Nhiều đại học trên cả nước tiếp tục công bố phương án xét tuyển bằng học bạ bậc THPT. Một số trường dự kiến dành 25-30% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này.
Nhiều trường đại học sử dụng 50-60% tổng chỉ tiêu để xét tuyển học bạ. Trong khi đó, nhiều trường chỉ dùng 15% hoặc xét tuyển học bạ kèm yêu cầu của trường.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến cho thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển từ ngày 5/7, xác nhận nhập học trước 30/8, sớm hơn từ 2 tuần đến 1 tháng so với năm ngoái.
(Baonghean.vn) - Thả gần 2 tấn cá giống xuống lưu vực sông Lam; Nhiều trường đại học lớn công bố phương thức tuyển sinh; Ký kết hợp đồng tài trợ giữa Sông Lam Nghệ An và Eurosun Việt Nam; Vòi tiền làm các thủ tục về đất đai, một cán bộ địa chính bị bắt… là những nội dung chính trong ngày 12/2.
Trung tâm Khảo thí đã trình Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt Đề án thi đánh giá năng lực năm 2023 với mức lệ phí là 500.000 đồng/thí sinh/lượt thi theo nguyên tắc chi phí tính đúng, tính đủ lấy thu bù chi.
Với quy định lọc ảo chung, tất cả các phương thức xét tuyển trong lần 1 được Bộ GD&ĐT đưa ra tại dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH), các chuyên gia cho rằng, sẽ chấm dứt tình trạng “hớt váng” thí sinh xảy ra thời gian gần đây.
Dự kiến năm 2022, thí sinh sẽ gửi hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về cơ sở đào tạo trước ngày 10/7. Sau khi công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 3 ngày, các trường sẽ gửi thông báo nhập học tới những thí sinh này.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, Nghị định quy định các vi phạm về tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.
Đối với những thí sinh đã trúng tuyển cần thực hiện các thủ tục để xác nhận nhập học trong thời gian quy định. Còn với các thí sinh có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn, cần theo dõi để đăng ký vào các trường tuyển nguyện vọng bổ sung.
Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất bằng một trong hai phương thức là trực tuyến (từ 19/9 đến 17h ngày 25/9) hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng (từ 19/9 đến 17h ngày 27/9).
(Baonghean.vn) - Phải đến 10 ngày nữa, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới bắt đầu cho phép các thí sinh thay đổi nguyện vọng sau khi các Sở GD&ĐT xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ đợt 2. Tuy nhiên, đến thời điểm này các thí sinh đang “rục rịch” điều chỉnh nguyện vọng trong bối cảnh mặt bằng điểm thi cao hơn rất nhiều so với các năm trước.
(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2020 có nhiều thay đổi. Trao đổi trong chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời, ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến thời điểm này, ngành Giáo dục Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng cho các kỳ thi sắp tới.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày với 4 buổi thi. Học sinh sẽ phải làm 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn, đề thi giảm bớt áp lực cho học sinh.
Dù kỳ thi THPT quốc gia đã lùi lịch do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tuy nhiên, công tác tuyển sinh năm 2020 tại các trường đại học vẫn phải hoàn thành vào cuối tháng 12.
(Baonghean) - Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, mùa tuyển sinh vào các trường đại học cũng chính thức bắt đầu. Việc trúng tuyển cũng không còn quá “căng thẳng” như các năm trước... Tuy nhiên, hiện nay nhiều trường tốp trên hạ điểm, cộng với cơ chế tuyển thẳng thuận lợi khiến cho nhiều trường tốp dưới khó đạt chỉ tiêu.
(Baonghean.vn) - Đối tác Nhật Bản đã đặt hàng đào tạo theo yêu cầu cho Trường Đại học Công Nghệ Vạn Xuân, với số lượng là 50 sinh viên ngành Xây dựng và cấp kinh phí đào tạo là 30 triệu đồng/sinh viên.
Mùa tuyển sinh 2018 báo hiệu sẽ có nhiều thay đổi trong việc lựa chọn ngành nghề của thí sinh cũng như trong đào tạo của các trường. Ngành nào đang khát nhân lực? Đổi mới của các trường sẽ ra sao trong thời cách mạng công nghiệp 4.0?
Những ngày qua, dư luận trong nước băn khoăn, lo lắng xung quanh điểm chuẩn đầu vào ngành sư phạm tiếp tục “chạm đáy”. Ở các nước có nền giáo dục phát triển, chẳng hạn Singapore, sinh viên sư phạm được tuyển ra sao?
Toàn bộ nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyển sinh ĐH và CĐ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT sẽ được chuyển từ Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục sang Vụ Giáo dục ĐH.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ cung cấp phần mềm xét tuyển dùng chung cho các trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, lựa chọn sử dụng hay không là quyền của các trường.
Quy mô tối đa của một trường đại học vừa được Bộ GD-ĐT chính thức công bố tại Thông tư 32 quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục ĐH. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/2/2016.