Tuyến đường Tây Nghệ An sẽ thông tuyến vào cuối tháng 8/2015

(Baonghean.vn) - Sáng 30/7, đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đi kiểm tra việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường phía Tây Nghệ An. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành và địa phương liên quan. 

Đồng chí Huỳnh Thanh Điển kiểm tra công trình tại xã Tri Lễ (Quế Phong)
Đồng chí Huỳnh Thanh Điển kiểm tra công trình tại xã Tri Lễ (Quế Phong)

Tuyến đường phía Tây Nghệ An có tổng chiều dài 184 km chạy qua các huyện Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn. Trong đó giai đoạn 1 với chiều dài 78km kéo dài từ bản Bảng đến xã Tri Lễ (Quế Phong) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Giai đoạn 2 được triển khai trên chiều dài 106 km từ xã Tri Lễ đến Thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn). Tổng mức đầu tư cả 2 giai đoạn của Dự án là 2.127 tỷ đồng, vốn bố trí đến nay là 1.690 tỷ đồng.  Đến thời điểm này về cơ bản công trình đang bước vào những khâu hoàn thiện cuối cùng.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điển trao đổi với chỉ huy Đồn biên phòng và lãnh đạo xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn)
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền trao đổi với chỉ huy Đồn biên phòng và lãnh đạo xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn)
16/16 cây cầu trên tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
16/16 cây cầu trên tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Nhờ có tuyến đường mới, những ẩn họa từ các cây cầu tạm đạ được hạn chế.
Nhờ có tuyến đường mới, những ẩn họa từ các cây cầu tạm đã được hạn chế.

Qua kiểm tra thực tế tại tuyến đường, đồng chí Huỳnh Thanh Điền khẳng định, đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã – hội, quốc phòng an ninh của tỉnh và các địa phương. Tuyến đường được xây dựng cũng đồng thời giải quyết một loạt vấn đề về giao thông đi lại, sản xuất nông sản, hàng hóa, giao lưu thương mại, dịch vụ, góp phần ổn định và đời sống dân sinh của bà con nhân dân.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điển kiểm tra tuyến đường tại xã Nhôn Mai (Tương Dương)
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền kiểm tra tuyến đường tại xã Nhôn Mai (Tương Dương)
Con đường mới đã mở ra nhiều cơ hội cho người dân các địa phương Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn
Con đường mới đã mở ra nhiều cơ hội cho người dân các địa phương Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn
Có đường mớ nhiều hộ dân đã mở cửa hàng, dịch vụ kinh doanh
Có đường mới, nhiều hộ dân đã mở cửa hàng, dịch vụ kinh doanh

Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi do khách quan đặt ra và đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ của công trình, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu đơn vị chủ đầu tư là Sở Giao thông vận tải và các sở ,ngành liên quan tập trung quan tâm giải quyết các khó khăn vướng mắc, động viên các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để dự án kịp bàn giao vào cuối tháng 8/2015. Tại đợt kiểm tra lần cuối này, đồng chí Huỳnh Thanh Điền cũng đã gặp gỡ, trao đổi và chỉ đạo chính quyền các địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để công trình sớm đưa vào sử dụng.

Tuấn - Chung

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.