Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011: Công bố điểm thi trước 31-7

Trao đổi về những vấn đề thí sinh quan tâm nhất sau hai đợt thi tuyển sinh ĐH, ông Ngô Kim Khôi - phó vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục ĐH, phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT - cho biết:

 Ông Ngô Kim Khôi - Ảnh tư liệu

 Ông Ngô Kim Khôi - Ảnh tư liệu

- Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường ĐH có tổ chức thi năm 2011 sẽ phải hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm thi của thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31-7.

Trước ngày 10-8, bộ sẽ công bố điểm sàn cho từng khối thi. Căn cứ trên điểm sàn, các trường sẽ công bố điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển NV1, đồng thời có thể công bố chỉ tiêu cần tuyển cũng như mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2.

* Nếu trúng tuyển hay không trúng tuyển, thí sinh sẽ nhận được thông báo như thế nào?

- Nếu thuộc diện trúng tuyển, thí sinh sẽ nhận được giấy triệu tập trúng tuyển của trường. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo tuyến của sở GD-ĐT, các trường sẽ gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho thí sinh qua sở và sở chuyển cho thí sinh qua trường THPT. Những thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường, các trường sẽ gửi giấy triệu tập trúng tuyển cho từng thí sinh qua đường bưu điện.

Nếu không trúng tuyển nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn cao đẳng, thí sinh sẽ nhận được hai giấy chứng nhận kết quả thi (số 1 hoặc số 2). Thí sinh dùng một trong hai giấy này để tham gia đăng ký xét tuyển NV2 hoặc NV3. Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 được dùng để đăng ký xét tuyển NV2 và giấy số 2 sẽ dùng để đăng ký xét tuyển NV3.

* Nếu thấy kết quả thi được công bố không phù hợp, tương xứng với kết quả bài làm đã so sánh với đáp án của Bộ GD-ĐT công bố, thí sinh cần giải quyết như thế nào?

- Thí sinh được nộp đơn xin phúc khảo bài thi (các môn thi văn hóa) nếu thấy kết quả điểm thi không phù hợp với bài làm của mình. Hội đồng tuyển sinh các trường chỉ nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hóa của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và phải trả lời cho thí sinh chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định, trường hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh. Thí sinh lưu ý có thể xin phúc khảo tất cả các môn thi tự luận và trắc nghiệm nhưng không phúc khảo các môn năng khiếu.

* Có trường hợp nào không bị lập biên bản trong khi thi nhưng vẫn bị trừ điểm bài thi không? Phải chăng bài thi nhàu nát, dây bẩn... sẽ bị coi là có dấu hiệu bất thường và trừ điểm?

- Trong khi chấm thi, những bài thi có dấu hiệu vi phạm quy chế cũng sẽ bị phát hiện và xử lý, ngay cả khi không có biên bản của ban coi thi. Ví dụ bài thi hoặc một phần của bài thi sẽ bị cho điểm 0 nếu thí sinh chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định; nộp hai bài cho một môn thi hoặc bài thi viết bằng các loại chữ, loại mực khác nhau. Những bài thi bị nghi vấn có dấu hiệu đánh dấu sẽ được tổ chức chấm tập thể và khi trưởng môn chấm kết luận là lỗi cố ý của thí sinh, bài thi sẽ bị trừ 50% số điểm.

Tất cả những bài thi có nghi vấn đánh dấu (ví dụ viết bằng hai thứ mực hoặc có nếp gấp khác) đều được tổ chức chấm tập thể. Nếu trưởng môn và hai cán bộ chấm thi xem xét kết luận có bằng chứng tiêu cực thì mới trừ điểm theo quy định.

Nếu trường hợp bài thi của thí sinh bị nhàu nát vì lý do khách quan (như bị thí sinh khác giằng xé làm nhàu nát hoặc do quá trình vận chuyển, giao nhận bài thi...) thì căn cứ biên bản coi thi, biên bản bàn giao bài thi, các bộ môn tổ chức chấm bình thường và công nhận kết quả thi.

Không ghi mã đề vẫn được chấm

Nhiều thí sinh băn khoăn: “Quên ghi mã đề thi hoặc ghi nhầm mã đề thi trắc nghiệm có được chấm bài và có ảnh hưởng đến kết quả thi không?”. Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT giải đáp: Nếu phiếu trả lời trắc nghiệm không ghi mã đề hoặc ghi sai, máy sẽ không chấm được. Trong trường hợp đó, các bài thi này sẽ được kiểm tra trực tiếp để chỉnh sửa mã đề và chấm lại bình thường. Nếu khi nộp bài thí sinh đã ký đầy đủ vào biên bản có ghi rõ cả mã đề, kết quả bài thi sẽ được công nhận.

Theo giải đáp của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, đối với những bài làm có cách giải khác với đáp án nhưng ra kết quả đúng vẫn được chấm điểm bình thường. Đối với những môn thi tự luận, khi trình bày các ý có thể không tuyệt đối theo đúng thứ tự như đáp án nhưng có thể hiện đầy đủ trong bài làm vẫn được ghi nhận nếu như quá trình làm bài có logic hợp lý. Điểm bài thi được chia thành điểm thành phần, vì vậy thí sinh làm được ý nào sẽ được điểm lẻ của ý đó.

Trong trường hợp bài thi môn toán có những bước tính toán sai nhưng các phần khác đúng, đáp số đúng, cán bộ chấm thi sẽ phải đánh giá chung xem toàn bài làm có logic không, suy luận giữa các bước có hợp lý không thì mới được ghi nhận những ý đúng để cho điểm...

(Theo Tuổi trẻ)

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.