Vai trò HĐND xã trong phát triển kinh tế ở Thạch Giám (Tương Dương)

28/11/2011 15:41

(Baonghean.vn) Thạch Giám là xã nghèo của huyện Tương Dương. Vì vậy, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hệ thống chính trị ở Thạch Giám. Hàng năm, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng bộ và HĐND huyện, HĐND xã Thạch Giám đề ra nghị quyết chuyên đề, các giải pháp phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế đặc biệt thực hiện hai đề án kinh tế lớn là trồng rừng, trồng cỏ và phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.

(Baonghean.vn) Thạch Giám là xã nghèo của huyện Tương Dương. Vì vậy, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hệ thống chính trị ở Thạch Giám. Hàng năm, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng bộ và HĐND huyện, HĐND xã Thạch Giám đề ra nghị quyết chuyên đề, các giải pháp phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế đặc biệt thực hiện hai đề án kinh tế lớn là trồng rừng, trồng cỏ và phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa.


Hoạt động tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND xã đề ra kế hoạch về thời gian để các đại biểu tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan phúc đáp trước kỳ họp và trong kỳ họp.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, có trên 90% các đại biểu HĐND xã tham dự tại đơn vị bầu cử. Việc chất vấn, trả lời chất vấn và các ý kiến thảo luận tại kỳ họp của HĐND xã được tiến hành dân chủ, trách nhiệm và nghiêm túc. Đại biểu trả lời, giải trình đều thể hiện rõ trách nhiệm tại hội nghị tiếp xúc cử tri, tại kỳ họp, trên hệ thống truyền thanh của địa phương.



Tổng hợp ý kiến cử tri của cán bộ HĐND xã Thạch Giám


Ông Lô Văn Thương cử tri ở bản Chắn, xã Thạch Giám, chia sẻ: "Các nghị quyết, báo cáo và đề án của HĐND xã được đưa ra bàn bạc, thảo luận và quyết định tại các kỳ họp đều phù hợp với thực tế của địa phương, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, vì vậy khi triển khai có tác dụng tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của đồng bào trong xã".


Công tác giám sát trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề được duy trì thường xuyên đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mỗi đại biểu HĐND được phân công việc cụ thể, nhất là khi triển khai xây dựng giao thông, các công trình văn hóa phúc lợi đều có đại biểu HĐND tham gia trong tổ giám sát, ghi chép số liệu đầy đủ, công khai trong các buổi họp dân.

Ông Lương Văn Ngoãn- Chủ tịch HĐND xã Thạch Giám, cho biết:"HĐND xã Thạch Giám đã phân công và giao trách nhiệm cho các đại biểu phụ trách ngành, khối và địa bàn thôn, bản tổ chức quán triệt nghị quyết tới các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm phát huy có hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, nhất là thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ xây dựng trường học, nhà cộng đồng và xây dựng các tiêu chí xây dựng xã điểm trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Tương Dương... Tuyên truyền đồng bào xóa các điểm nóng về ma túy, tổ chức vận động các đối tượng nghiện ma túy cai nghiện".


Bằng sự nỗ lực của toàn đảng bộ và đồng bào các dân tộc, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, Thạch Giám đã vượt qua khó khăn. 5 năm qua, Đảng bộ Thạch Giám đã cơ bản tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đề ra. Trong nhiệm kỳ HĐND vừa qua, tăng trưởng kinh tế của xã đạt trên 7%. Kinh tế phát triển, quyền dân chủ được phát huy là tiền đề thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát huy lợi thế kinh tế rừng có hiệu quả. Nếu như năm 2005, xã chưa có diện tích trồng rừng, thì đến năm 2009 diện tích rừng toàn xã là 300 ha, chỉ tiêu đến năm 2010 là 333 ha. Từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Bên cạnh đó, chăn nuôi là một trong những thế mạnh của địa phương, trở thành ngành sản xuất chính của nhiều gia đình. Tổng đàn gia súc tăng từ 2.229 con năm 2005 lên trên 3.000 con năm 2010. Các ngành nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm, đan lát, mây tre đan đang được duy trì, góp phần ổn định sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới. Số hộ nghèo giảm từ 68,2% năm 2005 xuống còn dưới 19% năm 2010. Một số ngành nghề dịch vụ như: may mặc, ăn uống, sửa chữa điện tử, xe máy... đang được phát triển. Cùng với đó là phát huy có hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ của Nhà nước như Chương trình 134,135, Nghị quyết 30a của Chính phủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế-xã hội cho Thạch Giám.


T.L

Vai trò HĐND xã trong phát triển kinh tế ở Thạch Giám (Tương Dương)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO