Vì sao sinh viên Mỹ 'ngại' đến Việt Nam trao đổi, học tập?

Theo thống kê, năm 2015 có gần 19.000 sinh viên Việt Nam sang Hoa Kỳ học tập, nhưng chưa đến 1.000 sinh viên Hoa Kỳ đến Việt Nam trao đổi.

Thông tin tại hội thảo giáo dục “Trao đổi sinh viên Hoa Kỳ với các trường đại học, cao đẳng Việt Nam” diễn ra vừa qua tại Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, năm 2014, Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra sáng kiến tăng gấp đôi số lượng sinh viên Hoa Kỳ đi nước ngoài cho tới năm 2020.

Tuy nhiên, theo thống kê, năm 2015 có gần 19.000 sinh viên Việt Nam sang Hoa Kỳ học tập, nhưng chưa đến 1.000 sinh viên Hoa Kỳ đến Việt Nam trao đổi. Vì sao có khoảng cách quá lớn như vậy?

Sinh viên Mỹ “ngại” ra nước ngoài?

Ông Jonathan Lembright, Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) cho biết cứ 10 sinh viên Mỹ thì chỉ có 1 người ưa chuộng trải nghiệm giáo dục quốc tế. Một trong những nguyên nhân chính là chi phí đắt đỏ đã cản trở học sinh, sinh viên Hoa Kỳ sang các nước khác học tập, trong đó có Việt Nam.

sinh vien my ngai den viet nam hoc tap hinh 1
Sinh viên Mỹ có nhiều trải nghiệm về văn hóa - xã hội Việt Nam trong những chương trình giao lưu (Ảnh: Ban tổ chức)

Ở Hoa Kỳ không có Bộ Giáo dục - Đào tạo như Việt Nam. Các trường đại học có quyền tự chủ rất lớn. Hoa Kỳ không ép sinh viên phải ra nước ngoài học. Đây là sự khác biệt rất lớn của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ so với các nước khác.

“Một trong những rào cản nữa khiến sinh viên Hoa Kỳ ngại ra nước ngoài bắt nguồn từ suy nghĩ cho rằng ra học nước ngoài chỉ là chương trình bổ sung và các em lại phải tiêu thêm số tiền lớn, cũng như tốn thêm thời gian để tham gia các chương trình như vậy. Bên cạnh đó, khó khăn về đối tác, visa, chất lượng đào tạo, chất lượng tín chỉ… cũng khiến sinh viên Hoa Kỳ ngại sang học tập tại Việt Nam” - ông Jonathan Lembright nói thêm.

Sinh viên Việt Nam được hưởng lợi gì?

Theo đánh giá, sinh viên Việt Nam được hưởng lợi nhiều từ những chương trình liên kết giữa các trường ĐH Việt Nam với phía Hoa Kỳ. Ông Đinh Phan Khôi, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, ĐH Vinh cho biết, chương trình giao lưu văn hóa giữa ĐH Vinh và Trường ĐH South Florida với những hoạt động như: tham quan vịnh Hạ Long, Hà Nội, các bảo tàng, danh lam thắng cảnh tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế…

Sinh viên 2 bên - tất nhiên sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh, khi tham dự các bài giảng, thực hiện các đề tài nghiên cứu chung về văn hóa, xã hội học, tham gia các hoạt động tình nguyện. Sinh viên 2 trường ở cùng nhau và cùng thực hiện đề tài nghiên cứu, qua đó có cơ hội hiểu biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài.

sinh vien my ngai den viet nam hoc tap hinh 2
Sinh viên Việt Nam có cơ hội giao lưu với các bạn nước ngoài từ những chương trình hợp tác (Ảnh: Ban tổ chức)

Từ những hoạt động này, sinh viên ĐH Vinh đã tiếp thu được nhiều bài học tốt như sử dụng phương pháp dạy học phù hợp, tôn trọng tự do học thuật và bình đẳng trong quan hệ thầy trò… Đồng thời thiết lập được nhiều mối quan hệ. Một số sinh viên giành giải thưởng về nghiên cứu khoa học về nghệ thuật từ các công trình được thực hiện khi tham gia chương trình.

Phạm Kiều Ngân, sinh viên khoa tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội khẳng định, các bạn chủ nhà có cơ hội tiếp xúc, học tập cùng sinh viên nước ngoài, nhất là sinh viên Hoa Kỳ. Hiệu quả dễ dàng nhận thấy là khả năng tiếng Anh của sinh viên Việt Nam được nâng cao rõ rệt.

“Các bạn có môi trường sử dụng tiếng Anh rất tốt, không sợ nói sai. Được thường xuyên thực hành nên tự tin rất nhiều trong giao tiếp. Sinh viên của ta cũng có điều kiện kết bạn quốc tế, trải nghiệm, học hỏi; phát triển bản thân cũng như kỹ năng giao tiếp, liên văn hóa, kỹ năng hợp tác, tổ chức công việc, giải quyết vấn đề…” - Phạm Kiều Ngân chia sẻ.

Làm sao để thu hút sinh viên Mỹ đến Việt Nam?

Ông Jonathan Lembright cho rằng: “Cách tốt nhất để giảm thiểu khoảng cách giữa 2 xu hướng, thu hút sinh viên Mỹ đến Việt Nam nhiều hơn là các tổ chức, cá nhân, hiệp hội giáo dục ở Hoa Kỳ tích hợp các chương trình đào tạo ở Việt Nam vào nước họ và cho sinh viên sang Việt Nam trao đổi học tập theo học kỳ.

Việt Nam cũng cần chứng minh rằng khả năng, điều kiện tốt hơn, phù hợp để đón tiếp nhiều sinh viên quốc tế hơn nữa.

sinh vien my ngai den viet nam hoc tap hinh 3
Ông Jonathan Lembright phát biểu tại hội thảo

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, ĐH Sư phạm Thái Nguyên cũng thừa nhận, điều quan trọng là chúng ta phải hấp dẫn học sinh, sinh viên Hoa Kỳ thông qua các hoạt động thực tiễn tại Việt Nam, dù chỉ từ 1 - 2 tháng.

Thực tế cho thấy, sinh viên Mỹ rất hào hứng khi được trải nghiệm thực tế, hoạt động đa dạng, khám phá các giá trị bản địa như: làm món ăn truyền thống, bánh dày giò; tham quan các làng nghề, trình diễn trang phục truyền thống Việt Nam, giao lưu với người dân địa phương…/.

Theo Vov.vn

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.