U21 SLNA: Ai sẽ chơi thay vị trí của Thái Bá Sang

(Baonghean.vn) - Do không kịp hồi phục chấn thương nên trung vệ sinh năm 1999 sẽ phải ngồi ngoài tại vòng loại U21 QG 2020. Đây là một mất lớn với đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng.
Trong danh sách đăng ký của U21 SLNA vẫn còn khá nhiều gương mặt có sở trường thi đấu ở vị trí trung vệ. Điển hình như Hồ Trọng Vang, Hồ Khắc Lương hay Lê Thành Lâm, những cầu thủ được đánh giá khá cao về mặt tài năng. Rất có thể, cặp trung vệ đá chính trong những trận đấu sắp tới của U21 SLNA tại vòng loại U21 QG 2020 là 2/3 gương mặt mặt vừa nêu.
Thái Bá Sang chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Ảnh tư liệu
Thái Bá Sang chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Ảnh tư liệu

Với "cái mác" là cầu thủ của đội 1, Lê Thành Lâm gần như được mặc định 1 suất ở trung tâm của hàng phòng ngự. Vì vậy, vị trí còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Hồ Trọng Vang và Hồ Khắc Lương. Xét về tiếng tăm, Hồ Khắc Lương có đôi chút nhỉnh hơn người đàn anh Hồ Trọng Vang, vì từng là tuyển thủ của U19 Việt Nam và vừa trải qua mùa giải thành công cùng CLB Phù Đổng.

Từ U19 Việt Nam cho đến CLB Phù Đổng, Hồ Khắc Lương đều là trụ cột thuộc vào hàng "không thể thay thế". Tại Giải hạng Nhì QG 2020, Hồ Khắc Lương thường xuyên được HLV Nguyễn Trung Kiên sử dụng. Thành tích giành tấm vé thăng hạng của CLB Phù Đổng, có công không nhỏ của trung vệ sinh năm 2001.

Hồ Khắc Lương là mẫu trung vệ có lối chơi hiện đại. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, cầu thủ người Quỳnh Lưu còn rất tích cực trong việc hỗ trợ cho mặt trận tấn công của đội nhà. Bên cạnh những đường chuyền vượt tuyến có độ chính xác cao, Hồ Khắc Lương cũng rất lợi hại trong những tình huống dứt điểm. Bàn thắng vào lưới trẻ SHB Đà Nẵng tại vòng 13 là dẫn chứng tiêu biểu.

Nói như vậy không có nghĩa, khả năng được đá chính của Hồ Trọng Vang tại vòng loại U21 QG là không thể xảy ra. Dù không "nổi tiếng" như Hồ Khắc Lương, song cầu thủ sinh năm 1999 vẫn là một trung vệ tài năng và khá giàu kinh nghiệm. Mùa giải năm nay, Hồ Trọng Vang là trụ cột của CLB Kon Tum, đội bóng đã cán đích ở vị trí thứ 4 của bảng A tại Giải hạng Nhì QG 2020.
Cùng chờ xem, Hồ Khắc Lương hay Hồ Trọng Vang sẽ được ra sân trong trận đấu đầu tiên của U21 SLNA, gặp U21 Tây Ninh, diễn ra vào lúc 15h chiều mai 26/11?

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.