Tuyên án 28 bị cáo đưa ma túy vào Trại giam số 3 (Tân Kỳ)

(Baonghean.vn) - Sau gần 3 ngày xét xử, chiều ngày 2/10, TAND tỉnh Nghệ An kết thúc phiên xử án vụ đưa ma túy vào trại giam của 28 bị cáo là phạm nhân tại Trại giam số 3 (Tổng cục 8 Bộ Công an, đóng tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

 

 28 phạm nhân tham gia đường dây mua bán ma túy ở Trại giam số 3 diễn ra trong thời gian dài. Theo cáo trạng, từ tháng 12/2010 đến 11/2011 Lê Xuân Minh (SN 1969, đang thi hành mức án 9 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ, hiện đã thi hành được 7 năm 8 tháng) đã 6 lần tổ chức đưa 6,9 cây heroin có trọng lượng 258,75g vào buồng giam để bán cho các phạm nhân khác. Phạm nhân Lê Quốc Hùng (đang thi hành án chung thân về tội giết người) là một mắt xích quan trọng trong đường dây với việc giúp Minh đứng ra nhận, thanh toán và chuyển tiền mua bán ma túy thông qua tài khoản ATM do vợ và mẹ giữ. Tại thời điểm bị bắt giữ, số tiền trong tài khoản ATM lên đến 3.588.618.000 đồng.


Tuyên án 28 bị cáo đưa ma túy vào Trại giam số 3 (Tân Kỳ) ảnh 1
 

                                         Các bị cáo tại phiên tòa

Kết thúc phiên tòa, các bị cáo nhận các mức án: Bị cáo cầm đầu đường dây ma túy là Lê Xuân Minh bị tuyên phạt 20 năm tù giam, tổng hợp với hình phạt đang thi hành, Minh phải chịu mức án 21 năm 8 tháng tù. Bị cáo Lê Quốc Hùng chịu mức án 10 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt cũ, Hùng phải thi hành án chung thân.

 

Các bị cáo Lý Văn Lương (SN 1974, trú ở Phường Hà Huy Tập, TP Vinh) và Đặng Đình Thọ (SN 1973, trú xã Phúc Sơn, Anh Sơn) mỗi bị cáo 15 năm tù;
- Trần Văn Thêm (SN 1971, trú xã Diễn Bích, Diễn Châu) 14 năm tù;
- Nguyễn Minh Hiền, (SN 1984, trú ở phường Quang Trung, TP.Vinh) 13 năm tù;
- Trần Minh Mão (SN 1987, trú tại phường Đội Cung, TP.Vinh);
- Trần Văn Dần (SN 1974, trú ở xã Hưng Long, Hưng Nguyên) mỗi bị cáo 9 năm tù; - Trần Văn Hải, (SN 1985, trú tại xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh) và Ngô Mạnh Trung ( SN 1971, trú tại Quán Bàu, TP.Vinh), Nguyễn Văn Thu (SN 1968, trú ở xã Châu Hạnh, Quỳ Châu), mỗi bị cáo 8 năm tù;
- Lê Đình Liêu (SN 1982, trú ở Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương), Hoàng Văn Nhung (SN 1977, trú ở Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh); Nguyễn Ngọc Lan (SN 1981, trú ở xã Hưng Thông, Hưng Nguyên), Nguyễn Văn Công (SN 1977, trú ở Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn); Nguyễn Sỹ Khương (SN 1972, trú ở  xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa), Hoàng Xuân Sơn (SN 1971, trú ở Kim Sơn, Quế Phong); Đinh Viết Hào (SN 1976, trú ở xã Lưu Sơn, Đô Lương) và Nguyễn Hồng Sơn (SN 1989, trú ở phường Đông Mai, Đống Đa, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1975, trú ở Phan Huy Ích, Ba Đình, Hà Nội), mỗi bị cáo 7 năm tù.
- Các đối tượng còn lại bị tòa tuyên phạt từ 3 năm đến 5 năm tù. 
-  Đinh Viết Hải (SN 1971, trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương) tòa tuyên phạt 24 tháng tù.

Đ.N

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.