Triển khai lấy ý kiến cử tri về sáp nhập phường trên địa bàn thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo kết quả bỏ phiếu tại các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh, đại đa số các ý kiến của cử tri đều đồng tình, nhất trí với phương án sáp nhập phường trên địa bàn thành phố Vinh .

Theo đó, phương án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của thị xã Cửa Lò; điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong thuộc huyện Nghi Lộc về thành phố Vinh quản lý.

bna_Vinh Tân.jpg
Phường Vinh Tân tổ chức tập huấn công tác lấy ý kiến về việc sáp nhập trên địa bàn. Ảnh: Q.A

Sau khi mở rộng TP. Vinh sẽ có 166,25km2 diện tích tự nhiên, dân số hơn 568.700 người với quy mô 33 đơn vị hành chính phường, xã.

Hiện nay, các địa phương trên địa bàn TP. Vinh nằm trong diện sáp nhập và thành lập các phường đang thực hiện lấy ý kiến cử tri để trình lên thành phố.

Theo đó, TP. Vinh sẽ thành lập phường Vinh Tân trên cơ sở nhập toàn bộ phường Hồng Sơn và Vinh Tân. Thành lập phường Quang Trung trên cơ sở nhập toàn bộ phường Quang Trung, Đội Cung và Lê Mao.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND phường Vinh Tân cho biết: Sau khi có chủ trương lấy ý kiến cử tri, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Vinh Tân đã triển khai tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu đúng về chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao.

bna_6.jpg
Cán bộ các khối tại phường Vinh Tân đến từng hộ dân lấy ý kiến về việc sáp nhập. Ảnh: Q.A

UBND phường ra các Quyết định thành lập 14 Tổ công tác lấy ý kiến tại 14 khối dân cư gồm 210 thành viên, khối nhiều nhất 24 thành viên (khối Phúc Lộc), khối ít nhất 9 thành viên (khối Phúc Thịnh). Tổ trưởng và các Tổ viên là các đồng chí Bí thư chi bộ, Khối trưởng, Trưởng ban Công tác mặt trận; Trưởng các chi hội, chi đoàn; Tổ trưởng các tổ dân cư, Bảo vệ dân phố, đại diện Ban quản trị (Ban quản lý) các tòa chung cư (đối với khối có tòa dân cư)…

Phường đã tổ chức lấy ý kiến của 11.612/11.612 cử tri trên địa bàn, đạt tỷ lệ 100%, trong đó, số cử tri đồng ý với phương án sáp nhập là 11.555 cử tri, đạt tỷ lệ 99,08%.

bna_nhập.jpg
Cử tri phường Hồng Sơn bỏ phiếu lấy ý kiến sáp nhập. Ảnh: Q.A

Tương tự, tại các phường nằm trong diện sát nhập cũng đã có kết quả bỏ phiếu.

Tại phường Quang Trung, tổng số cử tri lấy ý kiến là 5.434/5.448, đạt 99,7%, trong đó, số cử tri đồng ý với phương án sáp nhập là 5.404 cử tri, đạt tỷ lệ 99,4%.

Tại phường Hồng Sơn, tổng số cử tri lấy ý kiến là 3.770/3.774, đạt 99,89%. Trong đó, số cử tri đồng ý với phương án sáp nhập là 3.495 cử tri, đạt tỷ lệ 92,61%.

Tại phường Lê Mao, tổng số cử tri lấy ý kiến là 5.450/5.450, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó số cử tri đồng ý với phương án sáp nhập là 5.338 cử tri, đạt tỷ lệ 97,85%.

Tại phường Đội Cung, tổng số cử tri lấy ý kiến là 5.678/5.678, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó số cử tri đồng ý với phương án sáp nhập là 5.615 cử tri, đạt tỷ lệ 98,89%.

Bên cạnh công tác lấy ý kiến thì các cử tri cũng đã có một số kiến nghị, đề xuất với thành phố sau khi sáp nhập.

Cử tri phường phường Đội Cung mong muốn sau khi sáp nhập cơ quan chức năng sẽ không thu các lệ phí trong quá trình chỉnh sửa giấy tờ.

Cử tri phường Lê Mao cũng mong muốn Nhà nước sớm quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thay đổi các thông tin trong giấy tờ liên quan. Bên cạnh đó, hiện nay trụ sở phường Lê Mao rộng và khang trang nhất trong trụ sở 3 ủy ban nhân dân phường, vì vậy nhân dân mong muốn lấy trụ sở tại phường Lê Mao làm trụ sở giao dịch của phường mới.

bna_ss.jpg
Một góc thành Vinh từ trên cao. Ảnh: Q.A

Ngoài 5 phường sáp nhập nêu trên, thành phố cũng tổ chức lấy ý kiến của 4 xã sẽ thành lập lên phường bao gồm: xã Hưng Đông, xã Hưng Lộc, xã Nghi Phú và xã Nghi Đức.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, đại đa số người dân tại các xã này đều đồng ý với chủ trương thành lập phường với tỷ lệ số phiếu đồng ý cao (trên 90%). Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri xoay quanh vấn đề nâng cấp hạ tầng, đường sá… để xứng tầm với tên phường mới.

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.