Người dân hân hoan làm thẻ miễn phí qua cầu Bến Thủy

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi tiếp nhận thông tin miễn phí 100% vé qua cầu Bến Thủy của Bộ GTVT, hàng trăm người dân đã đến trạm thu phí Bến Thủy đăng ký thủ tục làm vé qua cầu.

Sáng 12/4, tại khu vực nhà điều hành trạm thu phí Bến Thủy, TP, Vinh, hàng trăm người dân đứng xếp hàng chờ làm thủ tục giảm phí sử dụng đường bộ qua trạm thu phí Bến Thủy.

Không khí hôm nay khá mát mẻ nên người dân cũng phấn khởi hơn. Không có cảnh chen chúc, ồn ào, mọi người tự giác xếp hàng thứ tự đăng ký làm thủ tục cấp vé. Hầu hết người dân khi được hỏi đều tỏ ra rất vui mừng, phấn khởi trước thông tin Bộ GTVT đã quyết định giảm 100% phí sử dụng đường bộ cho phương tiện của người dân ở 4 địa phương sinh sống hai bên cầu Bến Thủy.

Sáng 12/4/2017, rất đông người dân đến làm thủ tục đăng ký vé qua cầu Bến Thủy. Ảnh. Võ Huyền
Sáng 12/4/2017, rất đông người dân đến làm thủ tục đăng ký vé miễn phí qua cầu Bến Thủy. Ảnh. Võ Huyền

Ông Nguyễn Huy Đại ở phường Hưng Dũng (TP Vinh) thường xuyên có việc đi qua cầu Bến Thủy. Trước đây, hàng tháng ông mất khá nhiều tiền để mua vé qua cầu. Khi có thông tin giảm giá vé tối đa cho người dân, ông rất phấn khởi và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu để đăng ký làm vé miễn giảm.

Khi có thông tin miến phí qua cầu Bến Thủy, ông Nguyễn Huy Đại ở phường Hưng Dũng (TP. Vinh) đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu để đăng ký làm vé miễn giảm.  Ảnh: Võ Huyền
Khi có thông tin miễn phí qua cầu Bến Thủy, ông Nguyễn Huy Đại ở phường Hưng Dũng (TP. Vinh) đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu để đăng ký làm vé miễn phí.  Ảnh: Võ Huyền

Còn anh Thái Hồng Sơn ở khối 10, phường Bến Thủy (TP. Vinh) cho rằng: "Chủ trương miễn giảm vé cho công dân hai bên cầu là đúng. Tôi rất phấn khởi vì giảm được chừng nào chi phí cho gia đình cũng đỡ vất vả hơn".

Sáng 11/4/2017, tại cuộc họp giữa Bộ GTVT, UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Hà Tĩnh và nhà đầu tư, các bên đã thống nhất thực hiện phương án giảm 100% giá dịch vụ cho người dân sinh sống hai bên cầu tại trạm Bến Thủy  1 kể từ ngày 24/4/2017.

Các loại xe được miễn giảm được quy định đối với các phương tiện loại 1 gồm: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn.  

Các phương tiện loại 2 gồm: Xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú tại TP. Vinh, huyện Hưng Nguyên và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại TP. Vinh, huyện Hưng Nguyên và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cũng được giảm 100% giá vé qua trạm thu phí cầu Bến Thủy 1.

Anh Nguyễn Văn Thành có nhà ở Xuân Liên, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhưng lại làm việc tại TP.Vinh, vì vậy, hàng ngày anh thường xuyên phải qua lại cầu Bến Thủy. Trước chủ trương giảm giá vé, anh hết sức vui mừng vì hàng tháng tiết kiệm được một phần chi phí. 

"Ngày nào tôi cũng phải qua TP. Vinh để làm việc, trung bình một ngày đi lại 4 lần khi được giảm giá vé  hàng tháng  tôi sẽ tiết kiệm được vài triệu đồng" - Anh Thành cho hay.

Anh Nguyễn Văn Thành có nhà ở Xuân Liên, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), làm việc tại TP.Vinh,  khi được giảm giá vé qua cầu Bến Thủy  hàng tháng anh sẽ  tiết kiệm được vài triệu đồng. Ảnh: Võ Huyền
Anh Nguyễn Văn Thành có nhà ở Xuân Liên, Nghi Xuân (Hà Tĩnh), làm việc tại TP.Vinh,  khi được miễn giảm giá vé qua cầu Bến Thủy, hàng tháng anh sẽ  tiết kiệm được vài triệu đồng. Ảnh: Võ Huyền

Sau khi hoàn thành thủ tục, anh Bùi Ngọc Long ở  khối 6, thị trấn Nghi Xuân cầm tấm thẻ miễn phí trên tay, hân hoan nói: " Nhân viên trạm giải quyết thủ tục cho dân rất nhanh gọn. Nộp giấy tờ một lúc là họ phát trả thẻ ngay để tiếp tục làm cho người kế tiếp. Bàn làm việc khoảng 4 – 5 người, thái độ hòa nhã, làm việc nhanh gọn nên tôi thấy rất vui".

Mỗi thẻ có thời gian hiệu lực tối đa là 6 tháng, kể từ ngày 24/4. Sau thời gian này, chủ phương tiện thuộc diện được giảm giá dịch vụ tiếp tục đến để làm thủ tục đổi, gia hạn thẻ.  Ảnh: Võ Huyền
Mỗi thẻ có thời gian hiệu lực tối đa là 6 tháng, kể từ ngày 24/4. Sau thời gian này, chủ phương tiện thuộc diện được giảm giá dịch vụ tiếp tục đến để làm thủ tục đổi, gia hạn thẻ.  Ảnh: Võ Huyền

Theo quy định, người dân có nhu cầu làm thẻ qua cầu chỉ cần photo giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký xe ô tô chính chủ. Đối với doanh nghiệp thì cần photo thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tất cả các loại giấy tờ trên phải được đóng dấu công chứng tại chính quyền địa phương.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ, người dân đến nộp tại Nhà điều hành trạm thu phí Bến Thủy để làm thủ tục cấp thẻ qua cầu. Mỗi thẻ có thời gian hiệu lực tối đa là 6 tháng, kể từ ngày 24/4/2017. Sau thời gian này, chủ phương tiện thuộc diện được giảm giá dịch vụ tiếp tục đến để làm thủ tục đổi, gia hạn thẻ.

Võ Huyền

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.