"Vào cuộc" cho mùa lễ hội!

(Baonghean) - Ngày nay, đời sống của nhân dân đã được cải thiện, sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã tạo ra không khí năng động, thông thoáng hơn trong xã hội, cuộc sống không còn bình lặng như trước nữa mà tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp hơn. Chính vì thế, mà xu hướng tìm đến các sinh hoạt tâm linh như "cầu lộc", "cầu tài", "cầu may"... đang trở nên khá thịnh hành, nhất là vào dịp đầu năm mới. Thêm vào đó là sự thuận tiện về giao thông đi lại cũng như nhu cầu du lịch cũng ngày một phát triển, đã khiến cho hoạt động lễ hội ở Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung ngày càng khởi sắc. 
Đó là tín hiệu tốt lành. Nhưng làm sao để khai thác nó một cách có hiệu quả, cả về mặt lợi ích kinh tế cũng như lợi ích văn hoá tinh thần mới là vấn đề cần quan tâm. Bởi vì, nếu không có sự định hướng đúng đắn, không có sự phối, kết hợp chặt chẽ và thống nhất trong chỉ đạo quản lý hoạt động lễ hội giữa các ngành chức năng, thì không những không phát huy được những mặt tích cực, lành mạnh hướng thiện mà còn làm nảy sinh những biểu hiện tiêu cực, thiếu lành mạnh khi đi lễ ở các đền, chùa, miếu mạo... Kinh nghiệm nhiều năm trước cho biết ở đâu cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể thực sự cùng “vào cuộc”, chuẩn bị trước cho lễ hội ở địa phương một cách cụ thể, chu đáo, đầy đủ, xây dựng tốt kế hoạch, phân công, phân nhiệm một cách hợp lý, thì ở đó, hoạt động lễ hội diễn ra nhộn nhịp, đông đúc hơn nhưng vẫn đảm bảo nét đẹp văn hoá và trật tự an toàn xã hội.
Bước vào mùa lễ hội năm nay, ngoài cần thực hiện tốt nếp sống văn minh mùa lễ hội thì cũng qua đó cần xác định một cách rõ ràng, cụ thể về hướng phát triển, quy mô cũng như hình thức hoạt động... nhằm thời gian tới khuyến khích phục hồi và tổ chức các lễ hội, các trò chơi dân gian mang tính truyền thống, lành mạnh đảm bảo thuần phong, mỹ tục không gây mất trật tự, an ninh xã hội. Đồng thời cần định hình tư duy coi nội dung của hoạt động lễ hội là hoạt động văn hoá - du lịch; từ đó thông qua du lịch để quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hoá phi vật thể của lễ hội cũng như giá trị văn hoá của các di tích vật thể hiện có, tạo sự hấp dẫn, thu hút khách du lịch ngày càng đông hơn, góp phần cho mục tiêu đa dạng hóa hoạt động du lịch của địa phương. Đây vừa là mục tiêu, vừa là biện pháp nhằm làm cho lễ hội phát triển đúng hướng, tạo nét đẹp văn hoá lễ hội cho hiện tại và tương lai, phù hợp với xu thế hội nhập của đất nước.
Quang Hoà

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.