Vật liệu chuyển ánh sáng, nhiệt, động năng thành điện

Các nhà khoa học ở Đại học Oulu, Phần Lan, phát hiện một loại vật liệu mới có khả năng chuyển hóa các loại năng lượng khác nhau thành điện thuộc họ tinh thể perovskite.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Perovskite là vật liệu dùng để sản xuất pin quang điện. Ảnh: Craig Russell.
Perovskite là vật liệu dùng để sản xuất pin quang điện. Ảnh: Craig Russell.

Vật liệu mới phát hiện có tên KBNNO (dựa trên công thức hóa học của nó), có thể chuyển đổi nhiệt, ánh sáng nhìn thấy và áp suất thành điện năng, theo IFL Science. Cũng giống như các tinh thể thuộc họ perovskite khác, KBNNO là vật liệu sắt điện. Vật liệu này có cấu tạo gồm các cực lưỡng điện, hoạt động giống chiếc compa nhỏ. Khi có thay đổi vật lý xảy ra, hai cực của nó sẽ chệch đi tạo thành dòng điện.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Applied Physics Letters số tháng 2. Các nghiên cứu trước đó kết luận KBNNO có khả năng chuyển ánh sáng nhìn thấy thành điện năng, nhưng chỉ khả thi ở điều kiện nhiệt độ thấp xuống tới âm vài trăm độ C.

Nghiên cứu mới được thực hiện trong điều kiện nhiệt độ phòng. Nhóm nghiên cứu tìm hiểu khả năng chuyển ánh sáng thành điện năng của KBNNO, đồng thời xem xét cách vật liệu phản ứng dưới sự thay đổi của nhiệt độ và áp suất. Đây là lần đầu tiên tất cả các đặc tính này được đánh giá cùng lúc.

Dữ liệu cho thấy trong khi vật liệu có thể sử dụng tất cả thay đổi để tạo thành điện năng, nó không cho hiệu suất tốt như những tinh thể đặc trưng khác. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu kỳ vọng họ có thể cải thiện điều đó.

"Tất cả đặc tính của KBNNO có thể được điều chỉnh để cho hiệu quả tối đa", trưởng nhóm nghiên cứu Yang Bai cho biết.

Loại vật liệu đa năng kiểu này có nhiều ứng dụng trong công nghiệp, gồm khả năng sạc thiết bị từ các nguồn trong môi trường mà không cần phải thường xuyên dùng ổ cắm.

"Điều này sẽ thúc đẩy phát triển các sản phẩm từ Internet và mô hình thành phố thông minh, nơi các thiết bị cảm biến và thiết bị tiêu thụ điện sử dụng nguồn năng lượng bền vững", Bai chia sẻ.

Theo VNE

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.