Sẽ cưỡng chế các công trình trái phép trên kênh Vách Bắc ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Từ đầu năm 2020 đến nay, có 13 hộ dân ở xã Đô Thành (Yên Thành) đã bất chấp pháp luật, xây dựng nhà trái phép trên kênh tiêu Vách Bắc. Để ngăn chặn tình trạng trên, huyện Yên Thành chỉ đạo xã Đô Thành xử lý nghiêm các trường hợp này.
Lấn chiếm tràn lan
Các hộ dân ở xã Đô Thành (Yên Thành) lấn chiếm làm nhà trái phép trên kênh Vách Bắc từ đầu năm 2020. Ảnh: Nguyễn Vũ
Các hộ dân ở xã Đô Thành (Yên Thành) lấn chiếm làm nhà trái phép trên kênh Vách Bắc từ đầu năm 2020. Ảnh: Nguyễn Vũ

Hệ thống tiêu lũ Vách Bắc được xây dựng từ những năm 1980, dài trên 20 km, chảy ra Lạch Vạn (Diễn Châu). Làm nhiệm vụ thoát lũ cho vùng 8 xã Tây Bắc huyện Yên Thành và  trên 250 km2 (12.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của 2 huyện Diễn Châu, Yên Thành), công trình này đang bị người dân lấn chiếm nghiêm trọng.

Các ngôi nhà xây dựng trái phép được biến thành ki -ốt bán hàng. Ảnh: Nguyễn Vũ
Các ngôi nhà xây dựng trái phép được biến thành ki -ốt bán hàng. Ảnh: Nguyễn Vũ

Có mặt tại đê Vách Bắc, xã Đô Thành, chúng tôi thấy ngoài hàng trăm công trình cũ xây dựng trái phép chưa xử lý được thì có 13 hộ dân đang tiến hành xây dựng công trình nhà kiên cố ven đê Vách Bắc. Hàng loạt ngôi nhà xây dựng san sát nhau, có một số nhà phía trước đã kinh doanh mở ki-ốt để buôn bán.

Một số vị trí được cơi nới lấn chiếm làm ga ra để xe ô tô. Ảnh: Nguyễn Vũ
Một số vị trí được cơi nới lấn chiếm làm ga ra để xe ô tô. Ảnh: Nguyễn Vũ

Ông Luyện Xuân Huệ - Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết có tình trạng xây dựng mới nhà trái phép trên kênh Vách Bắc thời gian vừa qua.

Các trường hợp gồm: Hộ ông Lê Văn Cảnh xây nhà tại mái kênh đoạn K15+700; hộ ông Bùi Văn Hùng xây nhà tại Km 15+680; hộ ông Phạm Văn Quyết xây nhà tại Km 15+600; hộ ông Lê Văn Hoàn xây nhà tại Km 15+400; hộ ông Trần Văn Lý xây nhà tại Km 15+370; hộ ông Lê Văn Long xây nhà tại Km15+395; hộ ông Lê Văn Trí xây nhà tại Km 15+395; hộ bà Lê Thị Mai xây nhà tại Km 15+543; hộ ông Trần Văn Hiệp tại Km 15+600; hộ ông Lê Văn Cung xây nhà tại Km 15+520; hộ ông Lê Văn Từ xây nhà tại Km 15+380; hộ ông Lê Văn Hoán xây nhà tại Km 15+400; hộ ông Nguyễn Văn Linh xây nhà tại Km 15+380.

Những ngôi nhà kiên cố vừa xây dựng xong trên kênh tiêu Vách Bắc. Ảnh: Nguyễn Vũ
Những ngôi nhà kiên cố vừa xây dựng xong trên kênh tiêu Vách Bắc. Ảnh: Nguyễn Vũ

Theo ông Luyện Xuân Huệ - Chủ tịch UBND xã Đô Thành thì hầu hết các hộ dân lấn chiếm xây dựng nhà trái phép trên hành lang kênh tiêu Vách Bắc đều xây nhà kiên cố theo kiểu đổ bê tông cốt thép, một số còn xây dựng thêm công trình phụ như ga ra, bờ rào …

Xã đã chỉ đạo các lực lượng xuống hiện trường để tháo dỡ các công trình, như đã phá 16 trụ bê tông, đập tường rào một số hộ dân, tịch thu máy trộn hồ. Tuy nhiên, các đối tượng trên lại tổ chức xây vào ban đêm. Một nguyên nhân nữa khiến các đối tượng bất chấp để xây nhà trái phép là do đất nền ở xã Đô Thành hiện đắt nhất huyện Yên Thành, có giá bán từ 10-20 triệu đồng/m2.

Hàng loạt ngôi nhà liền kề xây dựng lấn chiếm trên kênh tiêu Vách Bắc. Ảnh: Nguyễn Vũ
Hàng loạt ngôi nhà liền kề xây dựng lấn chiếm trên kênh tiêu Vách Bắc. Ảnh: Nguyễn Vũ

Sẽ cưỡng chế

Trước thực trạng người dân xây dựng lấn chiếm công trình nghiêm trọng trên kênh tiêu Vách Bắc, chính quyền xã Đô Thành đã báo cáo sự việc với UBND huyện Yên Thành. Được sự cho phép, xã Đô Thành xây dựng Kế hoạch số 49 UBND-KH ngày 4/9 về việc “Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 trường hợp vi phạm trên mái kênh Vách Bắc”.

Ông Luyện Xuân Huệ - Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết thêm: Trước khi tổ chức cưỡng chế, xã tiến hành tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân vi phạm tự nguyện tháo dỡ công trình.

Trường hợp các đối tượng trên không chấp hành thì buộc phải cưỡng chế theo quy trình. Xã sẽ công bố quyết định cưỡng chế, chỉ đạo lập biên bản cưỡng chế quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xã yêu cầu các lực lượng, phương tiện vào vị trí đã được phân công. Các cơ quan, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ, tuyên truyền giải thích những vấn đề phát sinh cho công dân có ý kiến thắc mắc.

Các hàng quán xây dựng trái phép mọc lên san sát ven kênh tiêu Vách Bắc. Ảnh: Nguyễn Vũ
Các hàng quán xây dựng trái phép mọc lên san sát ven kênh tiêu Vách Bắc. Ảnh: Nguyễn Vũ

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ tiến hành cưỡng chế 4 hộ, gồm: hộ ông Lê Văn Cảnh; ông Phạm Quyết Thắng; ông Trần Văn Hiệp; ông Bùi Văn Hùng. Giai đoạn 2 sẽ tiến hành cưỡng chế 9 trường hợp còn lại.

Đặc biệt, các hộ xây nhà trái phép trên kênh tiêu Vách Bắc phải chịu toàn bộ chi phí tháo dỡ tùy theo khối lượng.

Những ngôi nhà xây dựng lấn chiếm khiến lòng kênh Vách Bắc bị thu hẹp khó tiêu thoát lũ. Ảnh: Nguyễn Vũ
Những ngôi nhà xây dựng lấn chiếm khiến lòng kênh Vách Bắc bị thu hẹp khó tiêu thoát lũ. Ảnh: Nguyễn Vũ

Hệ thống kênh tiêu Vách Bắc đang hàng ngày bị lấn chiếm, theo báo cáo của UBND xã Đô Thành, tính đến thời điểm này có 239 hộ vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi Vách Bắc. Trong đó, riêng từ đầu năm 2020 đến nay có 50 hộ tiếp tục vi phạm, có 13 hộ xây dựng nhà mới, các hộ còn lại cơi nới, sửa chữa.

Để ngăn chặn tình trạng xâm phạm công trình kênh tiêu Vách Bắc các cấp, ngành liên quan cần xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân để xảy ra tình trạng nói trên, từ đó có hình thức xử lý nghiêm minh. Bên cạnh tuyên truyền về bảo vệ công trình thủy lợi, cần xử lý nghiêm các đối tượng cố tình tái diễn xây dựng công trình trên kênh tiêu Vách Bắc theo quy định của pháp luật.

Kênh tiêu 'nghẹn' vì bèo tây

Kênh tiêu 'nghẹn' vì bèo tây

(Baonghean.vn) - Vào mùa mưa nhiều diện tích lúa, hoa màu ở các huyện phía bắc Nghệ An gồm Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Đô Lương thường bị ngập lụt nặng. Nguyên nhân là hệ thống kênh tiêu bị ách tắc dòng chảy do bèo tây phủ kín…

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.