Ukraine: Người biểu tình cố chiếm giữ Bộ Năng lượng

Theo AFP/Reuters, ngày 25/1, Bộ trưởng Năng lượng Eduard Stavytsky cho biết khoảng 100 người biểu tình có vũ trang chống chính phủ đã nỗ lực chiếm giữ tòa nhà chính của Bộ Năng lượng Ukraine nằm ở trung tâm thủ đô Kiev.
Phát biểu với phóng viên của Reuters qua điện thoại, Bộ trưởng Eduard Stavytsky cho hay: “Tôi đã tiến về phía họ và nói rằng nếu họ không rời tòa nhà một cách hòa bình, toàn bộ hệ thống năng lượng của Ukraine có thể sụp đổ.” Sau đó, người biểu tình đã rời đi song vẫn phong tỏa lối vào bên ngoài tòa nhà.
Căng thẳng tại Ukraine tiếp tục leo thang. (Nguồn: AFP/TTXVN phát)
Căng thẳng tại Ukraine tiếp tục leo thang. (Nguồn: AFP/TTXVN phát)
Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Vitaliy Zakharchenko ngày 25/1 cho biết những nỗ lực giải quyết một cách hòa bình cuộc khủng khoảng đã có đổ máu ở nước này vẫn không đạt hiệu quả và cáo buộc những người biểu tình tàng trữ súng tại các trụ sở của họ.
Ông Zakharchenko cáo buộc phe đối lập chính không kiểm soát được các phần tử cực đoan và giới chức Kiev hiện đã có thông tin rằng những người biểu tình đã “tàng trữ súng” tại các trụ sở của họ ở trung tâm của Kiev.
Trong khi đó, người giàu nhất Ukraine Rinat Akhmetov, một đồng minh chủ chốt của Tổng thống Viktor Yanukovych ngày 25/1 nhấn mạnh việc sử dụng vũ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay là không thể chấp nhận được và đối thoại là giải pháp duy nhất.
Trong diễn biến liên quan, Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/1 hối thúc chính phủ Ukraine có các bước đi cụ thể nhằm ngăn chặn "gia tăng bạo lực và dọa dẫm" và khôi phục hòa bình tại nước này.
Trong một thông cáo được đưa ra sau các cuộc gặp tại Kiev với Tổng thống Yanukovych và các lãnh đạo đối lập, Ủy viên EU phụ trách mở rộng Stefan Fuele cho biết ông “đã truyền đạt những quan ngại sâu sắc của EU về những diễn biến mới nhất và nhấn mạnh về sự cần thiết phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực”./.
Theo TTXVN

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.