Ukraine, số người chết không ngừng tăng lên

(Baonghean.vn) - Số người chết trong các cuộc giao tranh tại miền đông Ukraine không ngừng tăng lên và rất khó để xác minh số người thiệt mạng.
Trong thông cáo được công bố hôm thứ tư ngày 20 tháng 8, chính quyền địa phương khẳng định rằng cuộc giao tranh giữa phiến quân và quân đội Ukraine đã giết chết ít nhất 34 thường dân tại khu vực Donetsk trong vòng 24 giờ qua. Các trạm y tế trong khu vực cho biết 29 người bị thương “với mức độ nặng nhẹ khác nhau”. Đồng thời, 9 binh lính Ukraine đã thiệt mạng tại Donetsk và Luhansk, hai thành trì của phiến quân.
Người dân Ukraine tại một trạm kiểm soát gần Donetsk hôm 20 tháng 8/ Ảnh Alexander Demianchuk.
Người dân Ukraine tại một trạm kiểm soát gần Donetsk hôm 20 tháng 8/ Ảnh Alexander Demianchuk.
Hôm thứ hai, Tổng thống Ukraina Petro Porochenko quyết định thay đổi chiến thuật quân sự và quân đội hiện đang tìm cách thu hẹp các vùng lãnh thổ phía đông của đất nước nơi đang bị kiểm soát bởi phiến quân, gần với biên giới nước Nga.
Đoàn xe nhân đạo vẫn bị mắc kẹt tại biên giới.
Ukraine và Phương Tây cáo buộc Nga đang vận chuyển qua biên giới các thiết bị quân sự và máy bay chiến đấu nhằm nâng cao địa vị cho phiến quân. Hôm thứ hai, Tổng thống Porochenko xác nhận những thông tin được đưa ra bởi nhà lãnh đạo quân ly khai. Theo những thông tin này thì phiến quân đã nhận được 1200 người được đào tạo chuyên nghiệp cũng như xe tăng và xe thiết giáp sẽ được gửi đến “tại thời điểm mấu chốt nhất” trong khi mà thành trì của họ đang bị bao vây và phong tỏa. Moscow đã bác bỏ những cáo buộc này.
Quân đội chính phủ đã nhiều lần cố gắng giành lại quyền kiểm soát biên giới nhưng cho đến nay vẫn không thành công. Sự kiên trì của Ukraine gây nhiều hậu quả cho người dân. Các cuộc chiến quanh thành trì của phiến quân khiến cho điều kiện sống của người dân ngày càng đi xuống.
Tại Luhansk, nước, điện và mạng điện thoại bị cắt cho đến nay đã hơn hai tuần. Tại Donetsk, nước sẽ được cung cấp lại sau hai ngày mất nước.
Đoàn xe nhân đạo của Moscow cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng vẫn bị mắc kẹt ở biên giới Nga tính đến nay đã là bảy ngày liên tiếp. Chính quyền Ukraine nói rằng họ không thể đảm bảo an toàn cần thiết cho chuyến đi của đoàn xe trên lãnh thổ của họ.
Hội nghị thượng đỉnh khu vực vào thứ bảy này.
Trên mặt trận ngoại giao, Điện Kremlim cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh khu vực vào ngày 26 tháng 8 tại Minsk, nơi sẽ gặp Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo của Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, Moscow không cho biết liệu có cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng nhiệm Ukraine hay không.
Về phần mình, thứ bảy này, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ gặp Tổng thống Porochenko và Thủ tướng Arseni Yatsenyuk để thảo luận về tình hình của Ukraine tại Kiev.
Chu Thanh – Theo LeMonde ngày 20/8

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.