UBND TP. Vinh, chủ đầu tư cần có phương án khắc phục ngay

(Baonghean) - Chỉ sau một trận mưa do ảnh hưởng của bão số 3 mà người dân ở các xóm Phúc Tân, Phúc Lộc, Phúc Vinh và nhiều xóm khác ở địa bàn phường Vinh Tân đã bị ngập chìm trong nước.
 
Nhiều hộ dân ở xóm Phúc Tân (phường Vinh Tân) cho biết: Trước đây, vùng đồng của bà con sản xuất nông nghiệp Vinh Tân là nơi thoát nước của Thành phố nên mỗi khi có mưa xuống, Vinh Tân thường bị nghập nhiều hơn các khu vực khác. Tuy vậy, từ trước đến nay, ngoài cơn lũ của năm 2010 thì chỉ có đợt lũ năm 1954, 1978, 1982 là nước bị ngập cao hơn một mét, khi đó phần lớn vùng Vinh Tân bị ngập là do nước ở sông Vinh lên quá cao, nước không thoát kịp nên tràn vào cánh đồng Vinh Tân. Riêng năm nay, chỉ sau một trận mưa to mà nước đã dâng vào nhà dân gần một mét, gậy ngập úng khoảng 200 hộ là điều chưa bao giờ xảy ra.

 Ngập lụt của người dân khối Phúc Tân sau cơn bão số 3.

Người dân bất ngờ, nhiều hộ gia đình trở tay không kịp nên tài sản bị hư hỏng. Theo ông Nguyễn Văn Hoà – Khối trưởng khối Phúc Tân, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, trong đó nguyên nhân chính là phường Vinh Tân đã bị chặn đường thoát nước. Cánh đồng Vinh Tân trước kia đã bị san lấp để xây dựng khu đô thị mới. Bên cạnh đó, hệ thống mương Hồng Bàng của Thành phố lại đang xây dựng dở dang nên không có nơi để nước thoát.
 
Theo chân lãnh đạo phường Vinh Tân ra khu vực đang xây dựng khu đô thị mới do Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư, chúng tôi còn nhìn thấy một vài bất cập. Chẳng hạn, do không có sự thống nhất trong quy hoạch xây dựng nên giữa các khu đô thị ở Vinh Tân có độ cao nền khác nhau dẫn đến tình trạng nơi nào xây trước thì nền thấp, nơi nào xây sau thì nền cao. Trong khi đó, một chiếc hồ duy nhất ở khu vực này được Công ty Nhà và Phát triển Hà Nội giữ lại để làm hồ sinh thái thì lại tạm thời có một con đường công vụ chạy ngang nên nước không chảy sang khu vực bên kia để chạy ra Trạm bơm Nam Vinh thoát nước được…Hôm xảy ra mưa lớn, chính quyền Thành phố đã phải yêu cầu công ty đang thi công tháo bỏ một phần con đường (vốn là đường tàu cũ) cho nước thoát ra trạm bơm. Sau khoảng 5 tiếng đồng hồ, toàn bộ nước ngập đã rút ra khỏi nhà dân. Tuy nhiên, chiều ngày 1/8, phía dự án đã huy động máy móc đắp đất trở lại mà không thông báo với UBND phường để bàn biện pháp.
 
Mặc dù việc ngập úng 7/15 khối đến thời điểm hiện nay đã được giải quyết xong nhưng theo ông Nguyễn Hoàng Mạnh – Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Tân thì đó chỉ là “phương án tạm thời” và nếu có mưa to liên tục trong nhiều ngày liền như năm ngoái thì phương án trên không có hiệu quả vì không thể cứ mưa to là tháo đường rồi mưa tạnh lại đắp đường mới như vậy được.

 Đoạn cống đang thi công dở dang khiến cho nước mưa không có nơi để thoát

 Đường công vụ chạy qua Khu đô thị mới khiến cho nước ở phường Vinh Tân không có lối thoát.

Ông Mạnh dẫn chứng: Điều quan trọng nhất hiện nay là phải có một lối thoát nước cho toàn bộ khu vực dân cư thế nhưng, mương Hồng Bàng chạy qua khu vực phường Vinh Tân hiện vẫn còn đang xây dựng dở dang và chưa biết đến khi nào mới hoàn thành. Hệ thống mương thoát nước của các khối thì bị chặn ở cuối nguồn do dự án khu đô thị mới đổ đất san lấp mặt bằng, xây dựng bờ kè hồ trung tâm gây ách tắc. Tạm thời, nơi thoát nước duy nhất cho các hộ dân là hồ sinh thái của khu đô thị đang thi công song nó lại bị ngăn bởi đường công vụ và công ty chỉ đặt hai chiếc cống quá nhỏ với đường kính khoảng 80cm nên không đủ để thoát nước. Việc phá đường công vụ cũng chỉ là giải pháp cấp bách vì mất rất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến công trình chung.
 
Được biết, thời gian qua, UBND phường Vinh Tân cũng đã có nhiều lần kiến nghị lên UBND thành phố Vinh nhưng vẫn chưa có phương án giải quyết ổn thoả. Thiết nghĩ, để đảm bảo an toàn cho khu vực dân cư phường Vinh Tân trong mùa mưa bão và đảm bảo cho việc thoát nước của nhiều địa bàn trên thành phố, UBND thành phố cần phối hợp với Công ty  CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội sớm có phương án giải quyết. Ngoài ra, việc thi công mương Hồng Bàng cũng cần phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.