Tướng Dempsey: Mỹ sẽ giúp Việt Nam xây dựng năng lực hải quân mạnh

Vị Đại tướng Mỹ khẳng định tầm quan trọng địa chiến lược đặc biệt của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thế kỷ 21.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dempsey mới đây tuyên bố: Nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam thì ông sẽ khuyến nghị chính phủ mình cung cấp thiết bị cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Mỹ Martin Dempsey thăm vùng 3 Hải quân Việt Nam ở Đà Nẵng (ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)Đại tướng Mỹ Martin Dempsey thăm vùng 3 Hải quân Việt Nam ở Đà Nẵng (ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)
Đại tướng Mỹ Martin Dempsey thăm vùng 3 Hải quân Việt Nam ở Đà Nẵng (ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)Đại tướng Mỹ Martin Dempsey thăm vùng 3 Hải quân Việt Nam ở Đà Nẵng (ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)
Tướng Dempsey đưa ra ý kiến này trong một cuộc họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 16/8.
Ông Dempsey đã đi thăm Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
45 năm trước, khi Mỹ đang tiến hành chiến tranh Việt Nam, và ông Dempsey khi đó là một học viên quân sự chuẩn bị được đưa sang Việt Nam. “Giờ đây thách thức là phải nghĩ tới 45 năm tiếp theo”, ông Dempsey khẳng định tại cuộc họp báo.
Vị Đại tướng Mỹ cho biết: Vào năm 2050, sẽ có 9 tỷ người trên Trái Đất – 7 tỷ trong số đó sẽ sống ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mà ở đâu có nhiều người sinh sống, thì ở đó các vấn đề phát sinh.
Trước các câu hỏi của phóng viên về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, ông Dempsey cho biết phía Mỹ rất quan ngại về cách thức giải quyết vấn đề. Ông nói, các tranh chấp lãnh thổ không nên giải quyết bằng vũ lực.
Một Việt Nam hùng cường ở trung tâm khu vực
Người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Mỹ khẳng định: “Chúng tôi mong muốn trở thành một đối tác của một nước Việt Nam hùng cường, độc lập và thịnh vượng”.
Về vấn đề trợ giúp quân sự, tướng Dempsey cho biết lĩnh vực hàng hải là lợi ích an ninh chung lớn nhất giữa hai nước vào thời điểm hiện tại.
Theo Đại tướng Mỹ, trợ giúp cho hải quân Việt Nam có thể bao gồm tin tức tình  báo, các thiết bị theo dõi, giám sát và một số vũ khí mà tàu chiến Việt Nam còn thiếu.
Quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ đánh giá cao vai trò của Việt Nam. Về mặt địa chiến lược, ông Dempsey nói  rằng mặc dù Việt Nam nằm ở Đông Nam Á, nhưng nước này chính là cửa ngõ bước ra toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.
Theo VOV

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.