Vì sao thẻ miễn vé qua cầu Bến Thủy I lại ghi 'Thẻ giảm giá'?

(Baonghean.vn) - Ngày đầu tuần, người dân trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh chen chúc nhau để làm vé miễn phí qua cầu Bến Thủy. Nhiều người khi nhận được thẻ lại băn khoăn vì sao lại là thẻ giảm giá(?)

Người dân làm thủ tục nhận Thẻ miễn giảm giá qua cầu Bến Thủy. Ảnh Nguyên Sơn
Người dân chen nhau làm thủ tục nhận Thẻ miễn giảm giá qua cầu Bến Thủy. Ảnh Nguyên Sơn

Những ngày qua, Tram thu phí BOT cầu Bến Thủy làm việc cả ngày nghỉ để cấp thẻ miễn giảm phí cầu cho nhân dân các địa phương của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến ngày 17/4, lượng người đến làm thủ tục tăng đột biến do nhiều người trước đó chưa công chứng được Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và Hộ khẩu.

Ghi nhận chiều 17/4, hàng trăm người đến làm thủ tục, phía Chi nhánh BOT Bến Thủy cử người phát tích kê theo thứ tự. Tuy nhiên nhiều người nhận được tích kê phải chờ đến sáng mai (18/4) mới đến làm thủ tục nhận thẻ do lượng người quá đông.

Video cảnh chen chúc làm Thẻ miễn giảm giá vé qua cầu Bến Thủy

Đến cuối ngày 17/4, có khoảng 5.000 thẻ miễn giảm vé qua cầu được cấp cho người dân. Nhiều người sau khi nhận được thẻ miễn giảm giá vé qua cầu vẫn băn khoăn khi trên thẻ ghi: "Thẻ xác nhận giảm giá vé tại trạm thu phí Bến Thủy I"

Nhiều người nhận được thẻ ghi giảm giá vé qua cầu Bến Thủy còn băn khoăn câu chữ. Nhưng với thẻ này, người dân sẽ được giảm 100% giá vé. Ảnh Nguyên Sơn
Nhiều người nhận được thẻ ghi giảm giá vé qua cầu Bến Thủy còn băn khoăn câu chữ. Nhưng với thẻ này, người dân sẽ được giảm 100% giá vé. Ảnh Nguyên Sơn

Lý giải vấn đề này ông Võ Nghệ Sỹ - Giám đốc chi nhánh BOT Bến Thủy cho biết: "Tất cả những người nhận được thẻ nêu trên đều được giảm 100% giá vé theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Sở dĩ thẻ ghi như vậy vì phương tiện của người dân không thuộc diện miễn phí qua cầu như quy định của pháp luật, bởi vậy thẻ ghi giảm giá vé và giảm 100% nên bà con yên tâm".

Về thời hạn làm thẻ, ông Võ Nghệ Sỹ cho biết thêm, đơn vị sẽ thực hiện thường xuyên đến sau thời điểm áp dụng miễn giá vé (24/4) cho nhân dân TP Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và TX Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Nhiều người nhận được tích kê vào chiều 17/4 nhưng đến sáng 18/4 mới làm thủ tục nhận thẻ miễn giảm vé qua cầu Bến Thủy. Ảnh Nguyên Sơn
Nhiều người nhận được tích kê vào chiều 17/4 nhưng đến sáng 18/4 mới làm thủ tục nhận thẻ miễn giảm vé qua cầu Bến Thủy. Ảnh Nguyên Sơn

Theo thống kê sơ bộ, sẽ có khoảng 11.000 phương tiện của các địa phương nêu trên sẽ được miễn phí khi qua cầu Bến Thủy.

Từ ngày 24/4/2017, cầu Bến Thủy 1 sẽ giảm tối đa (100%) các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn) và loại 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn) của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú; các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Ngoài ra, cũng sẽ giảm tối đa (100%) đối với phương tiện xe buýt lưu thông qua trạm Bến Thủy 1.

Để được giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ, các chủ sở hữu, các tổ chức doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, thủ tục.

Nguyên Sơn

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.