Tuổi trẻ ngành Y tế xung kích vì cộng đồng

(Baonghean.vn) - Đó là khẩu hiệu hành động, quyết tâm chính trị của đoàn viên, thanh niên Sở Y tế Nghệ An trong nhiệm kỳ 2022-2027.
Đảng ủy Sở Y tế tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Thành Chung
Đảng ủy Sở Y tế tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Thành Chung

Sáng 15/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế Nghệ An tổ chức Đại hội Đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Sở Y tế, Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, đại diện Đoàn cơ sở các đơn vị y tế, bí thư chi bộ nơi có tổ chức Đoàn và 115 đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Sở Y tế.

Đoàn viên, thanh niên ngành Y tế khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em. Ảnh:Thành Chung
Đoàn viên, thanh niên ngành Y tế khám, chữa bệnh miễn phí cho trẻ em. Ảnh:Thành Chung

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Sở Y tế luôn phát huy tính năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và gặt hái kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Sở Y tế nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Thành Chung
Chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Sở Y tế, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Thành Chung

Công tác tuyên truyền, giáo dục được tăng cường, có chuyển biến tích cực; phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đoàn Thanh niên Sở Y tế đã tích cực hành động vì cộng đồng; đồng hành với nhân dân các địa phương vượt qua khó khăn, dịch bệnh, tạo sự phát triển ổn định, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Đoàn TNCS Sở Y tế Nghệ An thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung
Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Y tế Nghệ An thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Chung

Trong nhiệm kỳ mới (2022-2027), Đoàn Thanh niên Sở Y tế đề ra khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ ngành Y tế rèn đức – luyện tài – xung kích – sáng tạo – phát triển”. Theo đó, Đoàn Thanh niên Sở Y tế quyết tâm xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên toàn ngành có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; khơi dậy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, vượt khó của thanh niên trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, xung kích đi đầu trên mặt trận Y tế.

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã trao giấy khen cho 10 cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy khen cho 10 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn Thanh niên Sở Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tại đại hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế Nghệ An đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 9 ủy viên; bầu 4 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Anh Nguyễn Anh Dũng (sinh năm 1984; Dược sĩ CK1; chuyên viên phòng Quản lý hành nghề y, dược Sở Y tế) được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Y tế, nhiệm kỳ 2022-2027.

Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã trao Giấy khen cho 10 cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn Sở Y tế có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2017-2022…

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế đã ủng hộ tủ sách
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế đã ủng hộ tủ sách "Tri thức cho em". Ảnh: Thành Chung

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Y tế đã ủng hộ tủ sách "Tri thức cho em" chào mừng thành công đại hội, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.