Tưng bừng kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam ở Lào

Tối 13/10 tại thủ đô Vientiane, Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào đã tổ chức giao lưu mừng Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10).

Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu trao bằng khen cho Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào, ông Nguyễn Đức Mộc.

(Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Đến dự có ông Nam Vinhaketh, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công thương; Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu cùng đại diện 193 doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác đầu tư tại Lào.

Thay mặt Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào, ông Nguyễn Đức Mộc, Chủ tịch hội đã ôn lại truyền thống ngày Doanh nhân Việt Nam, nêu bật những thành quả mà các doanh nghiệp đang hoạt động tại Lào đạt được trong thời gian qua.

Tính đến tháng 6/2012 đã có 214 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đạt 3,45 tỷ USD, đứng thứ nhất trong tổng số 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam và đứng thứ ba trong tổng số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư trực tiếp tại Lào. Đầu tư của Việt Nam tại Lào chủ yếu tập trung vào lĩnh vực năng lượng với tổng vốn 1,06 tỷ USD chiếm 32,1% tổng vốn đầu tư, tiếp đến là dịch vụ và hạ tầng với tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, Hội rất có ý thức trong việc bảo vệ gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào, luôn có các hoạt động thiết thực hướng về Tổ quốc, ủng hộ giúp đỡ người dân Lào với số tiền hàng chục triệu USD thông qua việc xây dựng một số trường học, bệnh xá, đường, nhà tái định cư…, góp phần thúc đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Nhiều doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Golf Long Thành- Vientiane, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn Đào Hương, Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt, Thép Phú Gia, Công ty Unitel PV OIL Lào… là những điển hình đầu tư hiệu quả tại Lào được lãnh đạo và nhân dân Lào đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nam Vinhaketh và Đại sứ Tạ Minh Châu chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, hoan nghênh hoạt động hiệu quả của các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, mong muốn các doanh nhân Việt Nam tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác đầu tư, góp phần thiết thực hưởng ứng năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam–Lào 2012. Nhân dịp này, Hội đã được Đại Sứ quán Việt Nam và Bộ Công thương Lào tặng bằng khen.

Tại lễ kỷ niệm, các doanh nghiệp tiếp tục góp được hơn 15.000 USD để làm công tác an sinh xã hội, tặng sổ tiết kiệm cho các bà mẹ Lào và Việt Nam còn gặp khó khăn và phối hợp với các nghệ sĩ quan họ Bắc Ninh biểu diễn một chương trình văn nghệ đặc sắc, thể hiện được khả năng toàn diện của các doanh nhân Việt Nam trên đất Lào./.

(Theo VietnamPlus.vn) - L.T

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.