Tuổi trẻ Nghệ An ra quân hưởng ứng ngày cao điểm Chiến dịch tình nguyện 'Kỳ nghỉ hồng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2023 tại Nghệ An được triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên là công nhân, công chức, viên chức; thanh niên tại các địa bàn diễn ra chiến dịch.

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” năm 2023 tại Nghệ An tập trung vào các nội dung: Triển khai các đội hình tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham gia đăng ký, kích hoạt định danh điện tử và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, các thủ tục hành chính cho nhân dân; Tổ chức các phiên tòa lưu động, phiên tòa giả định; các buổi tuyên truyền pháp luật tại địa bàn dân cư; Tổ chức các đội hình tình nguyện phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng, đội hình trí thức trẻ chuyển giao khoa học, kỹ thuật tại địa phương; Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Triển khai hoạt động khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân.

bna_ảnh Sỹ Bách 1.jpg
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương cùng đại diện Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh trao tặng 10 suất quà cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Ảnh: Sỹ Bách
bna_ảnh sỹ bách 9.jpg
Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng đại diện Thường trực Tỉnh đoàn trao tặng phao và áo phao cho các em nhỏ tại huyện Quỳ Châu. Ảnh: Sỹ Bách

Đối với các hoạt động cấp tỉnh, tại huyện Quỳ Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương cùng đại diện Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh bàn giao các hạng mục hỗ trợ thiết chế nhà văn hóa bản Xẹt 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu; tiến hành hỗ trợ 150 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Thanh niên lập nghiệp cấp tỉnh" cho thanh niên phát triển kinh tế tại các xã Châu Nga, Châu Hạnh và Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu; trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 200 cây giống cho bà con nhân dân huyện Quỳ Châu; Tham gia cắm biển tuyên truyền phòng, chống đuối nước và trao tặng áo phao cho thiếu nhi tại bản Xẹt 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu; thăm động viên đội hình Thanh niên tình nguyện tại gian hàng tuyên truyền thực hiện Đề án 06 và điểm khám, phát thuốc miễn phí cho người dân tại Trung tâm Y tế xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu.

bna_ảnh Sỹ Bách 6.jpg
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh trao quà và tham gia khởi công xây dựng công trình “Ngôi nhà nhân ái” tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Sỹ Bách

Tại huyện Quỳnh Lưu, đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã trực tiếp tham gia khởi công xây dựng công trình “Ngôi nhà nhân ái” cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 8, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu; thăm tặng quà Đội TNTN hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, cài đặt định danh điện tử tại xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu; thăm điểm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu.

bna_ảnh Sỹ Bách 3.jpg
Đội ngũ y, bác sĩ trẻ tình nguyện tại địa bàn các huyện, thị của tỉnh trực tiếp tới nhà khám bệnh, tư vấn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Sỹ Bách

Đối với cấp cơ sở, các hoạt động cũng được các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai đồng loạt, sôi nổi. Trong ngày cao điểm Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng”, tuổi trẻ toàn tỉnh thăm, tặng hơn 600 suất quà, khám, cấp phát thuốc cho hơn 2.000 người dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hơn 40.000 người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2; tuyên truyền và lắp đặt hệ thống biển cảnh báo phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi; tổ chức các phiên tòa lưu động, phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật; phối hợp xây dựng các công trình thanh niên tại địa phương vùng sâu, vùng xa; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng đến các gia đình chính sách, thương, bệnh binh.

bna_ảnh Sỹ Bách 4.jpg
Tuổi trẻ các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng". Ảnh: Sỹ Bách
bna_ảnh Sỹ Bách 5.jpg
Tuổi trẻ huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Sỹ Bách

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.