Tỷ phú từ trồng rừng nguyên liệu

(Baonghean) - Ở xã Bắc Thành - Yên Thành ai cũng nể phục anh Nguyễn Trọng Lộc, bằng nghị lực vượt qua bao khó khăn thử thách làm giàu ngay trên quê hương mình bằng nghề trồng rừng, tạo nhiều việc làm cho người lao động với mức thu nhập ổn định.
Anh Nguyễn Trọng Lộc chăm sóc rừng keo nguyên liệu.
Anh Nguyễn Trọng Lộc chăm sóc rừng keo nguyên liệu.
Trang trại của anh Nguyễn Trọng Lộc nằm ở vùng Trổ Đó, xã Bắc Thành (Yên Thành) phủ một màu xanh bạt ngàn của trên 20 ha keo lai, bạch đàn đã đến tuổi cho thu hoạch. Sinh năm 1972 trong một gia đình đông con, nghèo khó, ngay từ nhỏ anh Lộc đã phải bươn chải làm đủ thứ nghề giúp bố mẹ kiếm sống, nuôi các em ăn học. Năm 1996 anh cưới vợ, hai vợ chồng ra ở riêng với hai bàn tay trắng, quanh năm suốt tháng bám đồng ruộng rồi làm thêm đủ thứ nghề nhưng nghèo khó vẫn bủa vây. Sau nhiều đêm trăn trở tìm hướng thoát nghèo, anh Lộc đã nghĩ đến vùng rừng Trổ Đó rộng lớn, trước đây bố anh từng xin xã nhận thầu làm trang trại nhưng không thành công nên lâu nay vẫn bỏ hoang, với suy nghĩ táo bạo, mình có thể cải tạo lại để trồng rừng, biết đâu sẽ đổi đời. 
Vùng rừng Trổ Đó nằm ở cuối xã Bắc Thành giáp ranh với 2 xã Trung Thành và Đồng Thành vốn heo hút với tổng diện tích lên tới 75 ha. Do diện tích quá rộng, bố anh chỉ đủ sức khai hoang được khoảng 5 ha, trên 70 ha còn lại chỉ có cây bụi và lau lách rậm rạp, là nơi trú ngụ của lợn lòi, rắn rết. Thấy anh bắt đầu “công cuộc” cải tạo vùng đất nghèo và heo hút này, bố mẹ anh không tránh khỏi lo lắng. Khuyên can không được, ông bà đành quay lại khuyên anh nếu muốn trồng rừng ở đây thì cũng chỉ nên làm diện tích ít thôi vì lấy đâu ra vốn liếng mà khai hoang, rồi liên quan đến bao nhiêu thứ nữa như bảo vệ rừng, đường phục vụ cho cây nguyên liệu chưa có liệu có ai dám lên để vận chuyển keo.
Thế nhưng, năm 1998 anh quyết định khăn gói vào Trổ Đó dựng lều lán để chinh phục rừng hoang. Ban đầu chỉ với cuốc, thuổng, dao, rựa vợ chồng anh quần quật khai hoang, sau hơn 1 năm đã đẩy lùi được rừng rậm âm u, tạo được mặt bằng “sạch” trên 10 ha. Số diện tích ban đầu ấy, anh triển khai trồng keo và bạch đàn xen lẫn ngô, sắn để lấy ngắn nuôi dài. Thế nhưng niềm vui chưa kịp nhen lên, nắng hạn kéo dài, trong khi nguồn nước tưới không có đã làm cả chục ha cây keo và cây màu đều chết cháy. “Muốn trồng rừng hiệu quả thì phải có nước để tưới cho cây trồng”. Từ suy nghĩ đó, anh Lộc đã lội rừng tìm được nguồn nước ở khe Hủng Ngò, kỳ công chặn dòng khe dự trữ được nguồn nước, tiếp tục vay mượn vốn để trồng rừng. 
Trời không phụ công người, năm 2003, sau bao khó khăn vất vả, lần đầu tiên vợ chồng anh Lộc đã thu về thành quả đầu tiên từ 10 ha keo và bạch đàn. Số tiền thu được, anh lại đổ vào rừng, tiếp tục khai hoang Trổ Đó. Dần dần, đến năm 2010, anh Nguyễn Trọng Lộc đã cải tạo và phủ xanh được 75 ha rừng, trong đó có cả diện tích đất rừng ở những nơi núi cao, địa thế hiểm trở - điều mà lúc đầu không ít người can ngăn, vì nghĩ anh không thể làm được. Anh Lộc chia sẻ: Bí quyết của tôi là muốn trồng cây nguyên liệu hiệu quả thì phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, mua cây giống phải đảm bảo chất lượng và đặc biệt là dám đầu tư phân bón, từ 10 - 12 triệu đồng mỗi ha rừng trồng. Bên cạnh đó dù địa thế núi cao nhưng dùng máy bơm “đẩy” được nước lên để tưới cho keo giai đoạn đầu thì keo sẽ sinh trưởng tốt. 
Để giải quyết đầu ra cho cây nguyên liệu, năm 2011 anh Lộc đã mạnh dạn đầu tư trên 200 triệu đồng mở đường vận chuyển nguyên liệu với chiều dài trên 1 km giúp xe tải vào tận nơi để thu mua. Bên cạnh đó anh còn mạnh dạn thay thế các loại cây bạch đàn, giống keo nội bằng giống keo nhập ngoại (keo Úc) được lấy tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành để trồng với diện tích trên 30 ha. Đến nay một số diện tích đã cho thu hoạch đạt năng suất từ 35 - 40 m3/ha, với giá bán hiện nay là 3 triệu đồng/m3 gỗ, thu nhập mỗi ha rừng đạt từ 100 - 120 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi từ 70 - 80 triệu đồng/ha. Diện tích keo rộng lớn, được trồng gối vụ nên trong năm anh đều có thu hoạch, mỗi năm doanh thu từ rừng đạt 1-1,2 tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, mà trang trại của anh Lộc còn tạo việc làm ổn định cho 6 lao động và trên 30 lao động thời vụ (chủ yếu khi thu hoạch keo). Đặc biệt, anh còn hỗ trợ và truyền đạt kinh nghiệm trồng rừng cho nhiều bà con ở xã Bắc Thành vươn lên thoát nghèo, thậm chí nhiều hộ vươn lên làm giàu. 
“Tôi sẽ tiếp tục đầu tư để mở thêm đường nguyên liệu, đồng thời thay thế 100% diện tích keo nhập ngoại giống Úc. Vì keo nhập ngoại vừa cho gỗ lớn, năng suất cao lại dễ tiêu thụ, trong khi keo nội đang bị ứ đọng đầu ra”.Tỷ phú trồng rừng đã chân thành chia sẻ như vậy khi nói về những dự định sắp tới của mình.
Phú Hương

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.