Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳ Hợp: Phát huy vai trò hoạt động hiệu quả

(Baonghean) - Từ sự nỗ lực phấn đấu, 2 năm qua hệ thống MTTQ các cấp ở huyện Quỳ Hợp đã giành được nhiều kết quả trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Vai trò, vị trí của MTTQ được khẳng định trong hệ thống chính trị.
Với vai trò chủ đạo của Ủy ban MTTQ, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục được các cấp, ngành, doanh nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện hưởng ứng. Kết quả ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được gần 1,44 tỷ đồng, đạt 359,5% kế hoạch giao, đã hỗ trợ làm được 66 nhà Đại đoàn kết, trị giá 1.458 triệu đồng; hỗ trợ 1.285 suất quà Tết cho các hộ nghèo trị giá 571,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Huyện ủy trong việc chung tay giúp đỡ hộ nghèo ăn Tết, kết quả có 146 tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ được 1.375 suất quà, với tổng số tiền hơn 747 triệu đồng.
Đại diện MTTQ huyện Quỳ Hợp trao quà cho gia đình có con em đang làm nhiệm vụ ở biển đảo.
Đại diện MTTQ huyện Quỳ Hợp trao quà cho gia đình có con em đang làm nhiệm vụ ở biển đảo.
Thực hiện chủ trương của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Hợp đã phối hợp Phòng LĐ-TB&XH và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu cho Thường trực Huyện ủy rà soát các gia đình có con em là chiến sỹ quân đội tham gia bảo vệ biển đảo (4 người), để tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình họ và trao quà 8 triệu đồng; các tổ chức thành viên thực hiện tốt cuộc vận động ủng hộ nghĩa tình Hoàng Sa, vận động được hơn 205,4 triệu đồng chuyển về tỉnh theo quy định. 
Công tác cứu trợ trong 2 năm qua không ngừng được quan tâm thực hiện. Theo đó, đã hỗ trợ quà Tết cho 250 hộ, trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ 95 triệu đồng cho 19 đối tượng chữa bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ cho 2 gia đình bị cháy nhà, mỗi nhà 7 triệu đồng; hỗ trợ 20 triệu đồng cho 4 gia đình ở xã Tam Hợp, Châu Lộc và Châu Đình có 4 người chết do lũ lụt gây ra; hỗ trợ 5 gia đình ở Châu Thành và Châu Lộc bị lốc xoáy mỗi nhà 7 triệu đồng; hỗ trợ 2 gia đình ở Nghĩa Xuân và Châu Quang có 4 người chết do bão số 8 năm 2013 gây ra với số tiền 20 triệu đồng. Ngoài ra còn tuyên truyền ủng hộ nhân dân Thị xã Hoàng Mai thiệt hại do bão số 10 gây ra với số tiền 134,3 triệu đồng. Phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 350 triệu đồng; Quỹ Nạn nhân chất độc da cam 200 triệu đồng; công tác nhân đạo, từ thiện vận động ủng hộ Quỹ Hội Chữ thập đỏ đạt 950 triệu đồng; hỗ trợ hơn 3.500 lượt đối tượng, Quỹ Bảo trợ khuyết tật 176 triệu đồng. 
Cùng với kết quả nêu trên, trao đổi của ông Lương Thanh Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Hợp, cho biết: Năm 2013 - 2014 Ban Thường trực đã phối hợp thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Phối hợp với Phòng Công Thương tổ chức hội chợ thương mại để giới thiệu hàng Việt Nam đến với nhân dân huyện Quỳ Hợp, thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia, thông qua đó tuyên truyền cho nhân dân chọn và sử dụng các mặt hàng được sản xuất trong nước, đồng thời tạo điều kiện cho mỗi người dân biết cách tiếp cận với các mặt có chất lượng, đảm bảo an toàn.
Trao nhà  Đại đoàn kết cho gia đình bà Lương Thị Phần  ở bản Thắm, xã Châu Lý (Quỳ Hợp).
Trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Lương Thị Phần ở bản Thắm, xã Châu Lý (Quỳ Hợp).
Ủy ban MTTQ huyện cũng đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH thành lập ban rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công cấp huyện. Phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được triển khai sâu rộng; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công; chính sách an sinh xã hội và công tác xóa đói, giảm nghèo: Năm 2014 đã chi trả cho 2.331 đối tượng với tổng kinh phí 23 tỷ đồng, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ khác cho người có công nhân các ngày lễ, tết, đã giám sát việc chi trả cho 4.215 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng, thực hiện trợ cấp đột xuất cho nhà bị cháy, bị sập với tổng kinh phí 27 triệu đồng.
Công tác phối hợp tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 07 của Tỉnh ủy, Chỉ thị 04 của Huyện ủy được các cơ quan, ban, ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm. Trong năm, MTTQ các cấp phối hợp duy trì 256 hòm thư tố giác tại các khối, xóm, bản; 351 tổ tự quản, 295 tổ hoà giải, thông qua đó đã cung cấp cho ngành Công an nhiều nguồn tin có giá trị. Kết quả đã bắt 58 đối tượng trộm cắp, thu giữ nhiều tài sản với tổng trị giá 665,3 triệu đồng; 23 vụ với 32 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt phá 4 tụ điểm, 5 điểm phức tạp về ma túy; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện ma túy tập trung 22 đối tượng, tổ chức cai nghiện tại cộng đồng được 87 đối tượng; hoàn thành kế hoạch tổng điều tra người nghiện trên địa bàn huyện năm 2014. Đến nay, toàn huyện có 113/287 khối, xóm, bản không có tội phạm và tệ nạn xã hội, có 4/21 xã và 127 khối, xóm, bản sạch về ma tuý. Đặc biệt, năm 2014, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Công an xây dựng mô hình "Tiếng kẻng bình yên” ở xã Châu Tiến, đến nay mô hình đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội của địa phương.
Trong 2 năm, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo và đạt được kết quả tốt. Đến nay nhân dân đã hiến 3.844.218m2 đất, góp 2.545.240 ngày công, ủng hộ hơn 3,2 tỷ đồng; kết hợp nguồn lực của Nhà nước để xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh như giao thông, thủy lợi, điện đường, trường, trạm... góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn trong huyện.
Với những kết quả đạt được, vai trò, vị trí của MTTQ được khẳng định trong hệ thống chính trị, được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Đó là cơ sở để Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Hợp vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2013 - 2014.
Bài, ảnh: Đặng Nguyễn

tin mới

Độc đáo chợ phiên Nga My

Độc đáo chợ phiên Nga My

(Baonghean.vn) -Chợ phiên Nga My  (Tương Dương) là một điểm đến hấp dẫn đối với đông đảo du khách trong và ngoài vùng. Bởi đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa của đồng bào.

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

Những 'cây cao bóng cả' giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Được ví như những người “truyền lửa” thắp sáng những giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số, hiện những người cao tuổi ở miền Tây xứ Nghệ vẫn ngày đêm trao truyền những giá trị văn hoá của dân tộc mình với mong ước bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau.

Ông Lang Vi Tịnh kể chuyện xưa của dòng họ cho cháu gái của mình. Ảnh Thành Chung

Chuyện về một dòng họ nổi tiếng ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ở  miền núi tỉnh Nghệ An, dòng họ Lang Vi được xem là "danh gia vọng tộc" với 3 đời liền có thành viên giữ chức Tri phủ phủ Tương Dương. Sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, dòng họ Lang Vi cũng đã và đang có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ và hộ nghèo ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, trong chương trình công tác tại Nghệ An, Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong và hộ nghèo tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Điểm tái định cư

Người dân vùng lũ Kỳ Sơn thấp thỏm chờ tái định cư

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét lịch sử vào tháng 10/2022 đã khiến hàng trăm hộ dân Kỳ Sơn bị mất nhà cửa. Sau gần 1 năm chờ đợi, người dân vùng lũ vẫn chưa có nơi ở mới, nhiều hộ buộc phải dựng nhà tạm để sống trong khi mùa mưa lũ lại sắp cận kề.

Lê rừng

Xã vùng cao Kỳ Sơn vào mùa thu hoạch lê rừng

(Baonghean.vn) - Những ngày này, nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn) đang vào mùa thu hái mắc coọc (lê rừng). Đây là một loại cây ăn quả đặc trưng của đồng bào người Mông nên rất được người mua ưa chuộng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở bản biên giới

(Baonghean.vn) - Sáng 14/7, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

Niềm vui của 35 hộ đồng bào Đan Lai ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Giữa những ngày nắng gắt, 35 hộ đồng bào Đan Lai ở bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông bất ngờ đón niềm vui khi được nhận quà tặng từ đoàn công tác chính quyền các cấp và tấm lòng hảo tâm của Nhóm thiện nguyện Niềm tin.

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

Nghề 'bế' gừng thuê ở Na Ngoi

(Baonghean.vn) - Gừng là một trong những loại cây trồng chủ lực ở Na Ngoi (Kỳ Sơn). Trong mùa thu hoạch gừng, lao động trên địa bàn chủ yếu đi làm ăn xa, nhiều hộ đồng bào Mông đã thuê người Thái, Khơ Mú ở các địa bàn lân cận để "bế" (thồ - PV) gừng từ nương rẫy, vận chuyển về bãi tập kết.

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

Hội Nguyên – điểm du lịch mới ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Được đưa vào khai thác từ năm 2022, điểm du lịch Hội Nguyên ở xã Yên Thắng, huyện Tương Dương có sức hút đối với nhiều người. Về đây, du khách được hòa mình vào sông nước, núi rừng và có được những giờ phút thư giãn, trải nghiệm thú vị.
Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

Hơ-Mông (H’mông), Mông, Mèo: Đọc, viết sao cho đúng?

(Baonghean.vn) -  Là tộc người đã định cư ở Việt Nam hơn 400 năm, với số dân gần 1,4 triệu người, đông thứ 8 trong các dân tộc ở Việt Nam, nhưng tộc danh của người Mông vẫn chưa được công chúng hiểu và đọc , viết cho đúng. Ở Việt Nam, người Mông thường được gọi là “Hơ-Mông” hoặc “Mèo” ; còn trên các văn bản viết, người ta có khi viết “H’mông”, HMông, có khi lại viết Mông, Mèo. Như vậy, đâu mới là cái tên đúng nhất về dân tộc này và vì sao lại có những cách gọi , đọc, viết khác nhau như vậy? Bài viết dưới đây của một người Mông giải thích rõ về điều này.
Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

Mùa nước đổ dưới chân Puxailaileng

(Baonghean.vn) - Thời điểm này đang vào mùa nước đổ ở Puxailaileng. Bà con bước vào vụ sản xuất mới trên những thửa ruộng bậc thang. Cuộc sống, sinh hoạt và cảnh sắc dưới “nóc nhà” miền Tây xứ Nghệ hiện lên như tranh vẽ, làm xao xuyến bất cứ ai khi ghé thăm.
ff

'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Động lực mới phát triển miền Tây

Động lực mới phát triển miền Tây Nghệ An

(Baonghean) - Động lực mới với chính quyền và người dân nơi miền Tây Nghệ An khi Quốc hội phê duyệt Nghị quyết về “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” và Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết triển khai thực hiện.
Món rêu đá ngày Tết

Hấp dẫn, thơm ngon món mọc rêu đáy sông gói lá chuối ngày Tết

(Baonghean) - Từ nhiều đời nay, rêu đá ở dưới đáy các sông, suối trên thượng nguồn sông Lam được người dân miền núi xứ Nghệ xem như một loại thực phẩm phục vụ đời sống hằng ngày. Đặc biệt đối với đồng bào người Thái, rêu đá còn được dùng để chế biến ra nhiều món ăn truyền thống, ngon và đặc sắc trong dịp lễ, Tết.
Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Tuyên dương 200 người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã phát huy vai trò tích cực, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh nói chung và các huyện miền núi nói riêng. Họ chính là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào các DTTS, nhân dân vùng miền núi.