Tuyên dương thí sinh đạt giải cao tại Hội thi tay nghề toàn quốc 2014

(Baonghean.vn) - Sáng 4/6, tại TP Vinh, UBND tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương các tập thể, các nhân đạt thành tích tại Hội thi Tay nghề toàn quốc lần thứ 8 năm 2014 được tổ chức vừa qua. Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và phát biểu ý kiến.
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ
Hội thi Tay nghề toàn quốc năm nay có 59 đoàn với 496 thí sinh đến từ 5 bộ, ngành, 3 tập đoàn kinh tế, 1 hiệp hội và 50/63 tỉnh thành trên cả nước để dự thi 22 nghề. Trong đó, Đoàn Nghệ An tham gia Hội thi với 9 thí sinh được lựa chọn từ 4 cơ sở dạy nghề gồm Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (1 thí sinh) Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc (4 thí sinh), Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức (2 thí sinh) và Trường Trung cấp nghề Kinh tế Công nghiệp Nghệ An  (2 thí sinh) cùng đi còn có 8 chuyên gia là các thầy cố giáo ở các trường dạy nghề nêu trên.
Kết quả, 8/9 thí sinh đạt giải; trong đó em Đặng Duy Tuấn thí sinh của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đạt giải nhất, 2 em khác đạt giải 3, còn lại đạt giải khuyến khích. So với kỳ thi năm 2012 đây là thành tích vượt bậc. Năm đó, Nghệ An có 7 thí sinh tham gia chỉ có 1 em đạt giải 3, số còn lại đạt giải khuyến khích. 
Được biết, em Đặng Duy Tuấn đạt giải nhất sẽ được sang Hàn Quốc ôn luyện để tham gia đội tuyển Việt Nam dự Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 được tổ chức vào tháng 7 năm nay và Hội thi tay nghề thế giới lần thứ 43 tại Brazil năm 2015, thời gian đào tạo 13 tháng với tổng kinh phí 80 nghìn USD.
Trao tặng bằng khen cho các giảng viên và thí sinh đoạt giải.
Đồng chí Lê Xuân Đại trao tặng Bằng khen cho các giảng viên và thí sinh đoạt giải.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại đã trao tặng bằng khen và số tiền thưởng 62 triệu đồng của UBND tỉnh cho 8 thí sinh đạt giải và chuyên gia đào tạo nghề tham gia hội thi. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thông qua hội thi, các trường nghề đã khẳng định được thương hiệu, chất lượng dạy nghề của mình và đã góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực của tỉnh nhà. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ sở dạy nghề trong tỉnh cần phấn đấu hơn nữa trong việc khẳng định chất lượng dạy nghề thông qua việc tham gia các hoạt động phong trào như Hội thi Tay nghề toàn quốc, Hội thi Giáo viên giỏi toàn quốc, Hội thi thiết bị tay nghề tự làm… Đồng chí mong muốn muốn các kỳ thi tới số lượng thí sinh tham dự nhiều hơn, các nghề dự thi đa dạng hơn, kết quả đạt tốt hơn để khẳng định vị trí của Nghệ An là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của khu vực Bắc Trung Bộ, khẳng định được tiềm năng của nguồn nhân lực tỉnh nhà.
Việt Long

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.