nay.

Du lịch

Khát vọng phát triển du lịch miền Tây

(Baonghean.vn) - Miền Tây Nghệ An tiếp tục được quan tâm định hướng phát triển du lịch với các chương trình, dự án nhằm mang lại thu nhập và nâng cao mức sống cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

Xem người Mông Nghệ An làm bánh đặc sản 'lua dúa'

(Baonghean.vn) - Ngày Tết càng đến gần cũng là dịp người Mông ở Nghệ An bắt đầu vào mùa làm bánh "lua dúa". Những chiếc bánh dẻo của cộng đồng này chủ yếu dùng để ăn trong gia đình và cũng là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng của một số dòng họ.