UBND tỉnh Nghệ An làm việc với tổ chức JICA- Nhật Bản

(Baonghean) - Sáng nay 20/9, UBND tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA (Cơ quan điều phối vốn ODA của chính phủ Nhật Bản), với nội dung khảo sát cảng nước sâu và khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. 
 
Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, PGS.TS  Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam. Về phía tổ chức JICA, có ngài Motonori Tsuno, Trưởng đại diện tổ chức JICA tại Việt Nam và các thành viên. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Hằng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Huỳnh Thanh Điền - Phó chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hồ Đức Phớc giới thiệu tiềm năng phát triển của tỉnh Nghệ An

Ngài Motonori Tsuno cam kết sẽ xem xét, tham mưu cho Chính phủ Nhật bản hỗ trợ các dự án của tỉnh Nghệ An

Tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc đã giới thiệu tổng quát về tiềm năng, định hướng và nhu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An; quy hoạch các khu kinh tế, cảng biển và cửa khẩu trên địa bàn, như: Khu kinh tế Đông Nam, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng nước sâu Đông Hồi… Đồng chí Hồ Đức Phớc nhấn mạnh về lợi thế nguồn nhân lực, chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà là nền tảng tốt để phát triển. Đồng chí Hồ Đức Phớc bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tổ chức JICA sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ Nhật Bản có những hỗ trợ đầu tư các dự án bằng nguồn vốn ODA vào tỉnh Nghệ An, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế và giáo dục. Cụ thể là hỗ trợ nguồn vốn xây dựng kè chắn sóng ở Cảng nước sâu Cửa Lò, Cảng nước sâu Đông Hồi, hệ thống hạ tầng trong khu kinh tế Đông Nam, bao gồm đường giao thông, hệ thống cấp điện, thoát nước thải...

Về giáo dục, tỉnh Nghệ An mong muốn JICA xem xét giúp đỡ trong việc đào tạo và dạy nghề, lựa chọn một trong các trường cao đẳng, đại học hiện có trên địa bàn để đầu tư. 

                Tổ chức JICA khảo sát tại Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương)
 
Nghệ An hiện đã có đề án xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đó cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy sẽ được nâng thành cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Việc hình thành khu kinh tế của khẩu Thanh Thủy rộng 21 nghìn ha sẽ tạo điều kiện cho việc giao thương quốc tế được mở rộng, phát triển kinh tế xã hội nói chung gắn với phát triển du lịch của 3 nước Việt Nam, Lào và Thái Lan. Chính vì vậy, Nghệ An hiện đang rất cần nguồn vốn để đầu tư cho hạ tầng khu kinh tế Cửa khẩu Thanh Thủy và nâng cấp cửa khẩu này.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Ngài Motonori Tsuno, Trưởng đại diện tổ chức JICA tại Việt Nam cho biết: Trên cơ sở những cam kết hợp tác, Chính phủ hai nước đã giao cho JICA và Viện Khoa học xã hội Việt Nam có những khảo sát nghiên cứu để xây dựng dự án hỗ trợ phát triển kinh tế các địa phương từ nguồn vốn ODA, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực. Ngài Motonori Tsuno khẳng định: Trong thời gian qua, càng nhiều số lượng các dự đầu tư ở miền Trung, đã thể hiện sự đầu tư của Chính phủ Nhật Bản góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại đây. Trong tháng 10/2011, sau khi Chính phủ 2 nước Việt Nam, Nhật Bản thống nhất quan điểm về đầu tư, sẽ có rất nhiều dự án được phê duyệt. JICA sẽ tiến hành xem xét, sắp xếp đầu tư theo thứ tự và ưu tiên tập trung về giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng. Ngài Motonori Tsuno bày tỏ: Qua nghiên cứu các dự án, trong thời gian tới JICA tiếp tục có sự trao đổi, hỗ trợ các tỉnh, thành, qua đó thúc đẩy sự hợp tác Nhật Bản - Việt Nam ngày càng bền chặt.
 
Cũng trong buổi làm việc sáng nay, đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã cùng đoàn công tác của tổ chức JICA đi thăm và khảo sát tại Cửa khẩu Thanh Thủy. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tổ chức JICA dâng hương tại Đền thờ Vua Quang Trung, khảo sát vị thế Thành phố Vinh dưới góc nhìn phát triển. Và đoàn công tác của tổ chức JICA kết thúc chương trình làm việc tại Nghệ An sau khi khảo sát quy hoạch Cảng nước sâu Cửa Lò trong buổi chiều cùng ngày.

Thành Chung

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 với số tiền hơn 356 tỷ đồng theo từng lĩnh vực.