Tuổi trẻ Tổng cục Hải quan bàn giao công trình thanh niên tại Khu Di tích Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Ngày 25/10, Đoàn thanh niên Tổng cục Hải quan đã đến dâng hương, dâng hoa và bàn giao “Công trình thanh niên Hải quan Việt Nam năm 2019” tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (huyện Đô Lương, Nghệ An).

Tham dự buổi lễ có đại diện các đơn vị: Tổng Cục Hải quan, Cục Hải quan Nghệ An, đoàn thanh niên 34 Cục Hải quan trên cả nước cùng với Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Tỉnh đoàn. 

Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ, TNXP Đại đội 317, thanh niên Hải quan đã thành kính dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, TNXP đã anh dũng hy sinh tại tuyến lửa Truông Bồn vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, Đoàn đã khánh thành công trình hàng cây muồng hoàng yến và đồi hoa mua trong khuôn viên Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn - biểu tượng bất tử của tình yêu đất nước, lý tưởng và sức sống mãnh liệt của thế hệ thanh niên xung phong Truông Bồn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục Hải quan Nguyễn Thị Hoài cho biết: “Việc thực hiện “Công trình thanh niên Hải quan Việt Nam năm 2019” tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ thanh niên Hải quan. Với niềm tự hào, tinh thần xung kích, sáng tạo, trong thời gian tới, tuổi trẻ Hải quan Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách, hiện đại hóa ngành Hải quan”.

Thanh niên Hải quan
Tổng cục Hải quan khánh thành bàn giao công trình đồi hoa mua tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. Ảnh: Ngọc Anh

Tiếp nối đạo lí uống nước nhớ nguồn đồng thời đẩy mạnh phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" trong thế hệ trẻ, năm 2019, đoàn thanh niên Tổng cục Hải quan đã triển khai các công trình thanh niên ý nghĩa, như: Trồng 15 cây muồng hoàng yến dọc hai bên đường, cùng một đồi hoa mua trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn và Xây dựng một đoạn đường giao thông nông thôn, 2 sân chơi trẻ em tại xã Kim Liên (Nam Đàn). Tổng kinh phí thực hiện các công trình là 300 triệu đồng./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.