Cầu Thanh Nam, huyện Con Cuông hiện đã xong phần cầu, nhưng chưa cho các phương tiện lưu thông do phía đầu cầu thị trấn Con Cuông đang vướng giải phóng mặt bằng chưa thi công xong phần đường.

Cầu Thanh Nam (Con Cuông) chưa thể lưu thông do vướng giải phóng mặt bằng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Dự án cầu Thanh Nam, huyện Con Cuông đã thi công xong phần cầu bắc qua sông Lam, hiện phần đường lên cầu vẫn chưa xong do vướng giải phóng mặt bằng 3 hộ dân và hàng chục hộ kinh doanh ở gần chợ Con Cuông. 

bna_van truong 1.JPG
Cầu Thanh Nam, huyện Con Cuông hiện đã xong phần cầu, nhưng chưa cho các phương tiện lưu thông do phía đầu cầu thị trấn Con Cuông đang vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh: Văn Trường


Dự án xây dựng cầu Thanh Nam qua sông Lam tại huyện Con Cuông kết nối thị trấn với vùng tả ngạn sông Lam có tổng mức đầu tư lên đến gần 166 tỷ đồng (trong đó, 126 tỷ đồng là phần xây lắp). Công trình được thiết kế là cầu vĩnh cửu bằng kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài cầu 412m, đường hai đầu cầu có tổng chiều dài 1,78 km.

Trong đó, đường đầu cầu phía bờ thị trấn (giao với Quốc lộ 7A) dài khoảng 180m, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, nền đường rộng 9m, mặt đường rộng 6m, gia cố lề mỗi bên 1,5m, có hệ thống thoát nước dọc hai bên đường.

Dự án này do UBND huyện Con Cuông làm chủ đầu tư. Thời gian thi công từ tháng 9/2021 và theo kế hoạch đến tháng 9/2023 đưa vào sử dụng, tuy nhiên, cho đến hiện nay, do vướng mắc giải phóng mặt bằng nên dự án vẫn chưa hoàn thành, chậm tiến độ hơn 8 tháng.

bna_van truong 2.JPG
Phía ngay đầu cầu ở thị trấn Con Cuông vẫn đang vướng 3 hộ dân. Ảnh: Văn Trường

Theo ghi nhận, thời điểm này công trình cầu đã cơ bản hoàn thành, các phương tiện có thể lưu thông qua lại. Tuy nhiên, đường đầu cầu phía thị trấn Con Cuông (giao với Quốc lộ 7A) dài gần 180m, vẫn chưa có mặt bằng do vướng 3 hộ dân.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông cho biết: Hiện nay, khối lượng thi công Dự án xây dựng cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông đạt trên 90%, trong đó, giải ngân 110 tỷ đồng, đạt 88%. Do vướng mặt bằng nên dự án này đã phải gia hạn đến ngày 30/4/2024 hoàn thành, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa giải phóng được mặt bằng để thi công hạng mục còn lại.

Ông Lương Thanh Hải - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Con Cuông cho biết: Tuyến đường lên cầu phía thị trấn Con Cuông có 42 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, có 4 hộ dân thuộc diện nhà ở và 38 ki-ốt kinh doanh thuộc đất Nhà nước quản lý ở sát với chợ thị trấn Con Cuông hiện chưa di dời.

bna_van truong 3.JPG
Có 38 ki-ốt kinh doanh thuộc đất Nhà nước quản lý ở sát với chợ thị trấn Con Cuông hiện chưa di dời. Ảnh: Văn Trường

Hiện nay, đối với 4 hộ dân ở thị trấn Con Cuông bị ảnh hưởng đến đất ở, UBND huyện Con Cuông đã phê duyệt phương án bồi thường và thông báo đến lần 2, nhưng mới chỉ mới có 1 hộ dân nhận tiền đền bù di dời, 3 hộ dân còn lại chưa nhận tiền đền bù, họ cho rằng, tiền đền bù, hỗ trợ đất đai, tài sản trên đất còn thấp nên chưa di dời.

Đối với 38 ki-ốt kinh doanh thuộc đất Nhà nước quản lý, huyện sẽ không hỗ trợ, đền bù mà cho “lập phương án sắp xếp vị trí kinh doanh 38 hộ bị ảnh hưởng”. Cụ thể là 38 hộ kinh doanh này sẽ được sắp xếp vào khu vực chợ thị trấn Con Cuông để thuận lợi cho việc buôn bán.

Các hộ kinh doanh đều đồng thuận với phương án này. Sau khi lập phương án trên xong, huyện sẽ trình UBND tỉnh để xin ý kiến, tỉnh cho phép mới triển khai xây dựng sắp xếp vị trí kinh doanh cho các hộ dân.

bna_van truong 4.JPG
Đường phía bờ cầu Thanh Nam (giao với Tỉnh lộ 541) đã hoàn thành. Ảnh: Văn Trường

Ông Lô Văn Thao - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết thêm: Huyện đang tiếp tục vận động, đối thoại với 3 hộ dân trên nhận tiền hỗ trợ đền bù, để di dời đến nơi tái định cư, trả lại mặt bằng cho dự án cầu. Chính sách hỗ trợ người dân được áp dụng theo Quyết định số 24/2022 của UBND tỉnh. Nếu các hộ dân trên không di dời huyện sẽ có biện pháp để bảo vệ thi công, dự kiến đến đầu tháng 6/2024 sẽ thông cầu để nhân dân đi lại./.

tin mới

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghi Lộc đã hoàn thành. Ảnh: Trân Châu

Kiểm tra an toàn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước ngày thông xe

(Baonghean.vn) - Chỉ còn vài ngày nữa là thông xe kỹ thuật cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Cùng với tinh thần làm việc không quản ngày đêm của các nhà thầu, các đoàn công tác của Bộ Giao thông cũng có mặt tại đây kiểm tra chất lượng và tiến độ về đích của công trình.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Những người ‘vượt nắng’ trên công trường

Những người ‘vượt nắng’ trên công trường

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. Đầu mùa, nhiệt độ tăng cao, hầu hết mọi người chưa kịp thích nghi khiến ai cũng mệt mỏi. Vậy nhưng, trên những công trình trọng điểm, nhiều công nhân vẫn dầm mình dưới nắng gắt để thi công đúng tiến độ…

Hoạt động thi công trên lĩnh vực giao thông cũng phát sinh phát thải khí nhà kính

Nghệ An có 29 cơ sở phải kiểm kê phát thải khí nhà kính

(Baonghean.vn) - Theo Thông tin từ Phòng Tài nguyên nước, biển, đảo, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường, Nghệ An có 29 cơ sở sản xuất, thuộc diện phải kiểm kê phát thải khí nhà kính theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành ngày 18/11/2022.

Nghệ An có 514 sản phẩm đạt sao OCOP

Nghệ An có 514 sản phẩm đạt sao OCOP

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021 đến năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã công nhận 19 làng nghề, nâng tổng số làng nghề được công nhận thành 189 làng nghề; có 391 sản phẩm được xếp hạng đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 514 sản phẩm OCOP.

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

(Baonghean.vn) - Sau đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 hoàn thành năm 1994, mạch 2 hoàn thành năm 2005, dự án đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc.

Những cây cầu dài nhất, cao nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

Những cây cầu dài nhất, cao nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

(Baonghean.vn) -Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài 87,84 km. Trên dự án có những cây cầu dài nhất, cao nhất đi qua cung đường đẹp nhất của tuyến cao tốc Bắc - Nam như cầu Hưng Đức, cầu Xuân Dương 2, cầu Thần Vũ 2, cầu Ồ Ồ… do các nhà thầu, kỹ sư xứ Nghệ xây dựng.

Đơn hàng tăng trở lại, nhiều doanh nghiệp dệt may khởi sắc

Đơn hàng tăng trở lại, nhiều doanh nghiệp dệt may khởi sắc

(Baonghean.vn) - Năm 2023, ngành dệt may gặp rất nhiều khó khăn, đơn hàng của nhiều doanh nghiệp giảm, sản xuất kinh doanh không hiệu quả dẫn tới thua lỗ. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2024, dệt may đã có khởi đầu thuận lợi, nhiều doanh nghiệp báo tin khởi sắc, có đơn hàng đến tháng 6.

Lao động tại 1 doanh nghiệp dệt may Đô Lương đã trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán

Đến 10 tháng Giêng âm lịch, gần 30 nghìn lao động trở lại làm việc ở Khu Kinh tế Đông Nam

(Baonghean.vn) - Theo thông tin từ Phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, đến hôm nay (19/2), tức 10 tháng Giêng, đã có tổng cộng gần 30 ngàn lao động tại 92 doanh nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đông Nam đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn.