Tuyệt đẹp vườn hoa hướng dương rực rỡ đón Tết ở chùa Cổ Am

(Baonghean.vn) - Những ngày này, về chùa Cổ Am ở xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, du khách vô cùng thích thú với vườn hoa hướng dương đón Tết đang khoe sắc rực rỡ.
Trước Tết Nguyên đán, chùa Cổ Am đã được trang hoàng khá đẹp trở thành điểm đến hấp dẫn của phật tử và du khách muôn phương. Ảnh:Huy Thư
Trước Tết Nguyên đán, chùa Cổ Am đã được trang hoàng khá đẹp trở thành điểm đến hấp dẫn của phật tử và du khách muôn phương.
Giữa rất nhiều công trình đón Xuân Kỷ Hợi, vườn hoa hướng dương rực rỡ bên trái chùa, kéo thành một dải dài, đang là điểm hút khách tham quan. Ảnh:Huy Thư
Giữa rất nhiều công trình đón Xuân Kỷ Hợi, vườn hoa hướng dương rực rỡ bên trái chùa, kéo thành một dải dài, đang là điểm hút khách tham quan.
Được chăm sóc chu đáo, những bông hoa hướng dương to đẹp đồng loạt nở rộ vào đúng dịp Tết nguyên đán. Ảnh:Huy Thư
Được chăm sóc chu đáo, những bông hoa hướng dương to đẹp đồng loạt nở rộ vào đúng dịp trước Tết Nguyên đán.
Theo các phật tử chùa Cổ Am, lúc đầu cây được ươm trong các tui nilon ở ngoài ruộng, sau khi xanh tốt thì được đưa vào chậu nhựa để trồng. Cả vườn chùa là hàng nghìn chậu hoa hướng dương ghép với nhau theo hàng lối rất ngăn nắp.
Theo các phật tử chùa Cổ Am, lúc đầu cây được ươm trong các túi nilon ở ngoài ruộng, sau khi xanh tốt thì được đưa vào chậu nhựa để trồng. Cả vườn chùa là hàng nghìn chậu hoa hướng dương ghép với nhau theo hàng luống đều tăm tắp. 
Việc ghép hoa theo luống nhằm làm cho khách tham quan có thể đi lại giữa vườn hoa một cách dễ dàng. Ảnh:Huy Thư
Việc ghép hoa theo luống khiến du khách có thể đi lại giữa vườn hoa một cách dễ dàng.
Không cần lên Nghĩa Đàn, dịp này đến chùa Cổ Am , mọi người cũng có thể chiêm ngưỡng và chụp ảnh với hoa hướng dương.  Ảnh:Huy Thư
Không cần lên miền Tây, dịp này đến chùa Cổ Am, mọi người cũng có thể chiêm ngưỡng và chụp ảnh với vườn hoa hướng dương tuyệt đẹp.
Phật tử chùa Cổ Am phấn khởi vì đã góp công làm nên một mùa hoa đẹp nơi sân chùa dịp Tết Nguyên đán. Ảnh:Huy Thư
Phật tử chùa Cổ Am phấn khởi vì đã góp công làm nên một mùa hoa đẹp nơi sân chùa dịp Tết Nguyên đán.
Một phật tử thích thú chụp ảnh cùng hoa hướng dương. Ảnh:Huy Thư
Một phật tử chùa Cổ Am thích thú chụp ảnh với hoa hướng dương trong vườn chùa.
Khi về chùa Cổ Am, giới trẻ ngỡ ngàng khi thấy trong khuôn viên chùa cũng có vườn hoa hướng dương đẹp “không thua” hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn.
Dịp này về chùa Cổ Am, giới trẻ ngỡ ngàng khi thấy trong khuôn viên chùa cũng có vườn hoa hướng dương đẹp “không thua” hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn.
Tết Nguyên đán là dịp có đông phật tử và du khách khắp nơi về chùa Cổ Am bái Phật,  vãn cảnh. Vườn hoa hướng dương rực rỡ không chỉ thu hút khách tham quan mà còn làm nên nét Xuân riêng của chùa Cổ Am.
Tết là dịp có đông phật tử và du khách về chùa Cổ Am bái Phật, vãn cảnh. Vườn hoa hướng dương rực rỡ không chỉ thu hút khách tham quan mà còn làm nên nét Xuân riêng của chùa Cổ Am. 

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.