Vai trò lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

(Baonghean) Một vấn đề cơ bản trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ là mối quan hệ giữa vai trò lãnh đạo của tập thể với trách nhiệm cá nhân.

Khi cá nhân được tập thể giao trách nhiệm thì theo đó có chức vụ tương xứng với trách nhiệm được giao. Việc thực thi quyền lực của chức vụ được giao phải được tập thể kiểm tra, giám sát, từng cá nhân phải tự giác thực hiện quyền lực đó vì lợi ích tập thể. Nhưng thực tế hiện nay do có lúc, có nơi tập thể thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát quyền lực và do một số cán bộ lãnh đạo không gương mẫu nên đã xẩy ra tình trạng lạm dụng quyền lực. Khi quyền lực cá nhân bị lạm dụng, nếu tập thể không kiểm soát được thì sự lạm dụng đó ngày càng nặng hơn, làm cho nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” dần dần trở thành hình thức.

Lạm dụng quyền lực có nhiều mức độ khác nhau nhưng đều chung một điểm: dùng quyền lực cá nhân để chi phối tập thể. Khi tập thể thảo luận các chủ trương, nghị quyết, chương trình, đề án thì sự chi phối này chưa xẩy ra vì chưa có mối quan hệ lợi ích, tất cả các thành viên trong tập thể đều hướng đến mục đích chung.

Khi thảo luận một vấn đề cụ thể như phê duyệt dự án, thông qua phương án nhân sự, bố trí cán bộ lãnh đạo thì mối quan hệ lợi ích bắt đầu xuất hiện, trong tập thể bắt đầu có những ý kiến khác nhau. Thành viên nào phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân vì lợi ích chung của tập thể thì sẽ đưa ra ý kiến khách quan, có tinh thần xây dựng. Thành viên nào không phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân vì lợi ích chung của tập thể thì sẽ đưa ra những ý kiến không khách quan, thiếu tinh thần xây dựng. Thậm chí có trường hợp cán bộ lãnh đạo không gương mẫu đã tìm cách áp đặt ý đồ cá nhân của mình trong các phương án nhân sự, bố trí các vị trí lãnh đạo hoặc phê duyệt các dự án.

Trong trường hợp này, tập thể có nhiều người không đồng tình nhưng vì nể hoặc vì sợ cấp trên nên vẫn phải nhất trí, vai trò lãnh đạo của tập thể không được phát huy. Cá biệt, cũng có hiện tượng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ là dùng quyền lực cấp trên để can thiệp, chi phối cấp dưới. Một chủ trương đã được tập thể cấp trên bàn bạc nhất trí giao cho cấp dưới thực hiện, nhưng một cá nhân có quyền lực của cấp trên đã tác động bắt cấp dưới thực hiện những điều không đúng với chủ trương chung. Cũng có khi một chủ trương đã được tập thể cấp dưới bàn bạc nhất trí, nhưng do một cá nhân có quyền lực của cấp trên can thiệp buộc người đứng đầu cấp dưới phải thực hiện những điều trái với chủ trương đã thống nhất. Nếu các thành viên trong tập thể không dám đấu tranh thì mâu thuẫn nội bộ ngấm ngầm diễn ra, tình trạng mất đoàn kết xuất hiện.

Đối với tập thể lãnh đạo gồm nhiều thành phần như chi bộ, lãnh đạo chuyên môn, tổ chức công đoàn thì phạm vi quyền lãnh đạo của tập thể rất khó xác định, quyền lực cá nhân dễ bị lạm dụng, trách nhiệm cá nhân bị hạn chế. Ở các đơn vị cơ sở, sự lạm dụng quyền lực cá nhân xẩy ra khi người đứng đầu không gương mẫu, không tôn trọng tập thể, tự quyết định những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc xử lý công việc không đúng nguyên tắc. Người đứng đầu đơn vị không gương mẫu thường lạm dụng quyền lực cá nhân dưới nhiều dạng như: lợi dụng quyền chủ tài khoản để sử dụng công quỹ sai nguyên tắc, lợi dụng chức vụ lãnh đạo để tuyển dụng công chức không đúng quy trình, bố trí cán bộ không đúng chủ trương của tập thể.

Trước sự lạm dụng quyền lực cá nhân của người đứng đầu không gương mẫu, các tập thể trong cơ quan như chi bộ, công đoàn cũng khó đấu tranh, họp lãnh đạo cơ quan cũng không ai dám nói. Tập thể cấp trên có trách nhiệm quản lý người đứng đầu đơn vị cấp dưới thì phải chờ có đơn thư khiếu nại hoặc báo chí phản ánh thì mới có ý kiến. Sự hạn chế vai trò lãnh đạo của tập thể đã tạo môi trường cho người đứng đầu không gương mẫu trượt dài trong sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thậm chí có người vi phạm pháp luật hoặc tha hóa, biến chất.

Khi trách nhiệm cá nhân không được phát huy không những làm cho vai trò lãnh đạo của tập thể bị hạn chế mà còn gây nhiều tác hại khác như: lãnh đạo mâu thuẫn nhau, nội bộ mất đoàn kết, tư tưởng cá nhân trỗi dậy, cán bộ nhân viên làm việc thiếu trách nhiệm. Chừng nào vai trò lãnh đạo của tập thể chưa được phát huy thì trách nhiệm cá nhân còn bị hạn chế. Khi tập thể không phát huy đúng vai trò lãnh đạo thì cá nhân còn có cơ hội để lạm dụng quyền lực, nguyên tắc tập trung dân chủ còn bị vi phạm.

Trần Hồng Cơ

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...