Kinh tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại các xã Giai Lạc, Yên Thành, Quan Thành

Nguyễn Hải 28/07/2025 20:38

Chiều 28/7, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại các xã Giai Lạc, Yên Thành, Quan Thành.

Tham gia đoàn công tác có đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vùng III, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thú y tỉnh và các phòng, ban liên quan.

Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi tại xã Giai Lạc và xã Yên Thành - 2 địa phương có ổ dịch đã bùng phát cách đây mấy ngày. Theo đó, tổng đàn lợn của xã Giai Lạc là gần 7.000 con và xã Yên Thành khoảng 2.000 con, hiện hàng chục con lợn đã bị chết do ổ dịch phát hiện từ các xóm.

 Trao đổi với người dân
Đoàn công tác kiểm tra, trao đổi với người dân xã Giai Lạc về công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo về tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Chi cục Thú y tỉnh đã cấp trên 1.000 lít dung dịch phun khử phòng trừ dịch cho các địa phương. Tuy vậy, do phần lớn chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ nên dịch bệnh lây lan nhanh. Nguyên nhân là do lực lượng chuyên trách thú y mỏng, tạo ra khoảng trống về lực lượng phòng dịch.

 Kiểm tra xu ly chuông
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra quy trình xử lý chuồng nuôi tại 1 gia đình sau khi bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Nguyễn Hải

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm công điện của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh về chống dịch; các địa phương thành lập Ban chỉ đạo cấp xã và đưa tổ cơ động chống dịch vào hoạt động để tuần tra; xử lý nghiêm hành vi mua bán lợn dịch cũng như vứt lợn chết xuống ao hồ, sông suối. Thực hiện tổ chức tiêu huỷ lợn dịch bệnh theo đúng quy trình, quy định.

 Kiểm tra đường
Đoàn kiểm tra công tác phòng, tiêu độc khử trùng tại các tuyến đường - nơi có ổ dịch. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương đã báo cáo tình hình phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, đồng thời nêu một số hạn chế, bất cập trong kiểm soát dịch bệnh.

 kiểm tra kênh
Kiểm tra kênh Vách Bắc chạy từ Đô Lương qua địa bàn Yên Thành xuống Diễn Châu, nơi đã phát hiện nhiều xác lợn bệnh chết trôi nổi. Ảnh: Nguyễn Hải

Nguyên nhân chính là do ý thức phòng dịch bệnh của người dân chưa tốt, mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ xen với nhiều loại vật nuôi khác nên khó kiểm soát và dễ lây lan; chính sách hỗ trợ kinh phí tiêu huỷ lợn dịch chưa có nên chưa động viên được người dân khai báo dịch bệnh.

Từ thực tế chống dịch, các xã đã chủ động trích ngân sách để xử lý lợn dịch bệnh trôi nổi trên kênh mương, vận động nhân dân làm các rào chắn phát hiện lợn bệnh; có cơ chế thưởng cho người phát hiện đối tượng vứt lợn bệnh bừa bãi; thành lập các tổ tuần tra lưu động, trong đó bổ sung lực lượng công an xã tham gia phát hiện và xử lý...

 anh 1
Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Yên Thành báo cáo kết quả triển khai các biện pháp phòng dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi làm việc, các xã đã đề xuất trích kinh phí từ nguồn dự phòng hỗ trợ tổ chức tiêu huỷ lợn dịch bệnh cho các địa phương; mua vật tư tiêu độc khử trùng, tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát buôn bán, vận chuyển gia súc, động vật và xử phạt nghiêm việc vứt gia súc không đúng nơi quy định. Về lâu dài, tỉnh nên nghiên cứu để duy trì công tác thú y tại các xã.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương bám chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc tập trung cao độ xử lý các ổ dịch bệnh, bảo vệ đàn gia súc. Các xã kiện toàn ngay Ban chỉ đạo và thành lập ngay Tổ phòng, chống dịch tại cơ sở, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, từ xã đến thôn xóm, bổ sung lực lượng công an xã vào tổ lưu động chống dịch. Tăng cường giám sát, kiểm tra để phát hiện sớm các vụ vi phạm vận chuyển lợn dịch bệnh. Không được chủ quan, lơ là dẫn đến dịch bệnh phát sinh trên diện rộng, từng bước phục hồi đàn lợn, góp phần phát triển kinh tế của các địa phương.

 Anh Đệ kết luận
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thú y hướng dẫn cụ thể, chi tiết người dân chăn nuôi đúng quy trình, đảm bảo phòng dịch và tái đàn sau dịch; Tổng hợp các kiến nghị để trình UBND tỉnh có phương án xử lý./.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại các xã Giai Lạc, Yên Thành, Quan Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO