UBND huyện Đô Lương kết luận nội dung tố cáo của công dân

(Baonghean) - Ngày 29/11/2012, Báo Nghệ An số 9235 có bài viết “Tân Sơn (Đô Lương), nhiều sai phạm trong thực hiện chính sách” phản ánh nhiều sai phạm về chính sách người có công, chế độ bảo trợ xã hội và các vấn đề khác. Sau khi bài báo ra, ngày 30/11/2012, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2157/LĐTBXH ngày 30/11/2012 đề nghị  UBND huyện Đô Lương chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện và các phòng, ban liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ vấn đề báo nêu.

Ngày 28/5/2013, UBND huyện Đô Lương có Công văn số 583/KL- UBND kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đào Công Chung - Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn, nguyên Chủ tịch UBND xã (khóa 2005-2009) và ông Nguyễn Bá Tân- Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chính sách xã Tân Sơn với nội dung sau:

Ngày 6/12/2012, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương có Quyết định số 2113/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân đối với ông Đào Công Chung - Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn, nguyên Chủ tịch UBND xã khóa 2005-2009 và ông Nguyễn Bá Tân - Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chính sách xã Tân Sơn.

Xét nội dung giải trình của người bị tố cáo, báo cáo kết quả xác minh tố cáo và các tài liệu có liên quan, đối chiếu với quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương kết luận các nội dung tố cáo như sau:

+ Nội dung tố cáo đúng: có 2/8 nội dung, gồm: -Tố cáo một số đối tượng hưởng chế độ trẻ mồ côi không đúng quy định là tố cáo đúng.

- Nội dung tố cáo một số đối tượng hưởng chế độ bảo trợ xã hội người cao tuổi cô đơn như ông Nguyễn Trọng Tùng xóm 4, ông Nguyễn Thừa Cung xóm 4, bà Nguyễn Thị Tố xóm 2, bà Nguyễn Thị Hoan xóm 7, bà Đào Thị Lan xóm 13, không đúng quy định là tố cáo đúng.

+ Nội dung tố cáo có đúng, có sai: có 3/8 nội dung, gồm: -Tố cáo việc hưởng chế độ trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng  của bà Nguyễn Thị Sâm và bà Nguyễn Thị Hùy, không đúng quy định là tố cáo có đúng có sai.

- Tố cáo ông Nguyễn Bá Tân - Chủ tịch UBND xã lợi dụng chức vụ, giải quyết tố cáo trái pháp luật là tố cáo có đúng, có sai.

- Tố cáo ông Đào Công Chung - Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Sơn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về việc giao đất cho mẹ ông là bà Thái Thị Thân là tố cáo có đúng, có sai.

+ Nội dung tố cáo sai: có 3/8 nội dung, gồm: -Tố cáo việc cắt giảm tiền tuất của bà Thái Thị Thân (vợ liệt sỹ) hưởng tiền tuất 240.000 đồng/tháng cắt giảm xuống 72.000 đồng/tháng từ năm 1997 tới nay, nhưng không có quyết định cắt giảm là tố cáo sai.

- Tố cáo một số đối tượng hưởng chế độ hóa học trái quy định là tố cáo sai.

- Nội dung tố cáo việc thu thuế nhà đất đối với gia đình người có công với cách mạng là không đúng quy định là tố cáo sai.

Xử lý các vấn đề liên quan đến nội dung tố cáo như sau:

1- Đối với tố cáo đúng:

+ Giao phòng LĐ-TB&XH huyện: Tham mưu Chủ tịch UBND công văn về Sở LĐ - TB&XH Nghệ An để điều chỉnh trợ cấp tuất nuôi dưỡng của bà Nguyễn Thị Hùy ở xóm 4, xã Tân Sơn, sang hưởng chế độ tuất cơ bản theo thẩm quyền. Tham mưu ban hành Quyết định dừng chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội đối với trẻ mồ côi của 3 đối tượng, cháu: Nguyễn Xuân Tấn, Nguyễn Thị Hương, Hoàng Thị Tâm. Tham mưu ban hành quyết định điều chỉnh mức trợ cấp bảo trợ xã hội cho các đối tượng gồm: ông Nguyễn Trọng Tùng xóm 4; ông Nguyễn Thừa Cung xóm 4; bà Nguyễn Thị Tố xóm 2, bà Nguyễn Thị Hoan xóm 7, bà Đào Thị Lan xóm 13, từ hệ số 1,5 xuống hệ số 1,0 = 180.000 đồng/tháng theo Khoản 3 Điều 4 của Nghị định 67. Tham mưu quyết định trả trợ cấp bảo trợ xã hội cho bà Nguyễn Thị Toản ở xóm 1 theo NĐ 6/2011/NĐ-CP (vì đã đủ 80 tuổi). Tham mưu quyết định thôi trả trợ cấp bảo trợ xã hội với bà Nguyễn Thị Hồng ở xóm 9, lý do: chưa đủ tuổi 80, có con phụng dưỡng.

+ Giao phòng Nội vụ huyện: - Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện tham mưu UBND huyện, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ vai trò trách nhiệm cá nhân, tập thể phòng Lao động TB&XH, để xẩy ra sai phạm trong việc thực hiện chế độ chính sách người có công và bảo trợ xã hội. Tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với các ông sau đây: ông Đào Công Chung - Bí thư Đảng ủy xã Tân Sơn, nguyên Chủ tịch UBND xã khóa 2005-2009; ông Nguyễn Tất Cường – nguyên Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chính sách xã Tân Sơn (năm 2007); ông Nguyễn Bá Tân - Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chính sách xã Tân Sơn; ông Đào Công Thìn cán bộ chính sách xã Tân Sơn, đã xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng chính sách người có công và bảo trợ xã hội hưởng không đúng quy định, nhưng vẫn đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết.

+ Giao UBND xã Tân Sơn: Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc Hội đồng chính sách xã Tân Sơn, để làm rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, đã để xẩy ra những sai phạm trong việc xét duyệt chế độ, chính sách người có công; bảo trợ xã hội hưởng sai quy định. Tổ chức kiểm điểm vai trò trách nhiệm của từng cá nhân có tên trên và báo cáo về UBND huyện qua Phòng Nội vụ. Truy thu số tiền trợ cấp các đối tượng hưởng sai chế độ bảo trợ xã hội nộp về ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn có liên quan đến chế độ chính sách người có công và chế độ bảo trợ xã hội để cán bộ và nhân dân trong xã cũng như ông Nguyễn Công Kỉnh hiểu và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Đối với tố cáo sai:

Yêu cầu ông Nguyễn Công Kỉnh rút kinh nghiệm vì nội dung tố cáo sai của ông Kỉnh đã làm giảm uy tín vai trò của cá nhân trong việc điều hành quản lý nhà nước do tổ chức phân công. Do đó trong quá trình thực hiện quyền tố cáo của mình, đề nghị ông rút kinh nghiệm trong việc thực hiện quyền nghĩa vụ của người tố cáo.

Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Tất Thành

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.