Vì sao Nga không ký vào tuyên bố cải tổ LHQ?

"Chúng tôi cần đàm phán, chẳng cần tuyên bố", đại sứ Nga tại Liên Hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzia nêu quan điểm sau khi không ký vào tuyên bố 10 điểm kêu gọi cải tổ LHQ do Mỹ soạn.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Vassily Nebenzia.  Ảnh: Reutes
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Vassily Nebenzia. Ảnh: Reutes

Ngày 18/9, khi tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức công bố chương trình cải cách 10 điểm, các quan chức Nga tuyên bố họ chia sẻ những vấn đề đã nêu nhưng không tán thành với cách Washington thúc đẩy nó.

Mockva đã thể hiện sự bất đồng bằng việc không ký vào tuyên bố, cùng với Trung Quốc và một số nước khác.

Theo nội dung được công bố, có tới 7 trong số 10 điểm trong tuyên bố có nhắc tới Tổng thư ký LHQ và vai trò của chức vụ này. Người đang giữ ghế Tổng thư ký LHQ là ông Antonio Guterres, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha.

Bản tuyên bố kêu gọi trao nhiều quyền hơn cho ông Gutteres trong tiến trình cải tổ tổ chức lớn nhất hành tinh; thúc đẩy sự minh bạch và cân bằng giới tính, khu vực địa lý. 

"Để phục vụ những người chúng ta đấu tranh vì họ và những người ủng hộ chúng ta, LHQ phải trở thành một thực thể nhanh nhẹnh, linh hoạt và làm việc có hiệu quả", đài Russia Today của Nga dẫn lời ông Gutteres tuyên bố khi ngồi cạnh ông Trump.

Đại sứ Nga tại LHQ và các nước không ký đã không có dịp nghe tuyên bố này vì không được Mỹ mời.

"Không có bất kỳ sự tham vấn trước hay sau khi tuyên bố được công bố. Mỹ hay những nước có cùng suy nghĩ sẽ không thể tiến hành cải tổ LHQ mà không có sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên", đại sứ Nga Nebenzia khẳng định với hãng thông tấn Tass ngày 19/9.

"Tất cả các nước thành viên đều mong muốn thúc đẩy vai trò của LHQ trong các vấn đề quốc tế cũng như tính hiệu quả của nó. Tổ chức này cần sự cải tổ. Nhưng sự cải tổ đó không nên được thực hiện thông qua các tuyên bố suông, mà cần thông qua các cuộc đàm phán liên chính phủ giữa các nước thành viên", ông Nebenzia nhấn mạnh.

Tờ Rossiyskaya Gazeta của Nga cùng ngày trích dẫn ý kiến của một số quan chức ngoại giao khác của Nga tại Mỹ, chỉ trích bản tuyên bố "chẳng có ích lợi gì với việc cải tổ LHQ". 

Thậm chí, có người cho rằng Washington "đã tạo một tiền lệ xấu khi sử dụng một kỳ họp của đại hội đồng LHQ để thúc đẩy chính sách đối ngoại của mình".

Mỹ hay những nước có cùng suy nghĩ với Mỹ sẽ không thể tiến hành cải tổ LHQ mà không có sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên".

Đại sứ Nga Nebenzia 

Theo Tuổi trẻ

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.