Ukraine cảnh báo ngừng mua khí đốt của Nga từ đầu tháng 4 tới

Ukraine ngày 24/3 cảnh báo sẽ ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga, bắt đầu từ ngày 1/4 nếu Moscow không hạ giá bán khí đốt.
Hãng tin RT dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Vladimir Demchishin cho biết Kiev đang giảm dần sự lệ thuộc vào khí đốt của Nga vì đã có nguồn cung  đến từ châu Âu. Tuy vậy, ông khẳng định vẫn cần mua khí đốt của Nga song với mức giá không thể cao hơn của châu Âu.
Ông Demchishin cảnh báo, chừng nào giá khí đốt của Nga còn cao như vậy thì Ukraine sẽ không mua khí đốt của Nga nữa, cho dù việc tạm dừng cung cấp khí đốt qua Ukraine sẽ đặt tình trạng an ninh năng lượng của Châu Âu vào tình thế khó khăn. 
(Ảnh minh họa: Bloomberg)
(Ảnh minh họa: Bloomberg)
Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine cũng đưa ra tuyên bố tương tự khi thông báo Kiev đã tăng sản lượng dự trữ khí đốt từ 30-60 triệu khí đốt mỗi ngày, đủ dùng trong mùa đông tới. Tính từ đầu năm đến nay, dự trữ khí đốt của Ukraine hiện đạt mức 7. 741 tỷ m3.
Những tuyên bố của Ukraine đưa ra ngay trước thời điểm thỏa thuận về khí đốt của Nga và Ukraine sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Hai nước dự kiến đàm phán để ký kết một hợp đồng mới vào giữa tháng tư tới, với sự trung gian của Liên minh châu Âu.  
Tuần trước, Bộ trưởng tài chính Ukraine Natalia Yaresko thông báo giá mua khí đốt từ Liên minh châu Âu sẽ rẻ hơn của Nga là 50 USD, đối với 1.000 m3 khí.
Theo hợp đồng hiện hành, từ đầu tháng 4 tới, Ukraine sẽ phải trả 348 USD cho 1.000 m3 khí, không có ưu đãi. Sau đó, Nga có thể sẽ tăng giá lên 378 USD, đi kèm với điều kiện Kiev phải thanh toán trước. 
Tại vòng đàm phán hồi tuần trước tại Brussel (Bỉ) do Liên minh châu Âu làm trung gian, Ukraine đã đồng ý tiếp tục mua khí đốt từ Nga để lấp đầy kho lưu trữ dưới lòng đất, đảm bảo nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong mùa đông tới./.
Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.