UBND huyện Nghi Lộc trả lời vấn đề Báo nêu

(Baonghean) - Báo Nghệ An ra ngày 18/2/2013 đăng bài “Khắc phục tình trạng xuống cấp hồ đập, kênh mương", phản ánh: “Thời gian gần đây, tại các xã: Nghi Trung, Nghi Trường, Nghi Thịnh..., một số công trình kênh mương sụt lún làm giảm năng lực tưới tiêu, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm hành lang, dòng chảy lòng hồ công trình diễn ra ở nhiều các xã: Nghi Quang, Nghi Xá, Nghi Hợp, khu vực ven sông Cấm...". Sau khi nghiên cứu nội dung Báo nêu và chỉ đạo kiểm tra, xử lý, UBND huyện  Nghi Lộc có Công văn số 179/UBND-VHTT  trả lời như sau:

Về nội dung Báo Nghệ An phản ánh:

- Về tình trạng kênh mương, hồ đập, sụt lún, xuống cấp làm giảm năng lực tưới tiêu, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân là đúng sự thật.

UBND huyện Nghi Lộc xin được làm rõ thêm như sau:

Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Nghi Lộc gồm: Hệ thống công trình do địa phương (xã, hợp tác xã) quản lý, khai thác và hệ thống công trình do Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An quản lý và khai thác.

+ Đối với công trình do địa phương quản lý (xã, HTX): Trong những năm qua, từ chương trình kiên cố hóa kênh mương, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, cùng với ngân sách địa phương và huy động nhân dân đóng góp, đến nay cơ bản các công trình thủy lợi như: kênh mương (kể cả tưới và tiêu), trạm bơm, hồ đập, hệ thống đê sông, đê biển, cống ngăn mặn giữ ngọt và các công trình trên kênh... được nâng cấp, đầu tư, sửa chữa khá kiên cố. Vì vậy, các công trình thủy lợi do địa phương quản lý đáp ứng sản xuất nông nghiệp ngày càng tốt hơn.

+ Đối với công trình do Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An quản lý (gồm 8 hồ chứa, 5 trạm bơm, trên 34 km kênh cấp I), hiện tại mới chỉ nâng cấp được 1 hồ, kiên cố được 19 km kênh cấp I, còn lại chủ yếu kênh đất, do vậy khó khăn trong việc tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Về nguyên nhân: Do hệ thống hồ đập đã đầu tư từ rất lâu, bên cạnh đó kênh chính cấp một phần lớn là kênh đất, cùng với việc ảnh hưởng của thiên tai bão lụt  hàng năm nên công trình bị xuống cấp, hư hỏng và bồi lắng. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí duy tu sửa chữa hàng năm không đủ (chủ yếu phụ thuộc vào nguồn cấp bù thủy lợi phí hàng năm cho Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Nam), trong khi nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp hệ thống công trình nói trên rất lớn, cần phải có sự đầu tư hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để có những dự án nâng cấp hồ đập, kiên cố hóa kênh chính, nạo vét hệ thống kênh dẫn, lòng hồ với quy mô rất lớn (vấn đề này UBND huyện đã kiến nghị nhiều năm với Công ty thủy lợi Nam, các sở, ban, ngành và UBND tỉnh).

- Về tình trạng lấn chiếm hành lang, dòng chảy công trình thủy lợi xảy ra ở một số địa phương như báo phản ánh là đúng, như: các hộ nuôi trồng thủy sản tận dụng mặt nước lòng kênh, sông để đào ao nuôi trồng thủy sản, sử dụng hành lang làm bãi tập kết vật liệu, xây các công trình kiến trúc...

Kết quả xử lý những vấn đề báo nêu:

- Về xử lý tình trạng xuống cấp, sụt lún công trình thủy lợi: Trong khi chưa có kinh phí đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi, UBND huyện đã phối hợp với Công ty TNHH 1 TV Thủy lợi Nam tổ chức nạo vét, tu sửa, chống rò rỉ nước kênh chính Trạm bơm Thọ Sơn để mở rộng diện tích tưới cho xã Nghi Trường, Nghi Thịnh. Nạo vét kênh cấp I hồ Lách Bưởi (xã Nghi Văn) để đảm bảo phục vụ sản xuất.

- Về xử  lý tình trạng lấn chiếm dòng chảy sông và công trình thủy lợi:

Ngay sau cuộc họp ngày 17/8/2012, UBND huyện đã chỉ đạo giải tỏa bãi tập kết vật liệu, lấn chiếm hành lang làm công trình trái phép tại Bara Nghi Quang. Hiện tại UBND huyện tiếp tục chỉ đạo giải tỏa các ao nuôi trồng thủy sản lấn chiếm dòng chảy tại các xã Nghi Xá, Nghi Hợp, Nghi Quang.

UBND huyện Nghi Lộc chân thành cảm ơn Báo Nghệ An đã phản ánh kịp thời những nội dung nêu trên, giúp huyện tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý về thủy lợi trên địa bàn huyện.

UBND huyện Nghi Lộc

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...